Đến nội dung chính

Chương 110

admin 1.132 Chữ Cài Đặt

Gió chiều lại lướt qua mái tóc Hạ Hàn Y, nhưng toàn bộ không khí quanh cô đã đổi màu.

Từ dịu nhẹ, ấm áp sang tĩnh lặng và sắc nhọn như lưỡi dao được mài bén suốt nhiều năm.

Đúng lúc này, chị dâu của Đổng Kiều Tây, Lại Phấn Hồng, vợ của Vi Yến Tư bước ra với nụ cười quen thuộc.

Nhưng vừa nhìn thoáng qua gương mặt Hàn Y, tim chị lập tức hẫng một nhịp thật lạ.

Một luồng khí lạnh vô hình phả thẳng vào người Lại Phấn Hồng.

Không phải do gió. Mà là từ ánh mắt Hàn Y, kiểu ánh mắt bình tĩnh nhưng lạnh lùng đến đáng sợ, như thể vừa nhìn thấy bóng ma quá khứ hiện hình.

Lại Phấn Hồng nổi da gà, nhưng ngay sau đó lại cho rằng mình xem phim truyền hình quá nhiều rồi, chị bèn xua hết mấy cảm giác kì quái đó sang một bên, rồi nở nụ cười hiền hoà và bước nhanh tới:
“Hàn, em về rồi đấy à?”

“Mau vào nhà thôi, ngoài này lạnh lắm!”

Một câu “về rồi đấy à” của Lại Phấn Hồng tựa như một làn gió ấm tràn thẳng vào lòng Hạ Hàn Y, khiến hốc mắt cô bất giác cay cay.

Không phải “đến” mà là “về”.

Chỉ một chữ thôi, cũng đủ khiến cho Hàn Y, người cô đơn nhiều năm giữ thế gian rộng lớn bỗng thấy sống mũi mình nóng lên.

Cô trân quý cảm giác này đến mức chỉ muốn bước vào nhà, quẳng hận thù xuống, phụ một tay bếp núc, rồi nghe người trong nhà kể vài câu chuyện vụn vặt.

Nhưng cô biết, mình còn một việc quan trọng khác phải làm.

Hàn Y siết nhẹ quai túi, cố giữ giọng tự nhiên nhất có thể:

“Chị Hồng, chỗ nông sản này mới mua ạ?”

“À, đây là rau củ và trái cây mà chị với cô vừa mua ở hội chợ nông sản đấy!” Lại Phấn Hồng cúi xuống, nhanh tay lôi ra từ thùng nông sản một loại trái cây hiếm lạ, vỏ xanh lam nhạt như phủ sương, trên mặt còn loang những vệt bạc óng ánh, nhìn chẳng khác gì trái cây bước ra từ truyện thần thoại.
“Đặc biệt nhất là cái này. Nghe nói năng suất kém nhưng không cần tưới vẫn lớn, trời càng lạnh thì càng ngọt. Ăn vào mát cổ, tỉnh người, bổ hơn cả nhân sâm. Họ còn bảo, giống này chỉ có Trang trại Sinh Hữu Nhiên mới trồng được. Gọi là quả Thanh nê.”

Câu chữ rộn ràng. Giọng Lại Hồng Phấn đầy hào hứng, nhưng vào tai Hạ Hàn Y, từng chữ lại lộc cộc như mưa đá rơi vào mái ngói.

“Thanh nê?” Hàn Y cầm quả lạ lên, nhìn xung quanh rồi ngửi nhẹ.

Tầng hương cuối đọng lại, tâm trí cô liền vang lên báo động:

“Thanh nê này là loại quả chứa chất gây nghiện nồng độ thấp. Ăn ít thì tạo cảm giác sảng khoái, dễ nghiện vị, nhưng ăn nhiều chắc chắn sẽ kích thích thần kinh, gây lệ thuộc và rối loạn cảm xúc.”

