“Đại ca này quân tử quá chứ?” Đổng Kiều Tây nhìn qua màn hình điều khiển và khen ngợi Đồ Nam, ngông cuồng nhưng rất đáng tin cậy. Cô quyết định giúp người anh hờ này một tay.
Chớp mắt, chú ong ruồi đắt giá nhất hành tinh bất ngờ lao vút qua không trung, phóng một cú chính xác tuyệt đối, và:
“Bụp!”
Đâm xuống ngay sát vết thương trên ngực trái của Đồ Nam.
“A!” Đồ Nam bị đau rít lên một tiếng khiến Hà Lạc Hạ nhất thời quên cả ngượng ngùng, lúng túng đuổi chú ong ruồi đi và chạm lên ngực Đồ Nam:
“Anh có sao không?”
Thực ra, Đồ Nam không còn đau, vì chú ong ruồi kia dường như không cố tình đốt anh, mà chỉ là một sự cố đường bay nhỏ nên nó rơi xuống ngực anh khiến vết thương mới khâu nhói lên một chút, nhưng người đẹp quan tâm như vậy mà không diễn thì thật phí của trời cho.
Đồ Nam cố tình ra vẻ nén đau, nhưng biểu cảm lại lộ rõ vẻ trêu đùa không hề dấu diếm:
“Anh không sao!”
“Nhưng chú ong ruồi này biết chọn chỗ quá!”
Hà Lạc Hà lúc này mới đỏ mặt, bàn tay đang chạm lên lồng ngực cường tráng của Đồ Nam vội rút lại, nhưng người ta lại nhanh hơn:
“Lạc Hà!”
“Cho phép anh theo đuổi em nhé?”
Đồ Nam nắm gọn bàn tay nhỏ nhắn của Hà Lạc Hà, nhưng chỉ là nắm nhẹ, vừa đủ để cô gái này không dễ chạy trốn nhưng không quá chặt để gây phản cảm. Ngay sau đó còn cam đoan một cách chắc nịch:
“Em đừng sợ!”
“Bề ngoài trông anh lưu manh nhưng thực ra anh là người đàn ông rất đáng tin cậy lắm đấy.” Đồ Nam thấy Hà Lạc Hạ không tin tưởng, liền lôi ngay người mà cả gia đình cô tin tưởng vào:
“Anh nói thật mà!”
“Em cứ hỏi Tiểu Lôi đi.”
“Đổng Tiểu Lôi cũng là em gái của anh đấy!”
“Khụ!” Đổng Kiều Tây đang hiên ngang xem trộm thì ho khan và thầm mắng:
“Ai là em gái của anh chứ?” Nhưng khoé môi của cô lại cong veo, vì từ khoảnh khắc Đồ Nam kéo cô tránh một vết dao của tên đắt cóc kia, cho tới việc đỡ hai viên đạn của tên cầm đầu, thì con người ngông cuồng nhưng được nuôi dưỡng bằng sự lương thiện đó đã trở thành anh trai có thể tin tưởng của cô, ngang với Vi Yến Tư.
Ai ngờ, màn tỏ tình mới chớm này của Đồ Nam đã bị các vị phụ huynh làm gián đoạn.
Vì ngay sau đó, bố của cả hai đã lừng lững đứng ngay cửa phòng với biểu cảm hoàn toàn trái ngược. Nhất là Hà Cát Kỳ, khi thấy Đồ Nam nắm tay con gái nhà ông, thì sắc mặt ông liền tối đen.