Đến nội dung chính

Chương 1

admin 643 Chữ Cài Đặt

Tòa nhà M complex lúc sáu giờ chiều luôn đông người ra vào, nhưng chỉ có một người khiến cả hành lang bỗng yên ắng trong vài giây.

Lâm Yên – giám đốc sáng tạo 26 tuổi, nổi tiếng với vẻ đẹp tinh tế và sự sắc bén trong công việc. Mái tóc dài đen nhánh, dáng người cao thanh thoát, ánh mắt vừa ấm áp vừa nghiêm túc. Cô đi đến đâu, người ta đều nhìn theo đến đó.

Trong công ty, lời tỏ tình gửi đến email của cô nhiều đến mức thư ký phải lập một thư mục riêng tên là “Confession”. Nhưng cô đều từ chối rất lịch sự.

Lâm Yên không lạnh lùng. Cô chỉ quá tốt, quá bận, và… trong tim chưa có ai thật sự khiến cô rung động.

Đi theo sau cô là một chàng trai trẻ cao gầy, ôm một chồng tài liệu. Đó là Hạ Minh, nhân viên mới chuyển sang phòng sáng tạo, 24 tuổi – người luôn khiến người khác nghĩ cậu “thích hợp ở nhà đọc sách hơn là ra đường”.
Hạ Minh tính tình nhẹ nhàng, kiệm lời, hơi nhút nhát. Nhưng ánh mắt cậu mỗi lần nhìn Lâm Yên đều mềm đến mức muốn tan ra.

Không ai biết rằng cậu đã yêu thầm cô ba năm, từ ngày cô còn là trưởng nhóm sáng tạo ở công ty cũ, còn cậu chỉ là thực tập sinh chạy việc.

Bây giờ đứng cạnh cô, cậu vẫn không dám nhìn quá lâu.

“Minh, em có thể gửi bản phác hôm qua cho khách giúp anh Triệu được không?” – Lâm Yên quay đầu lại hỏi.

Cậu giật mình, suýt làm rơi tập tài liệu.

“D- dạ được ạ.”

Cô bật cười khẽ, nụ cười đủ để tim cậu rơi mất một nhịp.

“Em đừng căng thẳng thế. Ở đây không ai ăn thịt em đâu.”

Trừ chị… chị có thể khiến em không thở nổi mất.

Hạ Minh nuốt câu nói ấy xuống đáy lòng.

Tối hôm đó, Lâm Yên tăng ca. Hạ Minh định về nhưng thấy đèn phòng cô còn sáng, cậu đứng lưỡng lự rồi quay lại mua hai ly trà nóng.
Cậu gõ cửa.

“Chị Yên, chị uống chút gì cho ấm ạ.”

Lâm Yên ngẩng lên, hơi ngạc nhiên.

“Em vẫn chưa về à?”

“Em… tiện đi ngang thôi.” – Cậu nói dối, đỏ cả tai.

Cô nhận ly trà, đôi mắt ôn hòa:

“Cảm ơn em. Hôm nay em giúp chị nhiều lắm.”

Hạ Minh cúi đầu, khẽ đáp:

“Em muốn… giúp chị nữa.”

Lâm Yên hơi khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy có gì đó rất dịu dàng, rất thật toát ra từ cậu.

Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều. Cô quá quen với việc có người thích mình – chỉ khác ở chỗ lần này, người đứng trước mặt cô quá chân thành, quá thuần khiết.

Hôm sau, một nam đồng nghiệp nổi tiếng đào hoa từ phòng Marketing đến chỗ Lâm Yên, bông đùa:

“Yên này, cuối tuần anh đưa em đi xem triển lãm nha?”

Ai cũng trố mắt nhìn – người ấy theo đuổi cô suốt hai tháng.
Lâm Yên mỉm cười lịch sự:

“Xin lỗi anh, cuối tuần tôi bận.”

Ở phía xa, Hạ Minh cúi xuống bàn vờ sắp xếp giấy tờ. Nhưng tay cậu siết chặt, ánh mắt hạ xuống, không giấu được một chút đau âm ỉ.

Lần đầu tiên, cậu thấy mình muốn ích kỷ.

Chỉ một lần thôi… cậu muốn là người đứng cạnh cô.

Lúc tan làm, Lâm Yên bất ngờ hỏi:

“Minh, cuối tuần em có rảnh không? Chị… đang muốn đi xem triển lãm nghệ thuật.”

Hạ Minh ngẩng lên, mắt mở to.

Cô mỉm cười:

“Nếu em rảnh, đi cùng chị nhé?”

Trong mắt cậu, ánh đèn hành lang như tan biến. Chỉ còn lại cô – người mà cậu đã yêu thầm suốt những năm tháng dài.

“…Em rảnh. Em luôn rảnh nếu chị cần.”