Đến nội dung chính

Chương 7: Ác Mộng

admin 944 Chữ Cài Đặt

Thấy anh nhìn cô không rời mắt cô có chút xấu hổ mà trừng mắt nhìn anh khiến anh khẽ bật cười.

Cô không hiểu mô tê gì bước theo anh vào căn biệt thự, dù sao ngủ cũng ngủ rồi, còn gì đáng sợ nữa chứ.

Cô cứ như vậy mà bị động tắm rửa, ăn cơm cuối cùng là tắt đèn nằm ngủ.

Cô ngủ trên giường còn anh thì nằm phòng dành cho khách.

Tới đây cô thấy có gì đó không đúng, không phải chứ tại sao cô lại nằm phòng của anh còn anh lại nằm cho phòng dành cho khách.

Suy nghĩ của cô có chút rối loạn, mọi chuyện xảy ra hôm nay đối với cô quá hỗn loạn.

cô mở bừng mắt nhìn chằm chằm trần nhà, cô thật sự không ngủ được.

Cố Tư Minh nằm trong phòng khách, đối diện với phòng ngủ chính, anh nhắm mắt, mày nhíu lại.

Không biết có phải do gặp ác mộng không mà trán anh đổ đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt, bàn tay anh nắm chặt.
Trước mặt anh xuất hiện một khung cảnh.

Anh ăn mặc rách rưới, toàn thân là vết bẩn, vết máu loang lổ, anh nằm co ro một góc, bị một đám người đánh đập phỉ nhổ, hết đấm rồi đá loạn xạ vào bụng vào người anh khiến anh co người lại đau đớn, có người còn quá đáng hơn lấy roi quất ngựa không ngừng quất mạnh vào thân thể anh, khiến in hằn dấu roi, khiến da trên người anh bật máu.

Nhưng anh không hề kêu rên một tiếng, ánh mắt anh trống rỗng không có tiêu cự cứ mãi nhìn vào một khoảng không trước mắt. Cơn đau như xé toạc tân trí anh, môi anh cắn chặt đến bật máu.

Nào ngờ, ánh mắt đang trống rỗng của anh đột nhiên xuất hiện một ánh sáng kì lạ, đôi đồng tử đang trống rỗng của anh đột nhiên xuất hiện một bóng hình kì lạ, cô không biết từ đâu xuất hiện, trên người mặc một bộ váy liền dài, màu xanh than. Bộ váy như ôm lấy chiếc eo thon của cô, bên trên còn có một thắt lưng đen nhỏ. Chiếc váy ngắn gần đầu gối để lộ làn da trắng tinh của cô. Bộ đồ cô mặc lúc đó khiến anh nhớ mãi, cô ăn mặc rất kì lạ khác với người nơi đây, chiếc váy có tay ngắn lộ ra toàn bộ cánh tay mềm mại lại trắng nõn không tùy vết của cô.
Nhưng dù có táo bạo kì lạ thì sao chứ, chuyện đó cũng không có liên quan gì đến anh.

Nhưng điều anh không nghĩ đến là người con gái kì lạ ấy lại không mặc kệ anh, không như bao người, không chê anh dơ bẩn, cô cứ như vậy không chút do dự hùng hổ xong đến ngăn cản đám người đang đánh đập anh, rõ ràng cô cũng rất sợ hãi nhưng vẫn mặc kệ tất cả xong lên kéo đám người đang làm loạn tránh xa anh. Cô nhăn mặt đứng chắn trước người anh.

Anh nhìn thấy bóng lưng gầy gò nhỏ bé của cô, vậy mà cô lại dang tay che trở cho anh.

Đám người kia thấy cô ăn mặc kì lạ, nhìn lại có chút giống tiểu thư khuê các, như sợ phiền phức liền nhanh chóng rời đi.

Cánh tay đang run rẩy của cô cuối cùng buông thõng xuống, anh có thể nghe thấy tiếng thở phào của cô.

Anh tưởng cô chỉ nhất thời hứng thú muốn làm anh hùng cứu anh, rất nhanh thôi cô cũng sẽ rời đi.
Nhưng cô luôn làm anh bất ngờ, cô quay người lại nhìn anh mỉm cười, cô đưa bàn tay ra khẽ nói: “Cậu không sao chứ.”

Giọng của cô rất khẽ, như gõ vào trái tim anh, anh nhìn bàn tay sạch sẽ ấy lại nhìn đôi tay thấm bùn của chính mình liền bực bội hất vang tay tay cô ra.

Cô thoáng sững người lại, nhưng vẫn không tức giận mà còn nhìn anh cười đến híp mắt.

Anh nhìn cô nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi bóng dáng cô dần tan biến.

Anh như bị sự sợ hãi xâm chiếm giật mình bừng tỉnh.

Anh mở bừng mắt ra.

Hoá ra chỉ là ác mộng, ác mộng giày vò anh hằng đêm.

Anh thở gấp cố điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt u ám cố gắng thích ứng với bóng tối.

Trong bóng tối, một ánh sáng nhỏ yếu ớt len lỏi vào một bên nhỏ của góc phòng, cánh cửa phòng mở ra một khe hở nhỏ.

Cố Tư Minh nhẹ nhàng bước vào bên trong, anh quỳ một gối, nhìn người con gái đã say giấc ngủ.

Anh nhìn khuôn mặt đã sưng vù vì khóc của cô, anh nhẹ nhàng sờ khoé mắt của cô.

Từ trán xuống mũi của cô cuối cùng dừng lại nơi môi cô.

Như sợ cô sẽ tỉnh giấc anh chỉ nhẹ chạm vào rồi thôi.

Anh nhẹ cầm lấy bàn tay đang giấu trong chăn của cô, nhìn vết đỏ vẫn chưa tan đi, có chút đau lòng, anh khẽ thổi vào vết thương, tự tay thoa thuốc, băng bó cho cô.

Động tác của anh làm hết sức nhẹ nhàng cẩn thận, như sợ cô sẽ tỉnh lại, sợ cô thấy khó chịu.

Ngắm cô lúc lâu, anh nhìn đồng hồ trên tay thấy trời sắp sáng anh liền cúi xuống đặt nhẹ lên trán cô một nụ hôn, cuối cùng kiềm chế mà xoay người rời đi.

Cánh cửa cùng từ từ khép lại. Ánh sáng nhỏ yếu ớt cũng theo đó mà biến mất.