Đến nội dung chính

Chương 62

admin 835 Chữ Cài Đặt

Cuộc gọi vừa kết nối, giọng nói vừa khó tin, vừa vội, lại vừa gấp của Đào Thi Cầm liền vang lên, tuy Hàn Y không bật loa ngoài, nhưng ở khoảnh cách gần, Đổng Kiều Tây còn có thính giác nhạy bén vượt chuẩn nên nghe rõ mồn một:

“Hàn Y, có phải khách hàng VIP tuần tới của cậu là chị Lạc Hà, Hà Lạc Hà của Tứ Hải không?”

“Ừ, sao cậu biết?”

“Trưởng phòng công ty mình là bạn thân của chị ấy, nhưng mà xảy ra chuyện lớn rồi!” Đào Thi Cầm dừng một giây để cố bình tĩnh, rồi lại kích động nói:

“Chị Lạc Hà hình như bị ai đó bắt cóc rồi! Từ chiều tối đến giờ chưa liên lạc được!”

Đổng Kiều Tây lập tức vục dậy, ra hiệu Hạ Hàn Y đưa máy cho cô:

“Thi Cầm, cậu vừa nói Hà Lạc Hà mất tích?”

Đào Thi Cầm gấp đến nỗi quên luôn việc tại sao lớp trưởng và bí thư của cô lại ở cùng nhau giờ này, mà nhanh nhẹn tường thuật:
“Ừ. Năm giờ chiều nay, trưởng phòng của mình đến đón chị Lạc Hà đi sinh nhật bạn, nhưng làm sao cũng không liên lạc được. Bảo vệ chung cư xác nhận chị ấy vừa ra khỏi cổng toà nhà. Nhưng từ đó đến giờ, gần năm tiếng trôi qua, điện thoại, tin nhắn, tất cả đều im bặt.”

“Chị Lạc Hà chưa bao giờ đột ngột thay đổi kế hoạch mà không báo trước, nếu ở cùng người thân, chỉ cần bước ra khỏi cổng cũng sẽ nói rõ lịch trình.” Đổng Kiều Tây nghĩ, rồi vội hỏi Đào Thi Cầm:

“Trưởng phòng của cậu liên lạc với gia đình chị Lạc Hà chưa?”

“Gọi rồi, cả nhà chị ấy đang nghi ngờ có chuyện chẳng lành, nhóm bạn của trưởng phòng mình cũng chia nhau ra tìm.”

“Cảm ơn cậu!” Đổng Kiều Tây nói rồi kết thúc cuộc gọi mà không hề báo trước, khiến ở đầu dây bên kia, Đào Thi Cầm đóng băng mất hai giây:
“Mình thông báo tin này cho Hàn Y, sao Đổng Kiều Tây lại sốt sắng, còn cảm ơn gì cơ?”

Một lúc sau, Đào Thi Cầm mới phát hiện ra trọng điểm:

“Lớp trưởng Tây và bí thư Hàn đang ở cùng nhau sao? Chẳng lẽ vài lời đồn thổi lén lút năm đó là thật? Hai người thực sự là một cặp?”

Trong khi đó, Đổng Kiều Tây cấp tốc phân tích thông tin, tính toán bước đi tiếp theo. Cô lao sang phòng quần áo và phụ kiện để thay đồ, nhưng vừa được một bước đã khựng lại, xoay người ôm gọn Hạ Hàn Y đi theo.

Giọng cô ngắn gọn mà dứt khoát, vừa mang hơi ấm, vừa thúc giục:

“Hà Lạc Hà giống như chị gái ruột của chị. Sau này chị sẽ kể cho em. Bây giờ mau mặc ấm, chị đưa em sang nhà mẹ.”

Hạ Hàn Y chưa từng thấy Đổng Kiều Tây trong trạng thái này, nghiêm túc, đáng tin cậy, và tỏa ra thứ khí thế mạnh đến mức khiến người khác tự động nghe theo.
Cô không hiểu vì sao đi tìm chị Lạc Hà mà còn phải mang cô đến nhà mẹ của chị ấy, cũng chẳng rõ nhà bà ở đâu. Nhưng điều kỳ lạ là, giữa sự gấp gáp và mơ hồ ấy, cô lại có cảm giác được che chở đến lạ.

Như thể chỉ cần nhìn theo bóng lưng mềm mại và vững chắc kia, mọi chuyện dù rối đến đâu cũng sẽ tìm được lối ra.

Trên đường hai người từ căn hộ xuống hầm để xe, Đổng Kiều Tây gấp gáp gọi cho Hà Cát Kỳ, là bố của Hà Lạc Hà, chính là ông Kỳ, một trong bốn người khai sinh ra Tứ Hải, người mà hai ông cụ Đồ Kiến Đông và Hoàng Kim Bắc thường nhắc tới.

“Sư phụ! Chị Lạc Hà có chuyện mà sao thầy không nói với cháu vậy ạ?”

Hà Cát Kỳ khàn giọng cất lời, âm sắc hào giản của người được nuôi bằng nước sương Tà Xùa, giờ lại thấm nghẹn bởi nước mắt chảy ngược:

“Tinh Húc nghi ngờ chị Hà của cháu bị bắt cóc, có thể là người của tên vừa thua kiện mới đây.”

Ông thở dài, tiếng thở lẫn vào không khí nặng nề:

“Nhưng chưa đủ căn cứ xác định là bắt cóc, nên công an chưa vào cuộc. Các anh của cháu và mọi người đang chia ra thu thập camera dọc đường. Chưa có kết quả chắc chắn, cháu lại bận rộn nên thầy không cho họ thông báo.”

Đổng Kiều Tây “vâng” một tiếng, trầm và nặng.

Rồi đột nhiên, ánh mắt cô lóe lên, nhanh như tia sáng rạch ngang đêm tối.

Vì có một người có thể xoay chuyển được tình thế này.