Một tuần sau, công ty tổ chức buổi họp khách hàng kéo dài đến hơn chín giờ tối. Khi ra khỏi tòa nhà, trời đã mưa tầm tã.
Lâm Yên đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa xối xả.
Cô quên mang ô.
Phía sau xuất hiện một giọng nhỏ nhưng quen thuộc:
“Chị Yên… chị về cùng em nhé?”
Hạ Minh cầm một chiếc ô màu xám, hơi cúi người như sợ cô từ chối.
Lâm Yên gật đầu: “Đi thôi.”
Họ bước dưới chiếc ô nhỏ, và vì dù cố thế nào, Hạ Minh cũng không che hết phần của cô, nên vai của cậu ướt nhiều hơn.
Lâm Yên phát hiện.
Cô khẽ kéo ô về phía cậu.
“Để chị cầm.”
“Không sao… Em che được.”
“Nhưng em ướt hết rồi.”
“Ướt chút cũng được.” – cậu mỉm cười nhẹ, nhưng cố giấu hàm răng hơi run vì lạnh.
“Miễn chị không bị mưa.”
Lâm Yên nhìn cậu—
chẳng ai yêu thầm mà không để lộ những thứ vụn vặt thế này.
Họ đến bãi giữ xe. Hạ Minh định đưa cô đến tận nhà, nhưng khi xe chạy đến đoạn đường bị ngập, xe không thể đi tiếp.
“Chị Yên… chắc phải trú tạm đã.”
Gần đó có một quán cà phê nhỏ còn mở cửa. Hai người bước vào, tóc cậu ướt, áo bị dính vào vai, trông vừa tội vừa đáng yêu.
Nhân viên đưa khăn, Lâm Yên đưa luôn cho Minh trước.
“Em lau đi, kẻo cảm lạnh.”
Cậu nhận khăn, nhưng bàn tay run nhẹ khi thấy cô xoay người ra ngoài gọi phục vụ mang nước nóng. Cảm giác được quan tâm… khiến cậu hoảng hốt và hạnh phúc đến mức không biết đặt tay ở đâu.
Khi cô quay lại, Hạ Minh nhìn cô, do dự rồi nói nhỏ như gió:
“Chị… đừng tốt với em quá.”
“Hửm? Sao vậy?”
“Em sợ mình… hiểu lầm.”
Một câu nhỏ nhưng làm tim cô chùng xuống.
Có thể cậu luôn nghĩ bản thân không xứng.
Lâm Yên đặt ly nước xuống, nhẹ giọng:
“Minh, chị tốt với em… vì em xứng đáng được như thế.”
Ánh mắt hai người chạm nhau, và Hạ Minh không dám nhìn thêm, như sợ sẽ làm điều gì vượt quá bổn phận của mình.
Ngày hôm sau, khi Hạ Minh đến công ty, mọi người đang xôn xao.
“Dự án của phòng sáng tạo bị lỗi file rồi!”
“Bản thiết kế chính không mở lên được!”
Hạ Minh hốt hoảng chạy lên. Khi vào phòng, Lâm Yên đang cố khôi phục file, vẻ mặt nghiêm túc.
“Minh, em vào giúp chị một chút.”
Hai người ngồi cạnh nhau trước màn hình lớn. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần xoay đầu là có thể chạm nhau.
Hạ Minh nhìn chằm chằm vào file nhưng tai cậu toàn nghe tiếng thở của cô.
“Minh.”
“…Dạ?”
“Em đừng căng thẳng, chị cảm nhận được.”
“Em… em đâu có căng thẳng.”
“Vậy sao tai em đỏ thế?”
Cậu khựng lại.
Nhẹ nhàng nhưng trúng tim đen.
Cô bật cười, nghiêng đầu về phía cậu hơn một chút—gần đến mức Minh cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của cô.
“Sao em cứ né chị thế?”
“…Tại chị gần quá.”
“À.” – Lâm Yên chống tay lên bàn, nhìn cậu thật kỹ. – “Không thích chị gần?”
“Không phải không thích.” – Cậu thốt ra ngay, rồi cắn môi. – “Em… sợ chị biết em thích chị.”
Cô giật mình nhẹ.
Không phải vì cậu yêu thầm. Cô biết.
Mà vì cậu nói câu đó bằng giọng thật lòng đến mức khiến trái tim cô mềm như nước.
Cô nhìn thẳng vào cậu, không tránh nữa:
“Minh, chị biết lâu rồi.”
Cả người Hạ Minh cứng lại.
“…Chị biết?”
“Ừ.”
Cô nói chậm rãi, như sợ làm tổn thương cậu.
“Em thích chị. Chị biết. Từ lúc em theo chị ra khỏi công ty cũ.”
Hạ Minh cúi gằm mặt, như muốn biến mất khỏi thế giới.
“Em xin lỗi…”
“Xin lỗi gì?”
“Vì… thích chị.”
Lâm Yên chạm nhẹ tay lên bàn tay cậu.
Không siết, chỉ chạm. Nhưng đủ khiến cậu ngẩng lên.
“Minh, thích một người không phải lỗi.”
Sau khi khôi phục được file, Lâm Yên thở phào.
“Đỡ rồi. Nhờ em đấy.”
Hạ Minh lắc đầu: “Em chỉ phụ chút thôi.”
Lâm Yên nhìn cậu rất lâu.
Nhiều lúc cô tự hỏi… nếu cậu mạnh dạn một chút, nếu cậu không luôn đứng phía sau, liệu tim cô có rung sớm hơn không?
Cô cầm ly nước trên bàn, đứng dậy nói:
“Minh, tan làm hôm nay… chị muốn mời em ăn tối.”
“M… mời em?”
“Ừ.”
“Lý do…?”
“Không có lý do.” – cô mỉm cười. – “Chị thích ăn cùng em.”
Cả khuôn mặt Hạ Minh đỏ lên, nhưng ánh mắt lại đẹp đến mức khiến cô hơi bối rối.
Nhưng rồi Minh nhỏ giọng hỏi một câu khiến tim cô lỡ mất nửa nhịp:
“Chị Yên… chị đối xử với em như vậy…
Có phải…
chị cũng thích em chút nào không?”
Câu hỏi nhỏ, nhưng lại rung như một lời tỏ tình.
Lâm Yên không trả lời ngay. Cô bước lại gần, đứng trước mặt cậu.
Một khoảng cách gần đến mức hơi thở chạm vào nhau.
“Minh, nếu chị không thích…”
Cô nghiêng đầu, nụ cười nhẹ nhưng ấm đến mức làm tan mọi lo sợ của cậu.
“…chị đã không chọn em trong hàng trăm người theo đuổi mình.”
Hạ Minh sững người.
Nụ cười của cô như mở ra một cánh cửa:
cảm giác được yêu, được nhìn thấy, được trân trọng, lần đầu tiên không còn là giấc mơ xa.