Đến nội dung chính

Chương 10: Tập Luyện

admin 923 Chữ Cài Đặt

Cô vỗ bả vai cô ấy khuyên nhủ: “Cậu cứ mãi để cho cậu ta ức hiếp như vậy, lúc đầu chỉ là những lời mỉa mai, trò đùa vặt vãnh, nhưng sau này thì sao, những trò đùa ấy chỉ càng tăng chứ không giảm, cậu phải mạnh mẽ lên, hãy thử một lần phản kháng.”

Miểu Khương nghe cô nói, chỉ biết cúi đầu không biết là đang suy nghĩ gì, có thật sự nghe cô nói không.

Cô nhìn vào bàn tay đang nắm chặt chiếc túi quà trên tay cô ấy khẽ thở dài.

Miểu Khương lúc này mới chợt bừng tỉnh, cô ấy liền đưa túi quà trên tay cho cô.

Cô nhìn cô ấy cười nói: “Cậu tặng tớ sao?”

Miểu Khương lắc đầu.

Cô có chút khó hiểu. Miểu Khương như hiểu sự nghi hoặc của cô liền giải thích: “Lúc này trên đường về, có một người đàn ông đưa mình, bảo mình đưa cho cậu.”

Cô nhíu mày: “Lần sau cậu đừng có nhận đồ bậy bạ nữa.”
Miểu Khương lại lắc đầu: “Người này nói có quen biết cậu, mình mới nhận lấy giao hộ.”

Cô càng nghi hoặc nhìn túi đồ lại hỏi: “Là chú sao?”

Miểu Khương nhớ lại hình dáng người đàn ông đó liền lắc đầu: “Không phải, mình biết mặt chú cậu mà. Người này rất đẹp trai, nhưng khuôn mặt nhìn có chút lạnh, đáng sợ.”

Trong đầu cô loé lên hình ảnh của một người.

Cô nhận lấy túi đồ trên tay Miểu Khương mỉm cười cảm ơn.

Cô mở túi quà ra, bên trong là một chiếc điện thoại, mở danh bạ ra, thấy có đúng một số liên hệ, hơn nữa số này còn được ghim lên đầu tiên, tên được lưu với biệt danh “Chồng.”

Cô nhìn dòng chữ này khuôn mặt liền đỏ bừng, cô nhấp vào định đổi tên nhưng lúc này cô mới chợt nhận ra cô vẫn chưa biết tên anh là gì, do dự lúc lâu cô liền đổi tên thành “.”
Chỉ một ký hiệu đơn giản.

Thật kì lạ cô không biết gì về anh hết, nhưng hình như anh biết rất nhiều thứ về cô, anh lén điều tra cô sao? Cũng rất có thể có khả năng đó. Nhưng làm vậy để làm gì.

Cô rõ ràng là bài xích anh, muốn tránh xa anh, sợ anh, nhưng… Cô lại có một cảm giác quen thuộc khi ở gần anh.

Anh ruốc cuộc là ai, tại sao lại tiếp cận cô, mục đích của anh là gì.

Cái túi quà này cô nhận, dù sao điện thoại của cô là do anh dẫm nát, cái này coi như đền bù.

Cô mệt mỏi xoa trán, Khoảnh khắc cô nhắm mắt định nghỉ ngơi, một hình ảnh chợt xẹt qua trước mắt cô rồi nhanh chóng biến mất, cô không nhìn thấy rõ khuôn mặt người đó, bóng dáng anh hiện lên mờ ảo, chỉ để lại giọng nói vang lên trong đầu, tiếng nói ấy rõ ràng, in sâu vào tâm trí cô.

Cô mở bừng mắt miệng thốt ra một cái tên xa lạ: “Cố Tư Minh.”
Cô sờ vào ngực mình, cảm giác nghẹn ngào khó tả. Lòng ngực phập phồng không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.

Miểu Khương thấy cô mặt trắng bệch liền lo lắng hỏi: “Huệ Mẫn cậu không sao chứ, có cần mình đưa đến bệnh viện.”

Cô lắc đầu từ chối: “Mình không sao? Có thể tối hôm qua không ngủ đủ giấc nên có chút choáng, nghỉ một lúc là không sao rồi.”

Miểu Khương lúc này mới yên tâm.

Cô đứng dậy nhìn Miểu Khương nói: “Mình đi tập trước đây, tối mua đồ ngon cho cậu, coi như cảm ơn vì đưa quà giùm.”

Miểu Khương nghe vậy vui vẻ gật đầu.

Đến phòng tập, cô thay một bộ đồ khác.

cái tập mà cô nói chính là tập nhảy, cô là một dancer, có chút tiếng tăm trên mạng, có chút may mắn lọt vào mắt xanh của một chủ công ty giải trí, thuận thế kí hợp đồng với một công ty giải trí khá nổi tiếng.

Cô thay một bộ đồ mới, trên người cô bây giờ là một cái áo crop top với chất liệu xuyên thấu màu xanh ánh bạc, bên trong thêm một lớp vải trắng, kiểu tay bồng ngắn, viền tay và gấu áo có đường may đen, chiếc áo làm tôn lên vòng eo thon gọn của cô.

Bên dưới là một chiếc quần jean ngắn lưng cao màu xám nhạt, rách nhẹ ở ống, kết hợp với thắt lưng to màu bạc ánh kim.

chiếc quần làm tăng thêm đôi chân thon dài linh hoạt của cô.

Cô buộc tóc đuôi ngựa, hai bên là những lọn lóc nhỏ rũ xuống.

Cô bắt đầu bật nhạc, tiếng nhạc vang lên từ nhẹ nhàng đến sôi động, từ chậm chạp đến tiết tấu nhanh nhẹn, đứt khoát mạnh mẽ.

Cô nhìn bản thân mình được phản chiếu trong gương tập.

Động tác đang thướt tha nhẹ nhàng uyển chuyển của cô dần chuyển sang dồn dập, cô xuôi theo điệu nhạc, chìm đắm trong những động tác nhảy, cuối cùng kết thúc bằng cú xoay một vòng sau đó nhanh chóng xoạc chân.

Cô cứ liên tục tập đi tập lại như vậy nhiều lần.

Chỉ có những lúc như thế này cô mới có quên đi những rối rắm trong đầu, quên đi hình bóng giọng nói xa lạ ấy.

Mà lúc này một bóng người từ đàng sau bước đến, cô không hề hay biết mà vẫn tiếp tục tập luyện.