Đổng Kiều Tây chớp mắt một cái, vẻ ngạc nhiên hiện lên chỉ trong nửa giây rồi lập tức biến thành nụ cười tinh quái.
“Chị cười cái gì?” Hàn Y thẹn quá hoá giận:
“Mau rời giường.” Cô vừa nói vừa đẩy nhẹ người bên trên:
“Lát nữa em cùng nhân viên sang tiệm của chị Lạc Hà sớm đấy. Chị không được lộn xộn.”
Nào ngờ, Đổng Kiều Tây không những không thu lại nụ cười, mà còn hiên ngang ngả người xuống gần hơn:
“Chị có cười đâu.” Cô nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang thưởng thức cảnh đẹp hiếm có rồi đưa tay kéo cổ áo mình xuống, để lộ thêm chút da thịt trắng mịn, giọng trầm thấp kiểu cố tình dụ người ta phạm tội:
“Chị đang lo cho bộ ngực xinh đẹp của mình thôi mà!”
Hàn Y: “?”
Kiều Tây áp sát hơn, hơi thở nóng ấm phả lên tai Hàn Y, cố ý nói chậm từng chữ một:
“Vì cừu non của chị hình như đang hoá cáo rồi.”
Đôi mắt cô khẽ liếc xuống bàn tay đang đặt trên ngực mình nãy giờ.
“Biết ăn chị đến nơi rồi, phải không?”
“Chị mới là cáo già!” Mặt Hàn Y đỏ bừng, giọng vừa run vừa cứng, như thể cố nhét chút uy nghi vào tư thế đang bị người ta đè dưới thân.
“Chị suốt ngày muốn ăn em thì có.” Nói xong câu này, bản thân Hạ Hàn Y còn sốc hơn. Hai tai cô đỏ rực, cổ cũng y chang, đến cả gáy cũng nóng bừng.
Trong tích tắc lúng túng, Hàn Y kéo tay mình khỏi nơi mềm mịn kia như bị điện giật và lồm cồm bò dậy, chạy vội như thỏ con bị rượt, vội tới mức gần như vấp vào thảm nhưng vẫn cố phóng vào phòng tắm rồi đóng cửa cái “rầm”.
Sau cánh cửa kính mờ, tiếng nước chưa kịp chảy đã vang lên vài câu phàn nàn y hệt mấy bà vợ tuổi trung niên càm ràm sau mười năm kết hôn:
“Chị mau dậy đi. Hôm nay đừng có tiệc tùng về muộn đấy. Cũng không cần đón em, chiều em tự đón taxi về Vân Trà.” Âm cuối còn kéo dài như thể chán ngán thói đàn chị của ai kia lắm rồi.
Thế nhưng chiều hôm đó, khi Hạ Hàn Y xuống xe taxi trước cổng khu đô thị Vân Trà, gió chiều thổi qua khiến tà áo cô nhẹ lay động. Cô mỉm cười, tâm trạng háo hức như đứa trẻ trở về ngôi nhà thân yêu.
Chỉ là bình yên luôn là thứ đắt giá nhất đời người.
Ngay khi Hàn Y đến trước cổng nhà mẹ Đổng Kiều Tây, mùi hoa Sơn Trà thanh ngọt vừa phảng phất trong không khí thì định mệnh bẻ lái.
Nắng chiều đông yếu ớt rải xuống sân, trượt trên những thùng nông sản lộn xộn. Ánh sáng nghiêng, phản chiếu rõ từng đường nét của logo dán trên mặt thùng, in thẳng vào mắt Hạ Hàn Y.
Một logo với sắc xanh dịu, bên cạnh là hình người đàn ông trung niên mỉm cười có vẻ hiền hậu. Một nụ cười từng xuất hiện trong ác mộng của cô suốt bao năm qua.
Người mà cho dù có quên cả tên mình, Hạ Hàn Y cũng không bao giờ cho phép bản thân quên đi.
Tim Hàn Y khựng lại một nhịp, như thể máu trong người cô đột nhiên đông cứng lại. Mặt cô lạnh hẳn đi, sống lưng căng cứng, tay siết chặt quai túi đến mức khớp ngón tay trắng bệch.
Ánh mắt cô dán chặt vào logo in trên thùng nông sản, từng chữ, từng nét bị nhìn xoáy như muốn đứt gãy:
“Trang trại Sinh Hữu Nhiên. Chủ trang trại, Tiến sĩ sinh học Đoàn Hữu Nhiên.”
“Đoàn Hữu Nhiên.” Khoé môi Hàn Y hơi nhếch lên, không phải cười, mà là một biểu cảm lạnh như tầng băng dưới đáy đại dương.
“Thì ra ông ở đây.”