Đến nội dung chính

Chương 60

admin 699 Chữ Cài Đặt

Đổng Kiều Tây thấy Hạ Hàn Y nhìn với ánh mắt đầy mong đợi thì tưởng được tán thưởng, liền gắp ngay một miếng to tổ chảng, tiêu rơi lả tả như mưa bụi đen.

Không dừng lại ở đó, cô còn làm một biểu cảm háo hức quá mức, môi chu lên, mắt sáng long lanh, khí thế như chuẩn bị nếm thử món “signature” có sự góp công của chính mình tại một nhà hàng gắn sao, mà hoàn toàn không ngờ được, đó lại là một tuyệt phẩm sát thương không hề nhẹ.

“Rộp!” Miếng nấm tẩm bột chiên rồi mang đi om, nhưng vẫn cực kỳ giòn, vừa chạm răng đã bật ra tiếng nổ tựa pháo hoa mini, ngay sau đó là tiếng lách tách như phản ứng hóa học cấp tốc, tiêu vỡ, dầu bắn nhẹ, hương vị bùng lên theo kiểu hỗn loạn thượng lưu.

Đổng Kiều Tây đứng hình nửa giây. Lông mày nhíu lại. Môi cong lên run nhẹ. Khí chất sang chảnh lập tức lung lay như mạng wifi yếu. Không kịp nuốt, cô chỉ có thể phát ra một âm thanh mơ hồ.
Rồi cuống quýt cầm giấy ăn mà Hạ Hàn Y vừa cười nghiêng ngả vừa đưa tới, gói gọn thảm hoạ ẩm thực vào trong rồi nhăn nhó:

“Đắng quá! Cay nồng xộc thẳng lên mũi nữa chứ.”

Hạ Hàn Y vừa buồn cười lại vừa thương, vội pha một cốc nước ấm hoà mật ong đem tới:

“Nhanh uống đi. Rút cuộc là chị nêm hạt tiêu, hay là cài bom hạt tiêu vào món nấm om vậy hả?”

Đổng Kiều Tây nhấp một ngụm, lông mày dần giãn ra, rồi lắp bắp:

“Chị, ưm, rõ ràng chị múc bớt hạt tiêu ra rồi mà? Lúc nãy chị trượt tay nên tất cả hạt tiêu đều bị đổ vào.”

Hạ Hàn Y bất lực. Đúng là khắc tinh của nhà bếp mà!

Cuối cùng, bữa tối bốn món chỉ còn lại ba, và kéo dài hơn hai mươi phút so với bình thường.

Nhưng chuỗi bất ngờ khó đỡ của ngày hôm đó vẫn chưa chịu dừng lại.

Khi máy rửa bát kêu “di di” êm ái, thì Hạ Hàn Y được dẫn đi xem kho lương thực tại gia.
“Đi theo chị, chị cho em xem không gian thần kỳ của chị.” Đổng Kiều Tây khoác vai Hàn Y và đi tới một căn phòng nhỏ, ngay cạnh phòng để quần áo và phụ kiện của cô.

Khi đến trước cửa phòng còn nháy mắt một cái:

“Nguyên liệu làm bánh mà em bảo chị mua hôm nay, chị cũng để trong này đấy!”

Cánh cửa vừa mở, không gian nhỏ ngập tràn ra, đắt giá và đầy thú vị, khiến Hạ Hàn Y vừa muốn cười, lại vừa trầm trồ. Đổng Kiều Tây hất cằm, kiêu ngạo y như thể trẻ con khoe vương quốc đồ chơi với người mà chúng thích:

“Đây là kho báu của chị đấy. Em tự khám phá nhé! Từ giờ, nó cũng là của em.” Kiều Tây nói xong thì kéo Hàn Y vào hôn hít thật lâu, đến khi cả hai thở hổn hển mới chịu dừng.

“Chị sang phòng làm việc nhé.” Đổng Kiều Tây đi qua hành lang mới nhớ là chưa giặt quần áo, nên vội đổi hướng. Hạ Hàn Y thì bước vào với gương mặt đỏ chót vì màn thân mật vừa rồi. Nhưng chưa đầy một giây sau, cô đã choáng nhẹ vì số lượng các món đồ và thương hiệu sản phẩm trong căn phòng này, vì nó chẳng khác gì một siêu thị mini giữa trung tầm thành phố. Có quá nhiều thứ và giá không hề rẻ.
Bất ngờ nhất là thiên đường đồ ăn nhanh và đồ ăn vặt chỉ tập trung trong kệ nhỏ, còn hai kệ lớn hai bên thì toàn nguyên liệu và dụng cụ làm bánh.

“Mình thật sự chọn đúng bảo vật rồi sao?” Hạ Hàn Y vô thức cong lên khoé môi rồi ra ngoài.

Nhưng ngay sau đó, bảo vật của cô đã biến thành ông chú biến thái.