Hạ Hàn Y tách vỏ, hít thêm một hơi để xác nhận thì ánh mắt sắc thành viền cạnh. Cô nhìn xoáy vào logo Sinh Hữu Nhiên có ảnh của người đàn ông kia, trong lòng lạnh lùng nghĩ:
“Hương thơm của quả này giống đến năm phần so với loại hương mà bố mẹ mình từng ghi chép. Nhưng độ bám hương còn kém xa, màu đường tự nhiên cũng chưa đạt.”

“Với thứ này mà đòi chế tạo đường phản nhiệt?”

“Không đủ.”

“Kẹo phản nhiệt thì càng không.”

“Nhưng chỉ cần tìm đúng loại đất và khí hậu chuẩn, mạch đường trong quả sẽ biến đổi. Lúc đó lại là chuyện khác.”

“Năng suất thấp mà ông ta còn bán ra thị trường?”

“Là bán giá cao để kiếm lời, hay là có ý đồ khác?”

Hàn Y âm thầm tính toán rồi hỏi Lại Phấn Hồng:

“Chị Hồng, Thanh nê này bao nhiêu tiền một cân ạ?”

Lại Phấn Hồng xốc lại túi, vui vẻ đáp:

“Một trăm chín mươi nghìn một cân. Khá đắt, nhưng ai cũng tranh nhau mua. Vì ông ta tặng kèm cây giống và sổ tay chăm sóc. Ông ta còn nói chỉ một năm là có quả, mà nếu trồng ra được quả ngon thì liên hệ lại cho ông ta, ông ta sẽ mua với giá gấp ba.”

Hàn Y nhíu mày.

“Có chuyện tốt như vậy ạ?”

“Chị cũng nghi ngờ. Ai lại đem cần câu cơm đi cho như vậy chứ?” Phấn Hồng gãi đầu, mặt mày vẫn chất phác:

“Nhưng ông ta nói là trái cây ngon thì muốn chia sẻ để mọi người cùng trồng. Sau đó, ông ta thu mua lại để làm rượu. Nghe cũng có vẻ hợp lý.”

“Rượu?” Hàn Y thầm cười, nhạt đến mức lạnh gáy và nghĩ:

“Không phải. Mà là ông ta cần dữ liệu, ông ta đang thí nghiệm đại trà một cách rất khôn khéo để tìm điều kiện chuẩn hóa giống.”

Cô nắm quả Thanh nê mạnh đến mức lớp vỏ hơi lõm lại.

“Điều này chứng tỏ hắn vẫn luôn theo đuổi đề tài nghiên cứu mà hắn đã cướp từ bố mẹ mình, tiếc là hắn vẫn chưa thành công.”

“Và có vẻ như hắn đang vội, rất rất vội.”

Hạ Hàn Y nhếch môi cười. Một điệu cười nửa miệng hiếm thấy đến mức gần như không thuộc về cô, thoáng qua chỉ trong nửa giây nhưng đủ để biến gương mặt dịu dàng thường ngày thành sắc lạnh của một kẻ đang âm trầm tính toán, đang thiết kế một kế hoạch trả thủ tinh vi và khốc liệt.

“Vậy để tôi giúp ông một tay.” Từng từ chạy qua đầu Hàn Y nhẹ như gió nhưng bén như gai thép.

Cô tỉnh bơ nhìn Lại Phấn Hồng:

“Chị Hồng, hội chợ nông sản còn mở không ạ?”

“Còn chứ!”

“Mở tới trưa ngày mai.” Lại Phấn Hồng chưa hỏi gì thì Hạ Hàn Y đã khựng lại một giây rồi xoay người thật nhanh.

Không phải đi, mà là lao đi.

Hàn Y vừa chạy vừa để lại vài lời vội vã:

“Chị nhắn dì đừng chờ cơm em nhé!”

“Có thể em sẽ về muộn ạ.”

“Hàn Y!” Lại Phấn Hồng đứng ngẩn ra, hoàn toàn không kịp hiểu tình huống. Đi xem hội chợ thôi mà, có cần chạy như đi cứu hoả vậy không?

Nhưng làm sao chị biết được, Hạ Hàn Y đã đợi từ rất, rất lâu rồi.

Ngày chính thức tiếp cận mục tiêu để báo thù.