Đến nội dung chính

Chương 2: Chạy Trốn

admin 938 Chữ Cài Đặt

Trong cơn mơ màng, Huệ Mẫn khẽ mở mắt. Tối qua, vì quá sợ hãi nên cô đã ngất đi từ lúc nào chẳng hay.

Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, khiến mắt cô loá lên, phải mất một lúc lâu cô mới thích ứng được với ánh sáng. Khi mở mắt hẳn ra, thứ đập vào tầm mắt cô đầu tiên là trần nhà trắng tinh. Nhìn quanh, mọi thứ xa lạ đến mức cô thoáng ngẩn người.

Đầu cô nhức nhối. Cô nghiêng người định cử động, nhưng lập tức nhận ra có một lực siết chặt eo cô. Sau lưng truyền đến hơi ấm nóng rực khiến cả người cô căng cứng. Trong lòng thoáng dấy lên nỗi hoảng hốt, cô từ từ quay đầu lại.

Khoảnh khắc nhìn rõ khuôn mặt người bên cạnh, ký ức đêm qua ập về như cơn ác mộng, nỗi đau thất tình, sự bàng hoàng, nỗi sợ hãi đến nghẹt thở.Tất cả không phải mơ, mà là sự thật.
Cô hoảng hốt, theo bản năng định đẩy anh ra, nhưng càng giãy dụa, vòng tay kia càng siết chặt.

Không kịp suy nghĩ, cô vung tay tát mạnh một cái lên má anh vang lên tiếng “Chát!” Âm thanh vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.

Người đàn ông như bị đau mà giật mình mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén nhìn thẳng vào cô. Huệ Mẫn sững người, bàn tay run rẩy, chính cô cũng không tin nổi cô vừa làm ra hành động ấy. Cô không cố ý chỉ là phản ứng theo bản năng.

Nhân lúc anh còn chưa kịp phản ứng, ánh mắt vẫn ngơ ngác xen lẫn tức giận nhìn cô, cô vội lao xuống giường, một mạch chạy ra khỏi căn phòng ngột ngạt như hang hổ này.

Trên gương mặt anh, một dấu tay đỏ hằn in rõ dấu vết tay. Cố Tư Minh khẽ đưa tay sờ lên má, nơi vừa rồi còn vương lại hơi ấm bàn tay cô. Ánh mắt anh dần tối lại, sâu như vực thẳm.
Huệ Mẫn một mạch chạy ra khỏi nhà, cô mở tung cánh cửa lớn. Bầu trời xanh thẳm, ngọn gió mát thổi vào mặt, mát lạnh. Tóc cô tung bay trong gió, khóe môi bất giác nở nụ cười, cảm giác được tự do.

Từ trên lầu, Cố Tư Minh lặng lẽ dõi mắt theo bóng hình nhỏ bé kia. Ngón tay anh gõ nhịp nhẹ lên tay vịn cầu thang. Đôi môi anh nhếch lên thành một nụ cười khó đoán, rồi khoanh tay, chậm rãi bước xuống.

Nghe tiếng động, Huệ Mẫn quay đầu lại. Thấy anh đang tiến đến gần, gương mặt âm trầm, cô hoảng loạn như nhìn thấy quỷ dữ, Không chút do dự, cô quay người, chạy thẳng ra ngoài.

Sân nhà quá rộng, cô chạy mãi, thở dốc, tim đập loạn nhịp, cuối cùng mới mơ hồ nhìn thấy cánh cổng. Niềm hi vọng như bùng nổ, cô cố kìm nén hơi thở gấp gáp, từng bước tiến lại gần.

Nhưng càng đến gần, tim cô càng lạnh.
Trước cổng, hàng loạt bóng đen hiện ra. Một đội vệ sĩ mặc đồ đen đứng nghiêm túc, lạnh lùng ngay ngắn đứng thành hàng

Bước chân cô khựng lại. Nếu chạy tới, chẳng mấy chốc sẽ bị bắt lại. Nhỡ đâu bọn họ vì việc cô “Lỡ tay” đánh ông chủ của họ mà xuống tay diệt khẩu thì sao? Nghĩ đến viễn cảnh ấy, cả người cô liền run lẩy bẩy.

Hay là quay lại xin lỗi anh ta? Nhưng nếu anh ta nhỏ nhen, ghi hận rồi trả thù thì sao? Có thể cô sẽ bị hành hạ đến chết.

Ý nghĩ đó khiến cô rùng mình, sống lưng lạnh toát.

Trong lúc hoảng loạn, ánh mắt cô vô tình chạm phải một vệ sĩ đứng cạnh cổng. Ban đầu khuôn mặt anh ta lạnh lùng, nhưng khi nhìn thấy cô ánh mắt ấy thoáng chốc chuyển thành một biểu cảm khó hiểu.

Cô nhìn kỹ hơn. Quả thật, từng người vệ sĩ đang nghiêm trang đứng gác đều không hề có ý ngăn cản. Ngược lại, ánh mắt họ nhìn cô dường như ẩn chứa sự tôn trọng khác thường.

Cảm giác kỳ lạ đó khiến Huệ Mẫn dần bình tĩnh lại. Cô chậm rãi bước qua cánh cổng, mỗi bước đều cẩn thận chậm rãi như đang quan sát phản ứng của họ.

Khoảnh khắc vượt qua hàng vệ sĩ, khi đã cách xa họ, nhận thấy không ai đuổi theo, cô mới thở phào. Cô quay người, rồi cắm đầu chạy thục mạng, mà không hay biết phía sau hàng vệ sĩ ấy đồng loạt cúi đầu thật thấp.

Trong biệt thự, Cố Tư Minh ngồi thảnh thơi trên sofa, anh cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh trong tay. Thứ chất lỏng đỏ sẫm ấy dưới ánh đèn phản chiếu, tựa như máu. Anh xoay nhẹ ly rượu, ánh mắt u tối, sâu như vực.

Một người đàn ông bước vào, cúi người cung kính. Đó chính là Hoàng Hà, vệ sĩ mà Huệ Mẫn vừa chạm mặt.

Cố Tư Minh không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt cất giọng:

“Cô ấy đi rồi.”

Hoàng Hà cúi đầu đáp:

“Vâng. Ngài có cần tôi cho người theo dõi cô ấy không?”

Ánh mắt Cố Tư Minh thoáng lạnh đi, liếc sang nhìn Hoàng Hà, ánh mắt cảnh cáo.

“Là bảo vệ.”

Biết mình thất thố, Hoàng Hà lập tức sửa lời:

“Ý tôi là, Ngài có cần tôi sai người bảo vệ cô ấy?”

“Chuẩn bị xe.”

“Vâng.” Hoàng Hà cúi đầu, vội vàng rời đi.

Trong phòng, ánh mắt Cố Tư Minh dõi theo ly rượu đỏ sóng sánh.