Bàn ăn được bày gọn gàng, bếp từ lau dọn sạch bóng như chưa từng được sử dụng. Nhưng tâm điểm sân khấu tối nay lại là hai đĩa nem mà Đổng Kiều Tây vừa đặt xuống.
Một đĩa đen thui, sang chảnh kiểu thiên thần bóng đêm. Một đĩa thì vàng xém và ngập dầu như cố tình chơi trội.
Hạ Hàn Y cố nén cười, khóe miệng cong nhẹ:
“Kiều Tây, chị thực sự biết nấu nướng à?”
Đổng Kiều Tây lập tức chống chế với tốc độ ánh sáng, còn tỏ ra nghiêm túc như thể đang thuyết trình trước hội đồng quản trị:
“Không phải tại chị đâu! Tại điện lưới hôm nay mạnh quá đấy!”
Ngay khi thấy Hạ Hàn Y không tin thì nghiêng đến, chỉ vào hai “tác phẩm đối nghịch” của mình và giải thích với lý lẽ rất vô lý:
“Thật mà. Đĩa hơi cháy này là chị dùng nồi chiên không dầu. Còn đĩa này là rán bằng chảo trên bếp từ. Đều dùng điện còn gì? Điện mạnh thì nó thế thôi!”
Hạ Hàn Y có cảm giác như vừa được nghe một lý thuyết vật lý song song mà không vũ trụ nào chấp nhận nổi. Cô bèn nửa trêu đùa, nửa dạy dỗ nói:
“Điện mạnh thì chị không biết vặn số nhỏ đi à? Hoặc ít ra cũng phải kiểm tra thường xuyên chứ.”
Rồi lại chỉ đến hai đĩa nem cao vút như hai ngọn núi nhỏ thì không nhịn nổi, bật cười nghiêng ngả:
“Chị xem, đây là khẩu phần dành cho hai người á? Đĩa này thì như than củi rồi mà chị vẫn đặt lên đây là sao?”
“Chị chỉ muốn nâng tầm thị giác cho bữa tối của chúng ta thôi mà!” Đổng Kiều Tây lập tức giả vờ đau lòng, rồi một giây sau, đĩa than củi được trình bày kiểu luxury đã bị đóng gói cho vào sọt rác.
Biểu cảm thay đổi nhanh như bánh tránh, động tác thì chuyên nghiệp không để lại chút dấu vết nào khiến Hạ Hàn Y bất lực cười trừ.
Cho đến khi bữa tối chính thức bắt đầu, ngoài đĩa nem còn lại ngập đầy dầu, xém cháy, vỏ ngoài nổ bập bùng ra thì tất cả có vẻ ổn.
Nhưng mà không!
Ổn chỉ thuộc về bắp non xào củ quả và canh giá đỗ hành lá, hai món hiền lành, dễ thương, trông như học sinh gương mẫu ngồi bàn đầu, và do Hạ Hàn Y nấu từ a đến z.
Còn nấm chiên om tiêu thì hoàn toàn bất ổn.
Nấm đen sì ở viền, phần giữa vàng sẫm như khoang cháy trên tàu vũ trụ cũ, tiêu bám dày khụ như lớp bụi thời gian trên cổ vật bị bỏ quên trong kho bảo tàng,nhìn thôi đã nghe tiếng ho tiềm ẩn.
Đặt cạnh ba món kể trên, đĩa nấm trông như nhân vật phản diện chanh xả trong phim điện ảnh, tối màu, bí hiểm, và nguy cơ gây sát thương vị giác ở mức cao.
Hạ Hàn Y nhìn một vòng bàn ăn, chậm rãi thở ra và không thốt nổi nên lời.
Nhưng người đối diện thì lại hí hửng khoe thành tích:
“Sao, em thấy chị tiếp quản món này thế nào?” Đổng Kiều Tây tự tin đến mức khó phân biệt là cố tình trêu đùa, hay thật sự tự hào về một đĩa nấm om tiêu chẳng khác gì cosplay thiên thạch rơi xuống bếp.
Sau đó còn nghiêm túc gật gù, giơ tay chỉ vào đĩa đồ ăn không thể gọi đúng tên khai sinh:
“Ngon mà, chị ăn thử cho em xem nhé.”
“Ừm, chị thích món này mà, gắp miếng to một chút đi.” Hạ Hàn Y cố gắng để không phì cười, rồi nóng lòng chờ đợi.