Tên cầm đầu nhóm, chính là người vừa bị Đổng Kiều Tây chỉnh xương khớp cách đó không lâu, hắng giọng:
“Chị Tiểu Lôi!”
“Sao còn chưa giải tán?” Đổng Kiều Tây tỉnh bơ hỏi mà không hề nhận ra, giọng điệu khi cô nói với nhóm du côn này y hệt như phong thái của Đồ Nam, vừa lười biếng, vừa không coi ai ra gì, khiến Vi Yến Tư và Bùi Cảnh Chiêu trố mắt nhìn nhau, nhóm du con thì nửa muốn nói, nửa e sợ.
Ai ngờ, đúng lúc này, Đồ Nam lại vừa uống Rochefort 10 vừa nghênh ngang đi tới, hất cằm chỉ hai chiếc xe trước cổng Nam Hải Châu:
“Xe không khởi động được.”
Càng không ai ngờ hơn nữa là Đổng Kiều Tây bỗng như biến thành chị đại thực thụ của nhóm này, giọng cộc lốc, ngông đến nỗi Đồ Nam cũng phải rửa mắt ngước nhìn:
“Không nổ thì không biết tự sửa à? Không biết sửa thì phải gọi thợ đến chứ? Thợ đâu?”
“Chị Tiểu Lôi, thợ đến xem rồi nhưng không sửa được. Họ bảo phải chờ ba ngày mới có chuyên gia kỹ thuật đến sửa. Bây giờ, chờ kéo xe về hãng ạ.” Một tên trong nhóm báo cáo với tốc độ ánh sáng, vì sợ.
Đồ Nam liếc nhóm đàn em, rồi nhíu mày khiêu khích Đổng Kiều Tây:
“Này, Đổng Tiêu Lôi, em không biết gì về xe, đúng không? Hai chiếc kia không phải tầm thường đâu, sao ai cũng sửa được chứ?”
“Nếu tôi tìm được người sửa ngay và luôn thì sao đây?”
“Hả?” Đồ Nam hứng thú:
“Em đùa à? Thợ giỏi đều ở hãng rồi. Em tìm đâu ra?” Đổng Kiều Tây lén nháy mắt với Vi Yến Tư, rồi lại dùng chiêu bài quen thuộc:
“Tìm ở đâu là chuyện của tôi. Nếu phó giám đốc Đồ muốn có xe đi ngay một phút sau, thì vẫn quy tắc cũ, phải có điều kiện trao đổi.”
“Trao đổi thế nào?”
“Xe nổ, anh phụ trách dẫn đội quân kia đi dọn sạch mặt bằng đang bỏ hoang mà Tứ Hải vừa sở hữu, tối đa trong hai ngày phải đẹp long lanh để tung ra thị trường.” Đổng Kiều Tây nén cười nhìn sắc mặt đen hơn cả trời chiều nhá nhem của Đồ Nam, sau đó lại nói:
“Xe không nổ được, tôi trả toàn bộ chi phí sửa xe, bao gồm cả bảo dưỡng toàn phần, thế nào?”
Đồ Nam đương nhiên không ngốc. Vì xe nổ hay không nổ thì anh cũng được lời. Nhưng đám đàn em thì không.
Vì ngay một phút sau đó, Vi Yến Tư như hoá phép, nháy mắt đã hồi sinh hai con ngựa sắt kia.
Tiếng động cơ nổ mềm mại, tròn và uy lực, như nhịp tim của những cỗ máy đắt giá. Bánh xe rung nhẹ, khói mỏng bốc lên giữa không khí ẩm lạnh. Hình ảnh chẳng có gì lạ, nhưng so với một phút trước thì hoàn toàn khó tin.
“Xong rồi! Phần còn lại nhờ cậy phó giám đốc Đồ và các anh em nhé!” Đổng Kiều Tây lên xe cùng Vi Yến Tư và Bùi Thục Chiêu. Trước khi cửa xe đóng lại, cô còn cố ý khiến Đồ Nam không khỏi cười lớn, còn nhóm đàn em thì lo lắng cho tương lai:
“Lần sau, xe không nổ cứ gọi chị đây một tiếng nhé, tất nhiên là vẫn quy tắc cũ!”
“Phanh!” Cửa xe đóng lại, chia đôi trong và ngoài khoang xe thành hai thế giới.
Lúc này, ba người mới cười tới nghiêng ngả.
Bùi Thục Chiêu không kiêng nể nói, không biết là đang khen, hay là đang bêu xấu bạn thân của cô:
“Cậu thật đáng sợ! Thu phục được cả phú tam đại và đám du côn khét tiếng nhất Hải Châu và Ngũ Hành Sơn.”
Sau đó lại tò mò:
“Nhưng sao cậu biết anh Tư chắc chắn sửa được hai chiếc xe kia vậy?”
“Khụ!” Vi Yến Tư xấu hổ ho khan.
Đổng Kiều Tây thì tỉnh bơ trả lời:
“Vì chính anh Tư là người làm hai chiếc xe đó không nổ được.”
“Rút cuộc, cậu là doanh nhân hay xã hội đen vậy hả?” Bùi Thục Chiêu phấn khích, giọng bật cao, mắt sáng rực.
Thật không thể tin nổi, cô lại có một người bạn thân y như thể nữ vương, vừa nắm giữ ánh sáng, vừa điều khiển bóng tối.