Một kế hoạch không thể bại được triển khai.
Ngay lập tức, Đổng Kiều Tây cùng Đồ Nam và nhóm đàn em xuống khỏi bốn chiếc SUV đen, chia thành hai nhóm và hoà vào màn đêm như hai đoàn kiến vội vã.
Chớp mắt, Đồ Nam cùng bảy tên đàn em biến thành những tay chơi khó đụng chạm, vai diễn mà họ không cần luyện tập, không cần dấu diếm.
Tám người nghênh ngang tiến đến sạp cháo đêm ngay cửa khẩu, ánh đèn vàng nhạt hắt lên mặt, hơi khói thuốc bốc mờ mịt cuốn quanh vai. Những điếu thuốc phì phèo làm không khí trở nên đặc quánh, gần như có thể ngửi thấy mùi hỗn hợp của khói sương và cả sự chết chóc.
Bọn buôn người phía bên kia lập tức chú ý. Chúng không rõ nhóm người vừa tới là dân bảo kê hay công an cải trang, nhưng rõ ràng, chúng đã cảnh giác cao độ và cũng chia thành hai nhóm.
Một nhóm chỉ có hai tên tiến thẳng về phía những người của Đồ Nam, mặt lạnh như thép. Nhóm còn lại, sáu tên, đứng tụm vào nhau và có vẻ sắp làm chuyện lớn.
Cùng lúc đó, Đổng Kiều Tây dẫn theo ba tên đàn em nấp sau đống thùng gỗ, cách hai chiếc xe mười sáu chỗ kia khoảng một trăm mét.
Xuyên qua lớp âm thanh hỗn tạp của gió đêm, tiếng nhóm người Đồ Nam cố tình gây sự chú ý, tiếng lá xào xạc và tiếng bước chân, Đổng Kiều Tây bắt đầu dùng tài năng thiên bẩm của mình để làm việc tốt.
Viền tai cô rung nhẹ, nhạy như mũi hải ly, bắt gọn từng câu chữ trong màn đối thoại của bọn buôn người. Chính xác đến mức, ngay cả những từ rít trong kẽ răng của chúng cũng bị cô kéo ra, sắp xếp thành thông tin hoàn chỉnh.
“Hải, Sâm, Chu Lu, có ai biết bắn súng cao su không?” Đổng Kiều Tây nhỏ giọng hỏi khiến ba tên đàn em bất ngờ.
Chu Lu, đàn em kỳ cựu của Đồ Nam, tên mà vừa mới chiều nay còn nghênh ngang khiêu khích Đổng Kiều Tây và bị cô chỉnh xương bàn tay vô cùng thảm hại, giờ lại không tin nổi và buột miệng:
“Chị Tiểu Lôi, chị biết tên bọn em sao ạ?”
“Ngay cả việc từng đứa vì sao lại một lòng theo Đồ Nam, chị đây cũng biết đấy!” Đổng Kiều Tây liếc Chu Lu và nói, giọng lười biếng nhưng ẩn chứa ý tứ định hướng đạo đức sắc bén:
“Có thể đi cùng Đồ Nam lâu như vậy chứng tỏ bọn em không phải kẻ xấu. Nhưng nếu muốn cùng một phe với chị, phải trở thành người tốt trước đã, rồi phấn đấu trở thành người có ích, kể cả Đồ Nam.”
Chu Lu, Hải và Sâm bặm môi nhìn nhau.
Lâu lắm rồi, họ mới không bị coi là kẻ xấu và còn cảm nhận được ý nghĩa thực sự của tương lai. Và họ nhận ra một điều không phải cứ đi theo phe mạnh là đúng, mà là phải biết phấn đấu theo lẽ phải.
Cả ba đồng loạt gật đầu:
“Bọn em hiểu rồi!”
Đổng Kiều Tây nhếch môi, giọng lạnh lùng nhưng vẫn có chút hài hước:
“Ừm. Vậy đứa nào biết bắn súng cao su?”
Cả ba lại tiếp tục đồng loạt chỉ vào Chu Lu khiến Đổng Kiều Tây không khỏi bật cười, thầm khen Đồ Nam:
“Đàn em kỳ cựu của anh khá đấy.”
Rồi cô nhanh tay lấy từ balo ra hai chiếc súng cao su kinh điển, thứ đồ chơi mà anh họ cô lúc nào cũng thủ sẵn, đưa một chiếc cho Chu Lu.
Sau đó, khi lấy ra túi “kẹo phản nhiệt” mà Hạ Hàn Y đưa thì chính cô cũng tò mò cực kỳ:
“Rút cuộc, tình yêu của mình có thể chế ra loại vũ khí sinh học lợi hại thế nào đây?” Đổng Kiều Tây hứng thú nghĩ, rồi cẩn thận chỉ dẫn Chu Lu:
“Mỗi viên được bọc bằng màng polymer phản nhiệt siêu mỏng, bên trong là hợp chất gây bỏng và gây tê cực mạnh. Không được cầm trong tay quá ba giây, phải bắn ngay. Chỉ cần trúng lên da đối phương là được.”
“Vậy có thuốc giải không, chị Tiểu Lôi” Anh chàng tên Sâm buột miệng hỏi.
Đương nhiên, làm sao hoá giải thì Hàn Y đã nói cho Đổng Kiều Tây biết, nhưng cô không ngốc tới mức tự chia sẻ bí mật này, nên liền tỉnh bơ nói:
“Không có.”
Khiến cả bọn nuốt khan. Nhất là Chu Lu. Tay cầm súng và nhặt “đạn sinh học chết chóc” của cậu căng thẳng tới mức từng cọng lông tay cũng không dám nghiêng ngả.