Không ai kịp hiểu bằng cách nào mà Đồ Nam và đám đàn em có thể lái xe với tốc độ như tên lửa.
Chẳng mấy chốc, đường núi đã cuộn dưới bánh xe, từng khúc cua gấp, sáng lóe ánh đèn pha phản chiếu lên mặt đá ướt.
Sương mù dày đến mức ánh sáng như bị nuốt chửng, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ như dã thú bị dồn vào góc tường. Những vệt đèn đan chéo nhau giữa màn đêm, hắt lên khuôn mặt căng thẳng của từng người trong xe.
Ở đầu kia, chiếc xe chở Hà Lạc Hà đang cắm đầu xuống con dốc cuối cùng của Tây Trường Sơn, nơi sương mù dày như tấm màn che giữa hai thế giới.
Phía trước, rừng mở ra, trăng xé mây chiếu xuống con đường nhỏ dẫn vào khu cao su tối đặc, nơi những kẻ bắt cóc tưởng rằng chúng sắp biến mất giữa ranh giới của ba nước.
“Dừng lại!” Đổng Kiều Tây đột ngột hô lên.
Bốn chiếc SUV đồng loạt tắt lịm, ẩn mình như chưa từng đến.
Cô hạ kính cửa sổ, nghiêng đầu lắng nghe. Tiếng động cơ ô tô kia cũng không còn, nhưng đổi lại, có tiếng xe mô tô nén kỹ, và tiếng chân người đi bộ nặng nề.
“Cẩn thận! Có người tới!” Đổng Kiều Tây vội đóng kín kính xe, cùng mọi người cúi xuống thấp.
Hai ánh đèn yếu như đèn dầu sắp cạn, ngày càng đến gần, khiến ba chục trái tim của nhóm Kiều Tây cùng chậm lại.
Rồi:
“Đại ca!” Một trong hai tên nhỏ giọng gõ vào cửa kính.
“Là người của mình!” Đồ Nam nhanh chân xuống xe và gọi hai người vừa đến:
“Xiển Châu, Xiển Chiêu!”
“Đại ca! Bọn chúng bỏ lại ô tô và đi bộ qua đồi cao su.” Ngô Xiển Châu vừa thở vừa nói:
“Có mười người tiếp ứng. Chúng đang đi về hướng giáp ranh. Dự tính khoảng hai mươi phút nữa sẽ tới.”
Ngô Xiển Chiêu vội bổ sung:
“Đại ca, trời quá tối nên bọn em không nhìn rõ, nhưng trên vai của tên to cao nhất là một cô gái có ngoại hình rất giống chị dâu. Em còn nhặt được cái này, đại ca xem đi.”
“Bọn chúng thực sự đang giữ Lạc Hà.”
Đồ Nam lập tức nhận ra vòng tay mà Hà Lạc Hà luôn đeo bên mình.
Đổng Kiều Tây cũng y chang, vì vòng tay này chính là món quà đầu tiên mà cô tặng cho Hà Lạc Hà, nhân dịp sinh nhật mười tám tuổi của chị ấy.
Dưới ánh trăng mềm lạnh, vòng hổ phách tỏa ra một vùng sáng ấm áp tựa hừng đông. Ánh sáng ấy len qua kẽ tay Đổng Kiều Tây, run rẩy như lời thúc giục vô hình rằng:
“Phải nhanh giành lại sự sống cho chủ nhân của nó, thứ đang bị bóng đêm nuốt dần.”
“Mau đuổi theo.” Hoàng Kim Tiền và Hà Thiên Chương hấp tấp định lao xuống sườn đồi cao su ngập sương, nhưng Đồ Nam và Đổng Kiều Tây cùng lúc giơ tay chặn lại.
“Khoan đã!” Giọng Đồ Nam trầm khàn, dội vang giữa màn đêm đặc quánh, như lưỡi dao bổ xuống mặt đất.
Anh lia mắt nhìn quanh, đôi đồng tử sáng quắc trong bóng tối.
“Chia lực lượng. Kim Tiền và Thiên Chương mang theo hai mươi anh em, lập tức men rừng mà xuống. Xiển Châu và Xiển Chiêu dẫn đường. Giữ liên lạc qua bộ đàm.”
Nhưng trước khi họ lao đi, Đồ Nam lại với theo nói một câu khiến ai nấy thoáng khó hiểu, rồi càng thêm khí thế:
“Càng đánh động càng tốt.”
Sau đó, anh nhìn Đổng Kiều Tây và nhóm đàn em còn lại:
“Mau lên xe, chúng ta đi đường tắt, chặn đầu chúng ở khu vực giáp cửa khẩu.”