Sau khi thoát khỏi căn biệt thự quỷ dữ kia, Huệ Mẫn vội vã vẫy tay gọi taxi.
Ngồi trong xe, khung cảnh xa lạ ngoài cửa sổ không ngừng lướt qua, đến lúc này cô mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tâm trạng vừa thả lỏng, cô lúc này mới giật mình phát hiện bộ váy ngủ trên người mình đã bị thay đổi từ lúc nào. Đó là váy lụa trắng, mềm mại, nhìn đã biết là xa xỉ cỡ nào. Nghĩ đến trong căn biệt thự ấy toàn là đàn ông, không biết ai đã thay quần áo cho cô khuôn mặt cô lập tức đỏ bừng, xấu hổ xen lẫn uất nghẹn.
Cô siết chặt ngón tay, bực bội vò tóc như muốn xua đi sự xấu hổ.
Từ gương chiếu hậu, bác tài nhìn thấy cô, cẩn thận hỏi:
“Cô bé, cháu không sao chứ?”
Huệ Mẫn miễn cưỡng lắc đầu, mỉm cười:
“Không có gì đâu ạ.”
“Không sao là tốt rồi. Vậy cháu muốn đến đâu?”
Nghe đến câu hỏi ấy, trong mắt cô thoáng hiện lên nét hoảng hốt. Nơi cô muốn đến chính là chỗ chú ấy. Hôm qua, chú từng nói hôm nay sẽ giới thiệu cho cô một người quan trọng. Người quan trọng đó có phải là người con gái mà chú nâng niu trong lòng không?
Ý nghĩ ấy khiến lòng ngực cô nhói lên, ánh mắt dần trở nên trống rỗng.
Cơn đau vì thất tình hôm qua lại cuồn cuộn ùa về, lần này không còn nỗi sợ hãi nào che lấp, chỉ còn nỗi đau chân thật xé nát lồng ngực.
“Người ấy là bạn gái của chú sao?”
Trong biệt thự, Lộ Minh Từ ngồi trầm mặc nhìn màn hình điện thoại, ánh mắt lạnh lẽo, như ẩn chứa cơn giận đang dần dâng trào.
Cửa mở ra, Liễu Chí Yên bước vào cùng một người đàn ông có vóc dáng tương tự anh. Hai người nắm tay nhau, thân mật bước vào như thể thế giới này chỉ có họ.
Lộ Minh Từ giọng điệu thiếu kiên nhẫn:
“Có chuyện gì?”
Liễu Chí Yên mỉm cười, giọng ngọt ngào:
“Thấy anh không ra tiếp khách, em lo nên đến xem thử.”
Ánh mắt Lộ Minh Từ đầy lạnh nhạt, chỉ buông một câu:
“Anh không sao. Chỉ cần hai người đừng làm chuyện bậy bạ trong chỗ của anh là được.”
Nghe vậy, Liễu Chí Yên thoáng chột dạ, nhưng chỉ cười gượng cho qua. Sau đó cô ta lại giả vờ vô tư hỏi:
“Không phải hôm nay anh định giới thiệu cho em bé cưng của anh sao? Cô bé đâu rồi?”
Chỉ cần nghe nhắc đến cái tên kia, sắc mặt lạnh lẽo của Lộ Minh Từ mới dịu đi đôi chút. Anh thấp giọng:
“Chắc sắp đến rồi.” Chờ một lúc lâu, trong lòng anh dần dâng lên nỗi bất an, anh bực bội định xuống dưới tìm cô.
Khi Huệ Mẫn xuất hiện, ánh mắt anh lập tức sáng lên, khoé môi khẽ cong như thể vừa trút được gánh nặng. Anh đứng yên, lặng lẽ chờ cô.
Huệ Mẫn cũng nhìn thấy anh. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô run rẩy, mơ hồ dấy lên một chút ấm áp. Nhưng rồi, bước chân cô chậm lại, cuối cùng dừng hẳn.
Cô chợt nhận ra, từ trước đến nay, luôn là cô cố gắng bước đến gần anh, hết lần này đến lần khác đuổi theo bóng lưng ấy.
Còn anh cho dù có lúc dừng lại chờ đợi, nhưng chưa từng chủ động tiến về phía cô, chưa từng một lần dang tay ôm lấy cô. Anh chỉ đứng đó, trao cho cô một chút hy vọng ngọt ngào, rồi nhanh chóng rút lại, để mặc cô hụt hẫng trong đau khổ.
Nỗi đau như tràn ngập khắp trái tim. Khoảnh khắc này, Huệ Mẫn rốt cuộc cũng hiểu, có lẽ, vị trí của cô bên cạnh anh không bao giờ là cô.
Ngoài cửa, hoàng hôn đỏ rực như máu. Cố Tư Minh ngồi trong xe, ánh mắt u ám nhìn bóng lưng nhỏ bé của Huệ Mẫn. Ánh sáng nhuộm vàng cả thân ảnh mảnh mai, nhưng trong mắt cô chưa từng có anh. Trái tim cô, từ đầu đến cuối, chỉ có bóng dáng một người đàn ông khác.
Cố Tư Minh nhắm mắt lại, cay đắng cười khẽ. Ngón tay anh siết chặt lại, đáy mắt hiện lên sự âm u.