Đến nội dung chính

Chương 66

admin 667 Chữ Cài Đặt

Đám đàn em điên cuồng hô hào khiến Đổng Kiều Tây cảm giác như mình thực sự trở thành một kẻ trong giới xã hội đen chính hiệu.

Cô gấp rút nhảy lên xe của Đồ Nam. Ánh sáng đèn pha quét qua sườn núi, đan xen cùng những vệt trăng nhợt nhạt, phủ lên khoang xe thứ ánh sáng giao thoa huyền ảo khó tả.

Trong sắc màu vội vã, Đổng Kiều Tây liếc nhìn sườn mặt Đồ Nam và âm thầm đánh giá:

“Cháu đích tôn của Đồ Kiến Đông có lẽ là viên ngọc quý được nguỵ trang bằng lớp vỏ phú tam đại hư hỏng rẻ tiền, tưởng thô kệch, tưởng vô dụng như khối thép rỉ, ai ngờ bên trong lại sáng hơn khối kẻ ngày ngày nói chuyện đạo nghĩa và tự nhận là cao quý.”

“Rẹtttttt!”

Tiếng phanh xe không át nổi tiếng gió, rít lên âm thanh rợn người khi bánh xe ma sát với mặt đường đầy sỏi ướt. Cú hãm gấp khiến Đổng Kiều Tây bật nghiêng về phía trước, toàn thân bị hất phăng vào hiện thực khốc liệt.
Bốn chiếc SUV đen của họ vốn đang lao như tên lửa, bất ngờ tắt đèn và ẩn mình vào bóng rừng dầu cổ thụ dọc đường biên. Tán cây rậm rạp đan kín, ánh trăng bị nuốt chửng, chỉ còn lại hơi đất ẩm và mùi cao su ngai ngái.

Phía xa, ánh đèn của bọn tội phạm vẫn le lói giữa màn sương, chập chờn như ma trơi, chỉ cần vượt qua vạt rừng này, chúng sẽ đặt chân sang lãnh thổ Campuchia.

“Đại ca, đại ca, bọn chúng sắp ra đến cửa rừng thì giảm tốc độ.” Tiếng của Ngô Xiển Chiêu phát ra từ bộ đàm, lẫn trong tiếng nhiễu sóng và hơi thở dồn dập.

“Có thể chúng đang chờ tín hiệu từ người của chúng ở bên kia biên giới!”

Trong khoang xe, Đổng Kiều Tây và Đồ Nam lập tức trao đổi ánh mắt. Ngoài kia, sương giăng mờ mịt, ánh trăng phản chiếu lên tán cây, vỡ thành hàng nghìn mảnh sáng run rẩy.
Đồ Nam siết chặt bộ đàm, giọng trầm xuống, từng chữ rơi ra chắc nịch:

“Theo dõi sát Lạc Hà, không được để cô ấy chịu thiệt. Giữ khoảng cách và chờ lệnh. Chúng ta sẽ giả làm người đưa tin.”

Tiếng “rõ” đáp lại gần như cùng lúc, ngắn gọn và khô khốc.

Lời vừa dứt, Đồ Nam định ra ngoài thì Đổng Kiều Tây vội túm lại:

“Dừng! Có người tới.”

Đám đàn em trong ba chiếc SUV kia nhận lệnh cũng yên lặng đến tĩnh mịch.

Đồ Nam lén nhìn quanh, chỉ thấy một màu hiu quạnh tới mức chết chóc, làm gì có người nào.

Nhưng khi anh muốn chất vấn thì ở phía đầu bên kia, hai chiếc mười sáu chỗ vừa kịp đỗ lại trong bụi mờ, đèn pha quét vài lượt sáng loáng ngay trên đầu họ.

“Đêm nay, ngoài chị Lạc Hà, bọn chúng còn đánh một mẻ lớn.” Giọng Đổng Kiều Tây hạ thấp, từng chữ như nhát dao bén cắt vào không khí. Cô nghiêm trọng nhìn Đồ Nam, ánh mắt phản chiếu tia phẫn nộ không che dấu:
“Chúng đang chờ một nhóm nữa. Tổng cộng sẽ có mười cô gái bị đưa qua biên giới, bán thẳng vào một KTV lớn nhất bên kia.”

“Khốn kiếp!” Đồ Nam rít qua kẽ răng.

Dù tiếng tăm của Đồ Nam ở Hải Châu, thậm chí ở cả thành phố chẳng có gì tốt đẹp, nhưng anh có một nguyên tắc khiến cả nhóm đàn em không ai dám phạm, đó là tuyệt đối không được bắt nạt phụ nữ, đặc biệt là những trò bỉ ổi như của bọn buôn người kia.

Ngón tay Đồ Nam gõ nhẹ lên vô lăng ba lần, nhịp quen thuộc trước khi có kẻ nào đó chuẩn bị “được dạy dỗ”.