Đến nội dung chính

Chương 56

admin 664 Chữ Cài Đặt

Kết quả là, năm phút sau, Đồ Nam hăng hái dẫn theo đám đàn em rời khỏi Nam Hải Châu, trên tay cầm theo bản cam kết còn thơm mùi mực in.

Căn hộ số 666 thì vẫn sáng đèn. Hoàng Kim Bắc đã ra về, còn lại Đồ Kiến Đông, Đổng Kiều Tây và Bùi Thục Chiêu.

Đổng Kiều Tây đẩy chiếc máy tính bảng sang phía ông cụ họ Đồ, giao diện mở sẵn, hiện bản dự thảo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà Bùi Thục Chiêu vừa soạn.

“Ông Đông, 75% cổ phần Tứ Hải là món quà ý nghĩa mà bố cháu để lại. Nhưng Tứ Hải cũng là cả cuộc đời của ông.” Cô nhẹ thở dài rồi không hề do dự:

“Nếu Đồ Nam đủ năng lực dẫn dắt Tứ Hải, cháu sẵn sàng nhượng toàn bộ số cổ phần này cho ông, để Tứ Hải gom về một mối.”

Đồ Kiến Đông có chút bất ngờ. Đôi mắt ông cụ đã trải gần trăm năm thương hải, sâu như đáy két sắt cũ. Khoé mắt rộp lên những vệt thời gian, nhưng ánh nhìn vẫn toát ra thứ uy lực trầm tĩnh của một người chỉ cần liếc qua là biết giá trị thật của người, của đời, của cả một đế nghiệp.
Ông cụ nhìn Đổng Kiều Tây thêm giây lát, rồi bật cười trầm ấm, phảng phất vẻ dí dỏm của bậc tiền bối đã thấy nhiều, mà vẫn thích thử lòng hậu bối:

“Cháu đang nắm 75% cơ mà. Nếu gom về một mối, thì phải là cháu mua nốt 25% của ông mới đúng chứ?”

Đổng Kiều Tây cũng mỉm cười, nụ cười sáng và thật đến mức ngay cả không khí trong phòng cũng mềm lại. Không một chút tính toán của giới kinh doanh, không vòng vo, cô trả lời một cách nhanh, thẳng và chân thật tới mức khiến ông cụ không thể từ chối:

“Cháu không thể toàn tâm cho Tứ Hải, cũng không muốn biến nó thành một nhánh của KT. Nên cháu muốn nhượng lại phần cổ phần này cho người hiểu Tứ Hải nhất, người đó chính là ông. Sau này, Đồ Nam đủ bản lĩnh, ông có thể giao lại cho anh ấy.”

Lần này, Đồ Kiến Đông bật cười, đúng kiểu một ông cụ đã sống đủ lâu để nhìn thấu con cháu từ trong ra ngoài:
“Đồ Nam hả? Cháu thật sự tin nó đủ tầm lãnh đạo Tứ Hải?”

“Anh ấy yêu chị Lạc Hà, chắc hẳn sẽ tự khiến mình trở nên ưu tú.” Đổng Kiều Tây nghiêm túc được hai giây, rồi lại cố tình thêm nếm một câu tinh quái khiến ông cụ cười nhăn nheo mi mắt:

“Cháu nói đúng ý ông, phải không ạ? Nếu không, ông đâu cần nhờ cháu khiêu khích để cháu đích tôn của ông ký vào bản cam kết kia?”

“Đúng, đúng. Vậy cháu sắp xếp đi, đầu tuần tới, cháu mời luật sư Chiêu đến Tứ Hải một chuyến.” Đồ Kiến Đông cười lớn nói, rồi tất cả cùng ra về.

Nhưng cổng chính của Nam Hải Châu thì vẫn náo loạn y như lúc Đồ Nam và Đổng Kiều Tây giao chiến.

Bùi Thục Chiêu chưa kịp cập nhật đủ tin tức, nên tò mò nhìn Vi Yến Tư:

“Anh Tư, có chuyện gì vậy ạ?”

Vi Yến Tư liếc nhìn em họ nhà anh rồi nén cười đáp:
“Em tự hỏi bạn thân của em đi?”

Nhưng Bùi Thục Chiêu chưa kịp hỏi thì đám người lốm nhốm đủ kiểu hình thức, nhưng có điểm chung duy nhất là hoàn toàn hỗn loạn, rầm rập tiến về phía họ và đồng thanh hô to:

“Chị Tiểu Lôi!”

Đổng Kiều Tây đen mặt. Vi Yến Tư sắp nội thương vì cố nhịn cười. Bùi Thục Chiêu thì đứng hình, tưởng mình vừa bị lỗi thị lực hay thính giác.