Cố Tư Minh nhìn cô đang cúi đầu lảng tránh ánh mắt của anh, anh cũng không muốn ép cô.
Thôi vậy, không nhớ nữa cũng không sao, không sao cả: “Nếu đã dùng bữa xong rồi, thì mau đứng dậy đi, tôi đưa em về trường.”
Huệ Mẫn không giám đối diện với anh chỉ cúi đầu lí nhí nói: “Không cần đâu, tôi có thể…”
Anh không cho cô từ chối cứng rắn lên tiếng: “Đừng nhiều lời, tôi không thích bị từ chối.”
Huệ Mẫn có chút khó chịu, trong lòng nghẹn lại, cô không thích cảm giác này, cảm giác mơ hồ: “Tại sao?”
Cô nổi lên phản ứng phản nghịch: “Tại sao tôi phải nghe theo anh.”
“Tại sao lại nói dối tôi, tôi biết anh sao? Tôi nợ anh cái gì?”
Cố Tư Minh khẽ cười giọng chắc nịch: “Phải… Huệ Mẫn! Là em nợ tôi.”
Cô nghẹn lời nhìn anh, vẫn không chịu thừa nhận: “Anh là cái thá gì chứ, đừng tự mình ảo tưởng nữa.”
Cô không muốn nhìn mặt anh thêm nữa liền nhanh chóng rời đi.
Cố Tư Minh nhìn bóng lưng dần xa của cô, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh người con gái đã lạnh lùng, tàn nhẫn vứt bỏ anh.
Huệ Mẫn bực bội bắt taxi về, cô quay người lại nhìn đằng sau, thấy có một chiếc xe bám theo xe cô đang ngồi từ nãy đến giờ, cô biết người trong đó là ai.
Đến trường đại học, sau khi trả tiền cho bác tài xong, chiếc xe kia cũng theo cô mà dừng lại, cô bực bội quay người chạy theo dòng người bước vào ký túc, một ánh mắt cũng không thèm để lại cho người bên trong xe.
Cố Tư Minh sau khi thấy cô an toàn rời khỏi xe, chiếc xe cũng dần lăn bánh, quay đầu xe theo hướng khác, nhanh chóng biến mất.
Về đến phòng cô liền mở cửa bước vào ký túc xá.
Uyển Nhi đang soi gương make-up nghe thấy tiếng mở cửa liền tò mò quay người lại nhìn, khi thấy người bước vào là cô liền như có như không có ý tứ ám chỉ: “Đêm qua không về chắc cậu ở nhà với chú cậu chơi vui lắm đúng không.”
Cô cau mày, cơn bực dọc trong lòng chưa tan lại có dấu hiệu bùng lên: “Cậu nói khó nghe như vậy là có ý gì.”
Cô ta nhìn cô cười: “Ý trên mặt chữ, cậu muốn hiểu sao thì tùy.”
Cô thừa nhận cô không phải là người dễ dãi, nhân từ, cô không phải là kiểu người mềm yếu, ai muốn nói gì cũng được, mặc để cho người ta chế giễu: “Cậu không cần lo, tôi không giống cậu muốn chơi ai là chơi, tùy tiện sao cũng được.”
Cây cọ trang điểm đang cầm trên tay cô ta khẽ rơi phịch trên bàn, cô ta đứng lên khuôn mặt đỏ bừng nhìn cô: “Cậu có ý gì.”
Cô cười, tỏ vẻ không hiểu, trả lại từng câu từng chữ cho cô ta: “Ý trên mặt chữ, cậu muốn hiểu sao thì tùy.”
Cô ta bật cười định xong lên về phía cô nhưng rất nhanh Miểu Khương lúc này mở cửa bước vào.
Thấy không khí kí túc xá có chút căng thẳng, cô ấy liền xen vào đứng giữa hai người: “Hai cậu bình tĩnh lại đi, có gì cứ từ từ nói. Đều là bạn cùng phòng mọi người nhường nhịn nhau chút xíu.”
Uyển Nhi liếc nhìn cô ấy mỉa mai lên tiếng: “Ai là bạn với mấy cậu chứ, một người thì ra vẻ hiểu chuyện hiền lành nhưng thực chất nghèo hèn mà thích ra vẻ, một người thì không có đạo đức chỉ biết dựa vào hơi trai, ở kí túc xá này có ai mà không biết cô ta thích chú của mình chứ.”
Miểu Khương bị nói đến có chút tự ti, cô ấy cúi gằm mặt không giám lên tiếng.
Huệ Mẫn không thể tiếp tục nghe được nữa, cô sắn tay áo, Miểu Khương đang đứng im sang một chỗ thấy vậy liền lo lắng.
Cô nhìn Uyển Nhi với khuôn mặt đang đắc ý: “Cậu còn giám nói đến chuyện đó à, tôi thích chú mình thì sao, dựa vào chú ấy thì sao? Tất cả điều ấy tôi đều quang minh chính đại mà hưởng thụ, không giống như ai kia, thân thể không sạch sẽ, không biết được ông già đại gia nào bao nuôi, cứ giấu giấu diếm diếm.”
Lời nói của cô như vả vào mặt của cô ta, khiến cô ta tức đến đỏ bừng mặt, cô ta bước lên giơ tay định tát cô nhưng rất nhanh cô liền bắt lấy cánh tay của cô ta siết chặt lấy không buông: “Sao nào, tôi nói trúng tim đen của cậu rồi, không nhịn được định đánh người trút giận.”
Cô hất mạnh tay của cô ta cảnh cáo: “Cậu thử động thủ một lần nữa đi, tôi lần nữa sẽ không khách sáo mà cho cậu vài cái tát vào mặt.”
Cô ta tức đến dậm chân, không giám gây chuyện liền bước qua người cô, lúc đi vai cô ta định đụng lấy vai cô, cô liền nhanh chóng tránh đi khiến cô ta lảo đảo suýt té.
Cô nhìn khuôn mặt tối sầm của cô ta cười mỉa, chỉ có chút thủ đoạn này thôi mà muốn đấu với cô.
Cô ta trừng mắt nhìn cô, lại nhìn Miểu Khương đang rụt rè đứng một bên, liền đóng sầm cửa ra ngoài.
Miểu Khương đứng xem nãy giờ khẽ kéo tay áo cô lo lắng lên tiếng: “Cậu như vậy không sợ cậu ta trả thù à.”
Huệ Mẫn cũng không sợ cô ta đến gây phiền chỉ lắc đầu nói: “Nếu cậu ta có gan thì mình không ngại tiếp, với lại là cậu ta đến gây chuyện trước, bản thân mình cũng không muốn dính dáng đến cậu ta.”
“Mình không phải là người ai muốn chế giễu chà đạp cũng được.”
Miểu Khương có chút hâm mộ mà nhìn cô.