Hôm sau Huệ Mẫn lờ mờ thức dậy, cô thức dậy bước vào phòng vệ sinh, nhìn những mĩ phẩm vật dụng cá nhân được sắp xếp tỉ mỉ.
Rõ ràng là mới hôm trước không có.
Đang lúc suy tư thì cô nhìn lên tấm kính gần bồn rửa mặt, bên trên là một tờ giấy ghi chú, Chữ bên trên là chữ viết tay, nét chữ đậm mà nán nót thẳng táp.
Bên trên ghi “Đồ mới, yên tâm sử dụng.”
Cô nhìn dòng chữ cảm thấy anh người này khá chu đáo.
Cô tháo tờ giấy xuống co thành một cục ném gọn vào sọt rác.
Lúc này cô mới nhìn khuôn mặt mình trong gương, một khuôn mặt trắng mịn, tinh xảo. Mới ngủ dậy cộng với việc khó ngủ vì lạ chỗ hôm qua nên mặt cô có chút thâm đen.
Cô thở dài, lúc định đánh răng, mới giơ tay lên một nửa thì cô thấy cổ tay mình không biết từ lúc nào đã được băng bó cẩn thận.
Cô sờ nơi được băng bó chặt chẽ, có chút khó hiểu, cô mơ hồ nhớ rằng nơi này chính là chỗ hôm qua bị người đàn ông đó dùng sức mà siết chặt.
Làn da của cô trắng mịn lại mềm mại nên dễ lưu dấu vết.
Không lẽ vì như vậy mà khiến anh ta chột dạ rồi. Chuyện bình thường như vậy thôi mà, rất nhanh sẽ tan hết.
Cái này không phải làm quá à. Cô thấy có chút kì lạ. Nửa đêm lẻn vào phòng người ta…
Mặc dù đó là phòng anh.
Càng nghĩ cô lại càng thấy kì quái.
Cô mân mê nơi đã được băng bó trong lòng có chút ấm áp. Lại thấy kì quái.
Sau khi chỉnh trang cùng vệ sinh xong cô liền nhanh chóng xuống lầu.
Mùi hương của thức ăn lan toả khắp căn nhà, khiến cô có chút thèm ăn.
Cô vô thức xoa bụng lại lén nhìn phía dưới.
Cô nhìn người đàn ông đang ngồi đọc báo trên bàn ăn, lại nhìn đóng đồ ăn sáng đã được chuẩn bị đầy đủ trên bàn.
Trên bàn là phần ăn để cho hai người, cô có chút nghi hoặc như có như không liếc nhìn về phía anh.
Cố Tư Minh không nhìn cô anh chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Ăn sáng trước rồi đi.”
Cô nhếch khoé môi, tỏ ra khách sáo: “Như vậy có chút làm phiền anh rồi.”
“Không phiền.”
Anh đã nói như vậy thì cô cũng không kì kèo mãi nữa, cô nhanh chóng kéo ghế ngồi đối diện anh.
Anh lúc này cũng bỏ tờ báo trên tay xuống.
Dì giúp việc từ phòng bếp lúc này mang hai ly sữa nóng đến, khi thấy cô dì liền nhẹ cười hoà ái.
Cô có chút mất tự nhiên cười đáp lại.
Cô nhìn người đàn ông đang thư thái dùng bữa, thấy anh đã bắt đầu động đũa cô cũng không chần chờ nữa mà động đũa theo.
Không khí giữa hai người liền chìm vào yên tĩnh nhưng lại có một cảm giác hoà hợp khác lạ.
Cô vừa húp cháo vừa có chút tò mò không nhịn được hỏi: “Tôi có thể hỏi anh Chuyện này được không.”
Anh không lên tiếng chỉ cho cô một ánh mắt như ngầm đồng ý.
Thấy vậy cô liền ngầm cho rằng anh đồng ý liền hỏi: “Tôi với anh có quen biết sao?”
Anh dừng động tác đang ăn lại: “Phu nhân.”
Huệ Mẫn kinh ngạc về cách xưng hô của anh, cô có chút nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, xem có ai đến không, thấy không có người cô liền nghi hoặc, tại sao anh lại gọi phu nhân.
Nhìn khắp căn nhà, vẫn không thấy ai khác, không lẽ dì giúp việc lúc nãy là vợ anh.
Không đúng nếu anh đã kết hôn sao tối hôm đó lại ôm cô ngủ suốt đêm.
Cô nghi hoặc nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô, cô chần chừ chỉ chính mình: “Anh đang gọi tôi sao?”
Anh lạnh nhạt đáp: “Ở đây còn có ai ngoài em với tôi sao?”
Cô nhìn anh chớp mắt: “Không phải là còn cô ở phòng bếp, anh đang gọi cô ấy sao?”
Ang nhíu mày nhìn cô: “Em nghĩ rằng là tôi sẽ để vợ mình vào bếp phục vụ người khác sao?”
Cô như nghĩ đến gì đó, lại nhìn vào khuôn mặt thờ ơ của anh.
Cô giật mình vỗ bàn đứng dậy phản bác lại anh: “Sao có thể chứ, tôi vẫn còn chưa kết hôn, thậm chí còn chưa có bạn trai, anh đừng có ăn nói bậy bạ.”
Cố Tư Minh cũng không bất ngờ về phản ứng của cô: “Là em quên rồi.”
Cô phủ nhận: “Sao có thể, trí nhớ của tôi rất tốt, không có chút đứt đoạn nào, sao tôi có thể quên được.”
Cố Tư Minh ánh mắt có chút mất mát, anh cười chua xót không trả lời cô: “Dì Mễ pha cho tôi một ly sữa dâu.”
Huệ Mẫn thấy anh không giải thích liền cảm thấy anh đang đùa giỡn.
Cô ngồi xuống tiếp tục dùng bữa.
Một ly sữa dâu được đẩy sang phía cô, cô có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn anh.
Cô thấy anh một mạch uống hết hai ly sữa trắng.
Trùng hợp, cô không uống được sữa trắng, cô nhìn ly sữa dâu trước mặt cũng hiểu ý anh, ly này là chuẩn bị riêng cho cô.
Cô có chút rối rắm thốt lên: “Anh là ai.”
Cô vẫn không tin hỏi anh: “Chúng ta thật sự quen biết trước đây sao?”
Có điều nhìn phản ứng của anh không giống như đang nói đùa, cô có chút rối rắm.
Anh cũng không muốn làm khó cô chỉ mỉa mai nói: “Không sao? Từ từ rồi sẽ nhớ.”
Nói gì vậy chứ, cái gì là từ từ rồi sẽ nhớ, cô căn bản không có mất trí nhớ, đầu óc hoàn toàn bình thường, là một người khoẻ mạnh, không bệnh tật.
Không lẽ anh ta bị bệnh tâm lý rồi.