Đến nội dung chính

Chương 61

admin 763 Chữ Cài Đặt

Đổng Kiều Tây có thói quen giặt đồ vô cùng kỹ tính.

Ngoài một bộ quy tắc dài như tấu sớ triều đình, thì có một nguyên tắc không bao giờ lung lay từ lúc cô biết tự giặt quần áo, đó là đồ lót luôn giặt riêng, và đặc biệt hơn nữa, quần riêng một chỗ, áo riêng một chỗ.

Vì thế nên hiện tại, khi máy giặt chạy bằng điện đang “du du” quay tít ở một góc, thì máy giặt chạy bằng cơm đang ngồi trên ghế nhựa chân thấp bên cạnh chậu nhỏ, hai tay cặm cụi vò hai chiếc quần lót theo một quy trình phức tạp không kém gì hướng dẫn sử dụng máy móc đời mới.

Nhất là bước cuối cùng, kiểm tra độ sạch.

Đổng Kiều Tây đưa món đồ lên sát mặt, nheo mắt như đang soi kim cương xem có tì vết gì không. Cô lật qua lật lại, vuốt thử một đường để cảm nhận độ mịn, rồi còn áp sát mũi vào vài giây, không biết để kiểm tra xem đã hết mùi xà phòng chưa, hay là có ý đồ gì khác.
Và trớ trêu thay, chiếc mà Đổng Kiều Tây đang kiểm tra lại đúng là của Hạ Hàn Y.

Càng trớ trêu hơn nữa là đúng lúc đó, Hạ Hàn Y đi tới và nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng nhạy cảm này.

Hai người đứng hình nhìn nhau.

Ba giây im lặng. Bốn giây khó xử.

Hạ Hàn Y mặt đỏ bừng, giọng khàn nhẹ như vừa bị nghẹt dữ liệu:

“Kiều Tây, chị, chị đang làm gì?”

“Chị, chị kiểm tra độ sạch. Chỉ là kiểm tra độ sạch thôi!” Đổng Kiều Tây vội thanh minh nhưng có vẻ không hiệu quả. Vì Hạ Hàn Y đã vừa xấu hổ vừa giận dỗi, quay lưng chạy thẳng về phòng ngủ.

Cửa phòng ngủ “cạch cạch” mở ra rồi đóng lại nhanh như một cơn gió, làm cho Đổng Kiều Tây chưa kịp thở ra câu “nghe chị nói đã” thì đã bị vứt bỏ chỉ vì giặt đồ quá kỹ.

Cả căn hộ rơi vào tĩnh lặng, đến cả tiếng máy giặt cũng quay chậm lại, như thể đang ghé tai nghe trộm nỗi oan dở khóc dở cười của một chị gái sạch sẽ vượt chuẩn nhân loại.
Nửa phút sau, hai chiếc quần lót đã được phơi lên móc, phấp phới như hai cánh diều nhỏ, còn người vừa giặt chúng thì đã chạy biến vào phòng ngủ.

“Hàn!” Đổng Kiều Tây nén cười, giọng nhỏ xíu nhưng vẫn toát lên vẻ nham nhở một cách hợp lý:

“Chị thề là chị không làm gì kỳ quặc như em nghĩ đâu! Hơn nữa sớm muộn gì em cũng là người của chị rồi, chị đâu cần làm trò đó chứ.”

“Kiều Tây!”

Hạ Hàn Y giận hờn quát, giọng trong trẻo rung nhẹ như ly pha lê va nhau.

Nhưng nghĩ lại thì thao tác kiểm tra độ sạch kia thật bình thường vì chính cô cũng hay làm, nhưng rơi vào tay Đổng Kiều Tây lại không thể trong sáng nổi.

Cô khẽ đẩy người đang nằm đè trên mình ra, ánh đèn vàng quét lên gò má, giọng mềm mà kiên định:

“Em không phải của ai hết. Em là người của em.”

“Ừm, em là người của em. Chị cũng là người của em, được chưa nào?” Đổng Kiều Tây cưng chiều nói.
Sau đó lại nghiêng người ôm Hạ Hàn Y, giọng mang theo ba phần oan ức, bảy phần nũng nịu:

“Người của em hôm nay phải xách đồ, sắp đồ, lau nhà, giặt đồ, đau mỏi toàn thân rồi này! Giờ mà được em bấm lưng, bóp vai một chút thì đúng là chỉ thua vua chúa mỗi cái vương miện thôi.”

Hạ Hàn Y vừa cảm động lại vừa bất lực tràn đầy, nhưng cuối cùng cũng không để ý chuyện xấu hổ kia nữa, mà thực sự ngoan ngoãn như cô vợ nhỏ:

“Được rồi, mau nằm tử tế, em đấm lưng cho chị.”

Nhưng dịch vụ xoa bóp chất lượng cao chưa kéo dài được bao lâu thì điện thoại của cô đã reo lên.

“Thi Cầm?” Hạ Hàn Y nhìn tên người gọi thì bất ngờ.

“Sao cậu ấy lại gọi giờ này?” Đào Thi Cầm là bạn cùng lớp đại học của cả hai, cậu ấy cũng không gọi muộn như vậy bao giờ khiến Hàn Y thoáng lo lắng nên vội bắt máy.