Đến nội dung chính

Chương 111

admin 837 Chữ Cài Đặt

Tám năm trước, Hạ Hàn Y mất đi bố mẹ vì cùng một căn bệnh hiểm nghèo. Tưởng rằng đó đã là mất mát tột đỉnh của đời người, nhưng hoá ra nỗi đau ấy chỉ là bề nổi.

Bởi trước khi hai người rời khỏi thế gian, vì không nỡ mang theo bí mật mà họ đã che giấu suốt hơn nửa đời, họ gọi cô tới bên giường bệnh.

“Hàn, bố mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.”

Hạ Hàn Y nhớ rõ buổi chiều hôm ấy.

Một buổi chiều đầu đông không có nắng hanh, cũng chẳng có gió heo may. Chỉ có bầu trời tối sầm và mưa phùn nặng hạt, phủ lên căn phòng bệnh cái lạnh thấm sâu từng đốt xương.

Khi ấy, những người mà cô gọi bằng bố mẹ suốt hơn hai mươi năm, những người yêu thương và chăm sóc cô bằng tất cả những gì họ có, lại nói ra sự thật làm trái tim cô tan nát.

Họ không phải bố mẹ ruột của cô. Mà là hai người họ hàng rất xa, được gửi gắm, được nhờ cậy, và đã nuôi dưỡng cô như con ruột từ ngày đầu tiên.
“Hàn, con đừng trách bố mẹ ruột của con.” Mẹ cô nắm tay cô, dùng chút hơi ấm cuối cùng để vỗ về:

“Cơ quan của bố mẹ con ngày đó đổi lãnh đạo. Người mới lên buộc những tiến sĩ như bố mẹ con phải nghiên cứu một loại vũ khí sinh học đặc biệt. Để bảo vệ con, bố mẹ con đã giấu kín chuyện mang thai, giấu luôn cả thân phận của con. Ngay sau khi con sinh ra, con không được mang họ Phàn của bố con, mà lập tức trở thành Hạ Hàn Y, con gái của chúng ta.”

Bà khẽ cười, yếu ớt nhưng hiền hoà, đôi mắt tràn đầy yêu thương:

“Hàn Y là tên do mẹ ruột của con đặt cho con đấy!”

“Con xinh đẹp giống mẹ con lắm!”

Giọng bà run lên, nhưng vẫn cố gắng trêu cô như mọi khi:

“Bố mẹ con nhờ chúng ta hướng con theo học kinh tế để không dính dáng gì đến công nghệ sinh học. Nào ngờ, tố chất ưu tú nhất của họ đều di truyền hết sang cho con, thậm chí, năng khiếu của con còn vượt xa sự tiến bộ của giới nghiên cứu hiện tại.”
Ông lão nhà bà nằm ở giường bên cạnh, đôi mắt phủ đầy những nếp nhăn run run mở ra, đỏ hoe như đã kìm nén quá lâu.

Bàn tay gầy gò của ông khẽ đưa lên, gọi Hạ Hàn Y lại gần:

“Hàn, con cầm lấy.”

“Bố!” Giọng Hạ Hàn Y nghẹn đặc.

Trong tay ông là một chiếc USB đã cũ, móp nhẹ ở phần đầu, và một sổ tiết kiệm cột bằng dây thun.

Ánh mắt già nua của ông lấp lánh buồn thương:

“Sổ tiết kiệm này đều là tiền mà bố mẹ ruột con lén gửi cho chúng ta để nuôi con ăn học. Nhiều lắm đấy!”

“Nhưng chúng ta không đụng vào một đồng nào cả. Tên sổ cũng đã chuyển sang tên con rồi, con giữ lấy.”

Ông thở gấp một hơi, rồi cố nắm chặt chiếc USB:

“Còn cái này bố mẹ không biết bên trong là gì. Nhưng hôm đó tai nạn của bố mẹ con xảy ra, chúng ta nhặt được nó trong bụi cỏ, ngay gần chiếc xe.”
Giọng ông nghẹn lại, ngực phập phồng như muốn nói thêm nhưng hơi thở đã không còn đủ. Chỉ kịp thốt lên một câu ngắt quãng:

“Bố mẹ nghĩ nó sẽ có ích cho con, hoặc ít nhất có thể làm kỷ niệm.”

Lời vừa dứt, ông lão lịm đi.

Bà lão nhà ông bên cạnh run rẩy đưa tay, tựa như gom hết chút sức lực cuối cùng:

“Hàn, con là con ruột của bố mẹ con, cũng là con của chúng ta. Sau này dù con đi con đường nào, cũng phải nghĩ cho bản thân trước, nghe chưa?”

“Mẹ!” Hàn Y gục vào tay bà, khóc đến run cả vai.

Bà mỉm cười trong ho khan, đôi mắt đục ngầu nhưng ánh nhìn vẫn ấm áp vô cùng:

“Đừng khóc!”

“Con gái ngoan.”

“Chúng ta chẳng có gì cho con ngoài căn nhà. Sau này con còn một mình thì bán nó đi, lên thành phố và sống thật tốt nhé.”

Mi mắt bà dần khép lại. Giọng yếu đến mức như chỉ còn là hơi gió nhưng vẫn cố dặn dò:

“Đừng trả thù!”

“Kẻ xấu tự khắc có trời lo.”

“Con sống tốt, nghe không!”

Hơi thở cuối cùng của bà tan vào không khí lạnh như dao cắt của chiều mưa hôm ấy.

Từ đó, Hạ Hàn Y chính thức trở thành kẻ cô độc giữa thế gian rộng lớn.

Nhưng cô không buông thả mà điên cuồng nâng cấp bản thân, theo con đường không ai ngờ tới.