Đến nội dung chính

Chương 55

admin 657 Chữ Cài Đặt

Đồ Nam sốc đến mức lồng ngực như bị ai đó đấm thẳng một cú.

Mùi bia, mùi da thuộc, mùi đồ nội thất mới coong hòa thành thứ hỗn hợp xa xỉ mà nghẹt thở.

Anh nhíu mày nhìn Đổng Kiều Tây thật lâu, không còn là kiểu nhìn trêu ngươi ban đầu, cũng chẳng phải ánh mắt bái phục vì bại trận, mà là kiểu ghen tỵ lộ liệu nhưng thuần khiết, thứ ghen tỵ dành cho kẻ được số mệnh cưng chiều quá tay.

Nhưng Đồ Nam vẫn chưa hết thắc mắc:

“Vậy Hà Lạc Hà? Cô ấy không phải đang là giám đốc của Tứ Hải sao ạ?”

“Mỗi ngày cháu đến Tứ Hải để làm gì hả?”

Giọng Đồ Kiến Đông khàn lạnh, từng chữ như tát thẳng vào mặt cháu đích tôn nhà ông:

“Phó giám đốc mà ngay cả việc công ty đổi chủ cũng mù tịt?”

“Ông nội! Ông đừng giận, tăng huyết áp đấy ạ.” Đồ Nam cuống quýt biện hộ, nhưng lý do đưa ra lại vừa đáng trách, vừa trơ trẽn cực kỳ:
“Ông nội thừa biết mà, cháu đâu hứng thú với cái chức phó giám đốc nhàm chán ấy. Cháu đến Tứ Hải mỗi ngày là vì Lạc Hà. Cháu thích cô ấy.”

Đồ Kiến Đông nghe xong, quả thật huyết áp tăng vọt. Ông nhắm mắt, tựa lưng ra sofa, vẻ mặt pha giữa tức giận và bất lực. Nhưng ông cụ vẫn phải cố kìm hơi và càm ràm qua kẽ răng:

“Cháu thích Hà Lạc Hà vì cái gì? Vì cô ấy là giám đốc Tứ Hải à?”

“Ông nội! Ông nghĩ cháu là kẻ hám danh lợi vậy sao ạ?”

“Thế Hà Lạc Hà thì sao? Người ta có thích cháu không?”

Đồ Nam chẳng buồn để tâm ở đây có bao nhiêu người. Anh tỉnh bơ nói, giọng bình thản đến mức khó phân biệt được là ngây thơ, hay cố tình thành thật quá mức:

“Cháu không chắc. Nhưng bố của cô ấy thì chắc chắn là không ưa cháu.”

“Khụ!”

Cả căn phòng vỡ ra trong tiếng cười nghiêng ngả, ngoại trừ Đồ Nam.
Anh không thể càm ràm hai ông cụ, cũng không thể mắng luật sư Chiêu vì chỉ quen biết xã giao. Cuối cùng, người duy nhất anh có thể chút giận chính là Đổng Kiều Tây.

“Này, Đổng Tiểu Lôi, đừng tưởng anh đây thua một ván là em có thể cười hả hả. Em cười cái gì?”

Đổng Kiều Tây bỗng thấy Đồ Nam thật thú vị, ngông, nhưng chưa quá lố, còn mang một thứ gì đó rất trẻ trâu. Cô bèn nửa thật nửa đùa nói:

“Cười ai đó bị phụ huynh của người ta loại từ vòng gửi xe. Nhưng nếu tôi là bố của chị Lạc Hà, thì tôi cũng không gả con gái cho anh.”

“Đổng Tiểu Lôi!”

“Nhưng cả nhà chị Lạc Hà đều rất quý tôi, nếu anh ngoan thì tôi có thể trợ giúp một tay.”

Đồ Nam đang định phát cáu thì lông mày vội giãn ra, nghi ngờ hỏi:

“Em muốn thế nào?”

Đổng Kiều Tây nhìn hai ông cụ rồi đẩy điện thoại sang cho Đồ Nam:
“Anh đồng ý với bản cam kết này là được. Trong hai tuần, nếu anh hoàn thành nhiệm vụ, tôi đảm bảo, bố của chị Lạc Hà rất quý anh.”

“Nếu không thì sao?”

“Nếu không thì anh vừa mất chức phó giám đốc ở Tứ Hải, vừa không có hy vọng theo đuổi chị Lạc Hà.” Đổng Kiều Tây bật nắp chai Rochefort 10 mà Đồ Nam vừa đẩy sang.

Trước ánh mắt không kiên nhẫn của Đồ Nam, cô nhếch môi uống một ngụm, rồi lười biếng nói tiếp, điệu bộ giống như kẻ tỉnh trong cơn say:

“Vì chuyện lớn trong nhà chị Lạc Hà đều tham khảo ý kiến của tôi.”