Đến nội dung chính

Chương 6: Thích Anh Ta

admin 1.066 Chữ Cài Đặt

Hoàng Hà thấy anh như sắp nổi giận liền tự giác làm thấp sự tồn tại của mình, không giám nhìn lung tung liền yên lặng không tiếng động mà lái xe.

Huệ Mẫn thấy không khí càng ngày càng lạnh, lại nhìn động tác kì lạ của Hoàng Hà cô có chút khó hiểu quay qua nhìn Cố Tư Minh.

Sau khi nhìn vào ánh mắt của anh cô có chút giật mình rụt người lại.

Cố Tư Minh nhìn phản ứng sợ hãi của cô, anh nới lỏng cà vạt cố bình ổn cơn giận đang có dấu hiệu trực trào bùng lên, anh dịu giọng lên tiếng: “Anh ta thích em.”

Cô thành thật lên tiếng: “Không có.”

“Em thích anh ta.”

Một thoáng im lặng.

Cơn giận đang nguội xuống của anh lại lần nữa ngoi lên, anh tức đến nghiến răng ken két, quai hàm siết chặt.

Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy sự tức giận chất vấn: “Em nói đi, em thích anh ta.”
Huệ Mẫn không biết tại sao anh lại tự nhiên tức giận, cô nhìn đôi tay bị anh nắm chặt đến đau, cơn đau vì thất tình chưa dứt giờ còn bị một người xa lạ tra hỏi chất vấn như tội phạm, tất cả sự uất ức của cô bây giờ như thủy triều trút hết lên người anh: “Đúng đó, tôi thích chú ấy thì sao, có liên quan gì đến anh, anh là ai, có tư cách gì quản chuyện của tôi chứ, anh là cái thá gì.”

Bàn tay anh càng siết chặt lấy tay cô, anh tức giận đấm mạnh vào cửa kính xe phía sau cô.

Cửa kính nhanh chóng vỡ thành từng mảnh nhỏ, vì lực đấm của anh, những mảnh vỡ thủy tinh ghim vào da thịt bàn tay anh, máu từ bàn tay anh chảy xuống từng giọt, nhanh chóng ướt đẫm bàn tay.

Huệ Mẫn bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ một phen, cô giật mình cơn đau từ bàn tay bị bay sạch.

Cố Tư Minh nhìn làn da bị nắm lấy đỏ của cô, lại nhìn cô sợ hãi co rụt lại, anh liền điều chỉnh lại lực tay, cuối cùng không đành lòng mà buông tay cô ra.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở lại nhịn cơn giận lại, không tiếp tục để ý đến cô nữa. Chỉ có như vậy anh mới không nghĩ nhiều.

Huệ Mẫn sờ vào nơi bị anh nắm đến đỏ, có chút bài xích tránh xa anh. Cô nhích người ngồi cách xa anh một khoảng.

Anh có thể cảm nhận được sự bài xích của cô. Giọng anh khàn khàn vang lên, như đang ra lệnh lại có chút ý từ cầu xin: “Đừng thích anh ta.”

Huệ Mẫn có chút giật mình vì giọng điệu kì lạ của anh, xong cô lại quay qua nhìn anh thấy anh đang nhắm mắt, cô bài xích anh nhưng cô lại không có cam lòng vì ý nghĩ của anh: “Có phải anh nghĩ tôi như vậy là trái đạo đức, nghĩ tôi kì lạ, có bệnh không, ai cũng vậy, cô ta cũng vậy, anh cũng vậy.”

Cô có chút tự giễu bật cười: “Ngay cả tôi cũng vậy.”

Bàn tay cô siết chặt, cơn ủy khuất dần dâng lên, đôi mắt cô có chút đỏ hoe.
“Tôi là người không có đạo đức.”

Bớt chợt cô lại nghe thấy câu trả lời của anh cơn ủy khuất của cô cuối cùng không nhịn được mà tuôn trào vì câu trả lời của anh, giọt nước mắt của cô dâng lên như thủy triều. Không hiểu sao cô lại cảm thấy ấm ức, ủy khuất tất cả vì một câu nói của anh mà hiện ra lại cảm thấy có chút an ủi.

Cô cố nén tiếng nức nở.

Âm thanh sụt xịt vang lên bên tai khiến anh có chút khó chịu nhíu mày.

Anh không thích nhìn cô khóc, nghe tiếng khóc cũng không được, khó chịu hơn lại vì người khác.

Anh lại lần nữa cởi áo vest cố nén cơn giận, ném chẩn xác, che đi gương mặt đang khóc của cô.

Huệ Mẫn trước mắt tối sầm, cô dùng áo vest của anh mà không kiêng dè lau đi nước mắt nước mũi của mình, tiện thể che đi gương mặt đang khóc của cô.

Cô không nhìn thấy Cố Tư Minh luôn nhìn cô, nhìn bả vai không ngừng rung của cô, nghe tiếng nức nở cố kiềm nén tiếng khóc của cô, lại nhìn đến cánh tay trắng nõn thon gầy của cô in hàn vết đỏ mà anh để lại.

Cơn giận của anh nhanh chóng vụt tắt, ánh mắt hiện lên sự chua xót, không đành lòng, anh hết lần này đến lần khác định giơ tay chạm vào cô, nhưng anh không có dũng khí mà rụt lại.

Giọng anh khàn khàn: “Đừng thích anh ta.”

“Không cho phép em thích anh ta.”

Nghĩ đến người đàn ông đó ánh mắt anh hằn lên tia tàn nhẫn, anh lẩm bẩm: “Nếu không phải là anh ta thì là tôi với em cùng xuống địa ngục.”

Huệ Mẫn mải mê khóc không nghe rõ anh đang nói gì chỉ lải nhải: “Tôi cũng không muốn nói anh nghe đâu, tôi sẽ không thích chú ấy nữa. Không thích nữa.”

Anh bật cười: “Phải, em là một người lí trí đến đáng sợ mà.”

Khóc một lúc lâu cô mới bình ổn lại, cô lấy áo vest đang che trên mặt xuống, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt nghỉ ngơi bên cạnh, lại nhìn áo của anh bị nước mắt nước mũi cô làm bẩn, cô có chút xấu hổ lại chột dạ.

Để dời sự chú ý cô nhìn khung cảnh xa lạ, phát hiện đây không phải đường về nhà cô, cô ngập ngừng định lên tiếng nhưng lại thôi.

Hôm nay mất mặt, xấu hổ như vậy đủ rồi, còn đòi hỏi gì nữa chứ.

Đến căn biệt thự nhà anh, đến bây giờ cô mới quan sát kĩ càng nơi đây, phát hiện sân nhà anh quả thật rất rộng.

Dàn vệ sĩ áo đen từ khi xe bước vào liền cung kính cúi người xuống, nhìn rất khoa trương.

Nghĩ vậy cô không khỏi bĩu môi.

Cố Tư Minh không biết mở mắt ra từ lúc nào.

Cô giật mình nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của anh.