Đến nội dung chính

Chương 75

admin 697 Chữ Cài Đặt

Giữa khoảng không rét lạnh ngay đường mòn giáp biên, Đổng Kiều Tây vừa run vừa kể chi tiết, rành rọt, thậm chí còn thêm vài đoạn thắt tim, khiến ai nghe cũng tin sái cổ.

Tất nhiên, mọi chi tiết không hay ho, rắc rối hay thiếu thẩm mỹ đều được cô khéo léo đổ hết cho tên cầm đầu nhóm buôn người, kẻ hiện giờ đang ở trong rừng cao su ngây ngốc nhìn trăng, miệng còn chảy dãi.

Cô kể khéo đến mức biên phòng và công an gật đầu lia lịa, đám tội phạm thì cúi đầu mạc niệm cho đại ca của chúng, và âm thầm tính luôn niên hạn bóc lịch của mình.

Ngay cả đám đàn em của Đồ Nam, những người mới chỉ gặp Nhị lão đại của họ trong thời gian chưa quá một ngày, nhưng họ như bị cô dắt đi cả một vòng đời, từ muốn bắt nạt cô, cho đến run sợ, rồi nể nang và tự nguyện đi theo cô. Nhưng bộ dạng yếu đuối kia thực sự làm họ phải rửa mắt và ngơ ngác nhìn nhau:
“Nhị lão đại và đại ca mà dễ bắt nạt á?”

Nhưng đi theo được Đồ Nam thì họ đương nhiên không ngốc. Khi thấy Đổng Kiều Tây nói như vậy thì lập tức ghi nhớ và diễn y chang, cho tới khi về trụ sở cho lời khai, cũng không lọt ra một khe hở nào.

Ba tiếng sau, hỗn loạn vừa qua dường như chỉ còn là bóng ma của đêm trước.

Hà Lạc Hà và Hoàng Kim Tiền đã tỉnh táo.

Đồ Nam được đưa vào phòng mổ của bệnh viện tuyến tỉnh. Hai viên đạn trúng cơ ngực trái được lấy ra trong khoảng một tiếng, tính mạng tạm ổn.

Các anh em khác cơ bản không có gì đáng lo.

Nhưng người mà lực lượng chức năng quan tâm nhất chính là tên cầm đầu nhóm buôn người, con trai cả của ông trùm buôn người khét tiếng, buôn vũ khí và chất cấm, đang trốn truy nã ở Campuchia.

Khi biên phòng tóm được hắn và bàn giao cho công an, mọi người đều choáng. Tên này trông như tâm thần, khóc, cười, đòi uống sữa, không nói một lời nào liên quan đến vụ bắt cóc hay tội ác của mình, hoặc là không hề biết nói.
Các cán bộ nhanh chóng nhận ra, đó có thể chỉ là chiêu trò để đánh lừa, trì hoãn và trốn tội. Nhưng với bằng chứng thu thập được, lời khai của chín cô gái suýt bị lừa bán và bệnh án của Hà Lạc Hà, tên cầm đầu này vẫn sẽ phải đối mặt với bản án pháp luật nghiêm khắc.

Hơn nữa, vì số người liên quan quá lớn, cùng với việc sử dụng vũ khí và buôn bán người xuyên biên giới, vụ án lập tức được mở rộng.

Cán bộ biên phòng và công an nhanh chóng phối hợp với phía Campuchia, lần theo dấu vết của tên cầm đầu và toàn bộ bằng chứng thu thập được. Chỉ vài ngày sau, ông trùm khét tiếng bên Campuchia cũng bị truy quét và bắt giữ, khiến toàn bộ đường dây tội phạm rung chuyển.

Sự thành công của chuyên án không chỉ cứu sống những nạn nhân còn lại, và giữ gìn hạnh phúc của hàng triệu gia đình, mà còn là cú giáng mạnh vào thế lực ngầm, chứng minh rằng không ai có thể né tránh công lý hay thách thức luật pháp.
Nhưng trước đó, khi Đổng Kiều Tây còn tất bật chạy giữa phòng bệnh của Hà Lạc Hà, Đồ Nam và Hoàng Kim Tiền, thì mấy người Chu Lu lấm lép chạy tới.

“Chị Tiểu Lôi!” Chu Lu gọi nhỏ, còn vẫy tay ra vẻ bí mật, so với dáng người to bự của cậu thì chẳng hợp chút nào.

Đổng Kiều Tây lười biếng đi tới nhìn Chu Lu, Đồ Hải và Đồ Sâm khiến cả ba cười hề hề.

“Chị Tiểu Lôi, bọn em vừa đi đào vật quý về.”

“?”