Ai ngờ, chưa đầy mười lăm phút sau, nữ vương trong mắt Bùi Thục Chiêu bỗng hóa thành máy lau nhà, máy giặt và máy rửa bát chạy bằng cơm.
Cửa căn hộ 618 ở Hoa Hồng vừa mở, hương vị gia đình lập tức tràn ra, ấm nồng, tinh tế, hòa quyện giữa mùi cơm mới nấu và bánh trứng mới nướng.
Đổng Kiều Tây kéo theo một xe đẩy chất đầy đồ mua từ siêu thị. Vừa xoay người, toàn bộ sự chú ý của cô liền va vào cô gái trước mặt, nơi ánh sáng nhạt cuối ngày rớt xuống khung cửa, tan vào ánh điện vàng ấm, quấn lấy dáng người nhỏ xinh như một làn hào quang dịu nhẹ, cuốn hút đến lạ!
Hạ Hàn Y nghe tiếng cửa mở liền bước ra từ phòng bếp. Tay vẫn cầm đôi đũa dài, tóc búi cao tùy ý, hơi nóng từ bếp còn quẩn nhẹ quanh người. Rõ ràng là đang bận rộn xào nấu, vậy mà chỉ cần nhìn bộ dạng của Đổng Kiều Tây, cô lập tức khựng lại rồi bật cười.
Lần đầu tiên, Hạ Hàn Y thấy người trước mặt thật sự giống một người lao động bình thường, đi làm, tan ca, tranh thủ tạt qua siêu thị mua đồ gia dụng. Nhưng mà… có phải mua hơi quá tay rồi không?
“Sao chị mua nhiều thứ thế này?”
Cô bước đến gần, nhìn qua xe đựng đồ rồi ngẩng lên nhìn kỹ Đổng Kiều Tây thì chợt lo lắng:
“Chị mệt à? Căn hộ ở Nam Hải Châu thế nào, ưm!” Lời vừa dứt, Hạ Hàn Y đã được người cao hơn ôm vào lòng, cái ôm dịu nhẹ, thân mật và kéo dài đến tận khi chảo bắp bao tử biểu tình kêu tanh tách.
“Mau buông em, bắp non cháy hết bây giờ!”
Bóng lưng thon gầy, cùng dáng chạy vội vàng như chim non tìm chỗ trú mưa của Hạ Hàn Y khiến Đổng Kiều Tây mê mẩn đến mức không giấu nổi nụ cười.
“Có vợ thật tốt!”
Đổng Kiều Tây vui vẻ nghĩ, rồi đẩy xe đựng đồ vào gian hàng tiện lợi thu nhỏ, nhưng siêu nhiều thứ của cô.
Ba kệ gỗ cao ngất, bề thế như những tòa chung cư cao cấp, mỗi tầng đều đầy ắp đồ vật nhưng không hề rối rắm. Mọi thứ được sắp xếp chẳng khác gì một dàn hợp xướng chuẩn mực.
Kệ nhỏ nhất giờ đây như một bữa tiệc thị giác, mì ăn liền, đồ hộp, snack, bánh kẹo và trái cây đủ loại chen nhau không còn một kẽ hở. Vì để nhường hai kệ lớn hai bên cho bột, đường, bơ, sữa, trứng và dụng cụ làm bánh, tất cả đứng nghiêm trang như các quý tộc trong một lâu đài thu nhỏ, mỗi chai lọ, mỗi hộp, mỗi chiếc khuôn đều toát lên vẻ sang trọng của những thứ được chăm chút kỹ lưỡng.
“Khụ! Có vẻ hơi nhiều!” Đổng Kiều Tây bày biện một hồi, rồi bật cười thích thú.
Sau đó, thấy Hạ Hàn Y đang bận rộn nấu canh thì tự giác xách chổi ra lau nhà, rồi tắm gội với tốc độ ánh sáng nhưng không hể ẩu, vì nền nhà sạch bóng tới mức có thể soi gương, còn cô thì thơm phức và trắng phát sáng.
“Đừng, Tây!” Biệt đội hành lá thái nhỏ đang rắc vào nồi bỗng bay lệch ra ngoài, vì Đổng Kiều Tây bất ngờ ôm ấp khiến tay Hạ Hàn Y bị dịch chuyển theo.
“Chị ra kia ngồi đi, sắp được ăn cơm rồi.”
Nhưng Đổng Kiều Tây lại xung phong hỗ trợ:
“Để chị nấu tiếp, em vào tắm đi.” Hạ Hàn Y vẫn còn nhớ cảnh người trước mặt này nấu cháo bí đỏ, vô cùng lộn xộn. Nhưng món này gần được rồi, rán thêm nem nữa là xong, nên cô yên tâm đưa đũa dài sang:
“Chị đảo lên, om thêm hai phút, tắt bếp rồi rắc chút hạt tiêu. Còn nem thì chị muốn ăn bao nhiêu thì rán bấy nhiêu.”
“Ừm, được rồi, em mau đi đi.” Đổng Kiều Tây cam đoan. Nấm chiên om tiêu và rán nem thôi mà.
Nhưng khi Hạ Hàn Y quay lại thì đã là một câu chuyện khác.