Đến nội dung chính

Chương 2

admin 673 Chữ Cài Đặt

Triển lãm cuối tuần được tổ chức trong một toà nhà kính. Khi Lâm Yên xuất hiện, váy dài màu xanh đậm ôm lấy dáng người thanh thoát của cô, mọi người trong tiền sảnh đều vô thức nhìn theo.

Còn Hạ Minh… gần như đứng ngẩn ra.

“Minh?” – cô khẽ gọi.

Cậu giật mình: “À… xin lỗi chị. Chị đẹp quá nên em quên mất phải nói gì.”

Lâm Yên bật cười, ánh mắt mềm lại.

Một câu khen giản dị, thật đến mức khiến tim cô hơi lệch nhịp.

Hai người bước vào khu trưng bày.

Lâm Yên vốn yêu nghệ thuật, còn Hạ Minh thì yêu… mọi thứ cô thích.

Nhưng cậu không muốn để cô phát hiện điều đó.

Khi thấy cô dừng lại trước một bức tranh về ánh sáng trong đêm mưa, cậu đứng cạnh, lặng lẽ nhìn.

“Trông nó có chút… cô đơn.” – Lâm Yên nói.

“Em lại thấy nó giống một người đứng dưới mưa nhưng vẫn cố giữ ánh sáng nhỏ bé cho ai đó.” – Hạ Minh đáp.
Lâm Yên quay sang, bất ngờ trước cách cậu nhìn cuộc sống.

“Em nghĩ ra được vậy sao?”

Hạ Minh gãi đầu: “Tại… em thấy hơi giống chị.”

“Giống chị?”

“Ừm… Kiểu dù bận rộn, dù mệt, chị vẫn chiếu sáng cho người khác.”

Cô hơi khựng lại.

Lời nói ấy ấm đến mức lan thẳng vào lồng ngực.

Sau buổi triển lãm, hai người đi bộ về bãi xe. Gió tối thổi lạnh, Lâm Yên khẽ rùng mình nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thường.

Hạ Minh để ý ngay.

Không nói nhiều, cậu nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình, khoác lên vai cô.

“Chị mặc tạm đi.”

“Nhưng em sẽ lạnh.”

“Không sao. Em chịu được.”

Cô nhìn cậu – chàng trai gầy hơn, nhỏ hơn, lúc nào cũng lùi một bước sau cô… nhưng lại luôn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ cô theo cách rất khiêm tốn.

“Minh này.”

“Dạ?”

“Em lúc nào cũng quan tâm chị như vậy à?”
Hạ Minh cứng người.

Nếu nói thật… sợ cô sẽ tránh xa. Nếu nói dối… thì lại thấy đau.

“…Em chỉ… muốn chị không mệt.” – cậu trả lời vòng vo.

Nhưng tai cậu đỏ đến mức nói rõ rằng không phải chỉ có vậy.

Lâm Yên nhìn sắc đỏ ấy mà bất giác mỉm cười.

Một nụ cười khiến tim cậu lỡ một nhịp dài.

Tuần sau, công ty tổ chức cuộc họp lớn. Trong cuộc họp ấy, một chuyện nhỏ xảy ra – nhưng đủ để khiến trái tim Hạ Minh thắt lại.

Giám đốc Tổng, người cũng từng theo đuổi Lâm Yên, đứng lên khen:

“Dự án lần này, Yên làm rất tốt. Tuần tới em đi ăn tối với anh để bàn chiến lược tiếp nhé.”

Mọi người trong phòng bật cười, vỗ tay.

Câu nói không hẳn tỏ tình, nhưng đủ ám muội.

Lâm Yên mỉm cười xã giao:

“Nếu là bàn công việc, tôi sẽ sắp xếp lịch.”
Hạ Minh đứng phía sau, tim cậu như bị ai xiết nhẹ.

Đó là cảm giác cậu đã quen—yêu một người quá chói sáng nghĩa là lúc nào cũng thấy không đủ, lúc nào cũng sợ bị bỏ lại.

Lâm Yên bước ra khỏi phòng họp, định về bàn thì thấy Hạ Minh đứng đợi trước cửa, tay cầm hồ sơ nhưng mặt hơi cúi.

“Minh, em sao vậy?”

“…Không sao. Em chỉ muốn đưa chị tài liệu.”

Giọng cậu bình thường, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn cô.

Lâm Yên hiểu ngay.

Cô nhẹ nhàng bước lại gần, cúi xuống một chút để nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Minh.”

“Dạ?”

“Chị không đi ăn tối với anh ta đâu.”

Cậu ngẩng lên, ngạc nhiên.

Và trong phút chốc, Lâm Yên thấy rõ thứ cảm xúc luôn ẩn sâu trong đôi mắt cậu—vừa khao khát, vừa dè dặt, vừa đau vừa hy vọng.

Cô nói tiếp, giọng nhỏ nhưng chắc:

“Nếu hôm đó chị có đi ăn tối… thì chị sẽ đi với em.”

Ánh mắt Hạ Minh mở to, như không thể tin được.

Đến lúc đó, cậu mới nhận ra—

có lẽ, mình không phải là người duy nhất đang cố gắng bước đến gần hơn.