Hà Lạc Hà cũng giật mình. Cô vội rút tay ra và đứng lên:
“Bố!”
“Chú Kiến An!”
Đồ Kiến An là con trai cả của ông cụ Đồ Kiến Đông, và là bố của Đồ Nam.
Tuy không tính là quá thân thiết, nhưng vì ông cụ nhà ông, ông cụ Hoàng Kim Bắc, Hà Cát Kỳ và bố của Đổng Tiểu Lôi kia từng là người đồng sáng lập Tứ Hải, nên đều sẽ biết nhau.
Ngoại trừ Đổng Tiểu Lôi có quan hệ thân thiết với Hà Lạc Hà và Hoàng Kim Tiền, thì Đồ Nam chỉ thân với Kim Tiền, giờ còn thân với Tiểu Lôi, còn theo đuổi Lạc Hà, quả là chuyện vô cùng mới mẻ.
Chuyện này, Đồ Kiến An vô cùng ủng hộ, nhưng Hà Cát Kỳ thì không.
Hà Cát Kỳ bực bội nhìn ra hành lang, lại thấy Đổng Kiều Tây đang lúi húi cạnh ba tên đàn em lôi thôi lếch thếch của Đồ Nam thì giận lây. Ông trầm giọng gọi:
“Tiểu Lôi, mau dẫn chị Hà về phòng.”
Đổng Kiều Tây giật mình, không dám trái lời, nhanh chân đi tới, chào Đồ Kiến An một tiếng rồi kéo nhẹ Hà Lạc Hà về phòng bên cạnh, tiện thể nhặt luôn chú ong ruồi thả vào túi áo.
Vì đối với Đổng Kiều Tây, Hà Cát Kỳ không chỉ là sư phụ dạy võ, là người thầy đầu tiên dạy cô về đầu tư nhà đất, mà còn là người thân, người bác mà cô kính trọng lẫn nể sợ, người rất yêu thương cô nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc, giống y như mẹ của cô vậy.
Lúc này, còn lại Đồ Nam phải đối mặt với bố của anh, và cả bố vợ tương lai.
“Bố!”
“Chú Kỳ!” Đồ Nam chống tay muốn ngồi dạy nhưng Hà Cát Kỳ ngăn lại.
“Được rồi, mau nằm đi.” Tuy ông không có cảm tình với Đồ Nam, nhưng thằng ranh này lại cứu con gái nhà ông một mạng, thật là không biết nên vui hay buồn.
Hà Cát Kỳ hắng giọng:
“Chuyện của Lạc Hà, chú cảm ơn cháu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cháu có yêu cầu gì, cứ nói.” Ông nghiêm mặt, nhìn qua Đồ Kiến An rồi quay lại:
“Còn việc cháu và Lạc Hà, e là không thể.”
Đồ Kiến An thấy con trai yếu thế thì liền lên tiếng:
“Ông Kỳ, ông đang sống ở thời nào chứ?”
“Bây giờ còn là thời bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy à?”
“Bọn trẻ đều trưởng thành cả rồi, đừng quản chúng chặt như hồi nhỏ nữa.”
“Ông không quản hay là không quản nổi?” Hà Cát Kỳ không hề nể mặt:
“Ông có biết, ở ngoài, người ta gọi con trai quý tử của ông là gì không?”
“Ông!” Đồ Kiến An đen mặt, nhưng tất nhiên là cũng không chịu thua:
“Gọi là gì tôi không quan tâm. Đồ Nam hiếu kính ông bà, cha mẹ, có chơi bời nhưng nó đã hại ai chưa?”
“Còn đám gọi là đàn em kia chẳng phải là những đứa trẻ không gia đình, hoặc khó khăn được Đồ Nam dắt theo kiếm sống à?”
“Ngoại hình chúng không ưa nhìn, nhưng còn tốt hơn khối tên mặc vest bóng lộn và tỏ ra quân tử đấy!”
Chu Lu, Đồ Hải và Đồ Bắc trố mắt ngắm nhan sắc cho nhau rồi lật đật chạy sang kéo Đổng Kiều Tây:
“Chị Tiểu Lôi, bọn em trông không ưa nhìn chút nào à?”
Đổng Kiều Tây đương nhiên nghe trộm được lời sư phụ cô và Đồ Kiến An vừa nói, tuy có hơi đồng cảm với đàn em, nhưng cô không nhịn nổi liền đáp:
“Nếu là trước đây thì đúng vậy.” Rồi cười ha hả khiến Hà Cát Kỳ tức giận đi sang.