Trời đã quá nửa đêm.
Rừng cao su chìm trong trăng bạc đặc sánh, thứ ánh sáng lạnh đến mức có thể làm đông cả hơi thở.
Nhưng nền đất dưới chân lại vừa bị thiêu đốt bởi một cơn giận dữ không thể cản. Khiến không khí trở nên vừa lạnh vừa nóng, như hai luồng khí đối nghịch va vào nhau, tạo nên mùi khét lạ lùng của lá cháy, máu tươi và sương đêm.
Ngay cả vỏ cây xù xì cũng run rẩy dưới sức ép vô hình ấy, như thể cả khu rừng đang chứng kiến một thứ quyền năng không thuộc về con người.
Giữa khoảng trống tàn khốc đó, thân hình Đồ Nam dần chao nghiêng.
Anh thở dốc, hơi thở hòa cùng sương đêm, tan ra như khói. Ánh trăng phản chiếu trên gò má ướt mồ hôi và lồng ngực đẫm máu, nhưng đôi mắt vẫn cố mở to, không thể rời khỏi hình bóng Đổng Kiều Tây.
Anh đã nhiều lần đánh nhau không ghê răng, từng thấy máu, thấy súng, thấy người chết, nhưng chưa từng thấy một chiêu thức nào có thể vừa đẹp, vừa đáng sợ, vừa khiến trái tim người ta muốn quỳ xuống như thế.
Trong màn sương, Đổng Kiều Tây vội vã chạy ra dưới tán cây đẫm trăng, lá khô rơi nhẹ, bụi trắng xoay vòng, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ biến thành trong veo.
Đẹp đến phi thực.
Đồ Nam bật cười, máu trào ra nơi khóe môi nhưng giọng anh lại nhẹ như thở:
“Đổng Tiểu Lôi!”
“Em đúng là kẻ đáng sợ nhất mà anh muốn bảo vệ.” Rồi đổ xuống, như một chiến binh đã chứng kiến cuộc chiến đáng nhớ nhất thời đại.
Đổng Kiều Tây kịp khụy gối, bàn tay ấm của cô đỡ lấy cơ thể dần lạnh của Đồ Nam, phút chốc, thế gian như ngưng lại.
“Đồ ngốc, không được ngủ!”
Đổng Kiều Tây gấp gáp cõng Đồ Nam chạy ngược về phía cửa khẩu, nơi lực lượng biên phòng đã làm chủ tình huống, và tảng đá mê Rochefort 10 trên lưng cô sẽ được cứu.
Trong khi đó, Đồ Nam lại như có như không nhếch môi cười, trước khi ngủ say còn nghĩ về Hà Lạc Hà, và cả đứa em ngạo kiều đang cõng anh.
Rừng đêm rất nhanh bị bỏ lại phía sau.
Đổng Kiều Tây hổn hển thở ra như khói đặc nhưng không dám chậm lại. Thoáng chốc, cô như nghe thấy tiếng tim của Đồ Nam, rất nhẹ, hoà cùng tiếng trăng rơi trên sương mềm.
“Đại ca!”
“Chị Tiểu Lôi!” Tiếng hô vang dội. Ngô Xiển Châu, Ngô Xiển Chiêu cùng tất cả anh em hối hả lao tới, khi thấy Đổng Kiều Tây cõng Đồ Nam từ trong bìa rừng chạy ra.
Phía sau là lực lượng biên phòng và mấy đồng chí công an, đèn pin quét sáng loáng giữa khói sương.
Đổng Kiều Tây lập tức thu lại toàn bộ khí sát, đổi sắc mặt chỉ trong một hơi thở và vào vai cô gái yếu đuối vừa thoát nạn.
Cô vừa run vừa thở hổn hển, mắt rưng rưng, giọng dồn dập như sắp khóc:
“Các đồng chí ơi!”
“Người đó, người đó bắt chị tôi, còn đuổi bắn anh tôi.”
“Hắn, hắn vẫn đang lẩn trốn trong kia!”
Lời Đổng Kiều Tây vừa dứt, vài chiến sĩ biên phòng và công an lập tức đưa súng lên, ánh đèn pin lia thẳng vào rừng sâu.
Một đồng chí khác chạy tới đỡ Đồ Nam, giọng nghiêm mà gấp:
“Đưa người bị thương đi cấp cứu ngay!”
“Còn cô, cứ bình tĩnh, nói rõ lại tình huống.”
Đổng Kiều Tây gật đầu lia lịa, diễn như thật, nhưng trong đáy mắt lóe lên một tia mỉm cười kín đáo:
“Vai diễn này, là của chị!”