Lộ Minh Từ lặng lẽ nhìn Huệ Mẫn đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa.
Không khí giữa hai người chìm trong tĩnh lặng, nhưng với anh, điều đó không hề bất thường. Cô vốn ít nói, luôn ngoan ngoãn, lặng lẽ như thế. Chỉ cần nhìn thấy cô ngồi yên trước mặt mình thôi, anh đã cảm thấy yên lòng, không cần cô phải làm gì thêm.
Huệ Mẫn nghe thấy tiếng cười khẽ bật ra từ anh, trái tim không kìm được mà run lên. Cô đưa tay đặt lên ngực, cố gắng ổn định nhịp đập đang loạn nhịp, khóe môi cong lên một nụ cười chua xót.
Anh lúc nào cũng vậy. Nếu không phải cô mở lời trước, anh sẽ im lặng mãi. Cô chủ động thì anh mới đáp lại, như thể mọi sự tồn tại của cô chỉ là phụ thuộc vào ý muốn của anh.
Bàn tay vốn đặt gọn gàng trên đùi giờ siết chặt. Cô khẽ hỏi, giọng đầy dè dặt:
“Người quan trọng mà chú muốn giới thiệu với cháu, là ai vậy ạ?”
Anh không trả lời ngay, chỉ giơ điện thoại ra trước mặt cô, giọng mang chút trách cứ dịu dàng:
“Cháu làm gì mà chú gọi không nghe máy?”
“Cháu có biết như vậy làm chú lo lắng đến thế nào không?”
Huệ Mẫn cúi đầu, lí nhí đáp:
“Cháu làm mất điện thoại rồi, cháu xin lỗi. Cháu bất cẩn quá, cháu không chú ý. Chú đừng giận.”
Lộ Minh Từ nhìn dáng vẻ rụt rè của cô, bất giác bật cười. Anh đứng dậy, đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt đầy ý cười cùng sự cưng chiều. Sau đó, anh quỳ một gối xuống, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng khẽ trầm:
“Lần sau đừng để chú phải lo như vậy nữa. Nếu lỡ cháu xảy ra chuyện gì, thì chú phải làm sao đây?”
Khoảnh khắc gương mặt anh gần kề, chóp mũi gần như chạm vào cô, cô hốt hoảng lùi ra sau, nhanh chóng tạo một khoảng cách an toàn với anh.
Anh chỉ nghĩ cô ngượng ngùng, nhìn phản ứng ấy lại thấy có phần đáng yêu.
Ngồi xuống cạnh cô, anh mới chậm rãi đáp lại câu hỏi lúc nãy của cô:
“Để chú gọi cô ấy tới, rồi giới thiệu hai người với nhau.”
Trong lòng Huệ Mẫn khẽ chấn động “Cô ấy” Vậy nghĩa là con gái. Chẳng lẽ là người hôm qua? Là bạn gái của anh thật sao.
Ngón tay cô cuộn chặt, gắng gượng thăm dò:
“Người đó quan trọng lắm sao?”
Anh thoáng ngẩn người.
Khoảng trống ngắn ngủi ấy khiến tim cô bừng lên hy vọng mong manh, hy vọng anh sẽ lắc đầu, hy vọng một lời phủ nhận.
Nhưng rất nhanh, anh gật đầu. Như để khẳng định, anh còn lặp lại từng chữ rõ ràng:
“Quan trọng.”
Một từ thôi, như mũi dao đâm thẳng vào tim cô.
Đôi mắt cô hoe đỏ, ngẩng lên nhìn anh đang mỉm cười nói chuyện điện thoại với người bên kia. Anh không hề để ý đến sự khác thường của cô. Chỉ cần anh chịu nhìn kỹ một chút thôi, Chỉ cần nhìn cô, anh sẽ thấy nỗi đau đang dần nhấn chìm cô. Nhưng anh không nhìn, cũng chẳng bao giờ thấu hiểu.
Rất nhanh “người quan trọng” trong lời anh xuất hiện.
Một cô gái với mái tóc uốn lượn sóng mềm mại, mặc váy đỏ ôm sát tôn lên vòng eo mảnh mai. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, làn lụa mỏng càng khiến vẻ quyến rũ thêm rõ rệt.
Cô nhìn đến chói mắt. Nhưng lại xứng đôi đến lạ với anh.
Lộ Minh Từ nhìn thấy cô ta liền cười dịu dàng:
“Cố Từ đâu?”
Liễu Chí Yên mỉm cười, giọng ngọt ngào pha chút bất lực:
“Anh ấy có việc gấp, đi trước rồi.”
Rồi quay sang Huệ Mẫn. Cô ta ngồi sát bên Lộ Minh Từ, chân khẽ chạm vào anh, thân mật không một kẽ hở.
Huệ Mẫn nhìn khoảng cách thân thiết ấy, rồi lại cúi xuống nhìn khoảng cách giữa mình và anh, rõ chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, nhưng lại xa vời đến thế.
Lộ Minh Từ như muốn nói gì đó nhưng điện thoại anh đột ngột vang lên. Lộ Minh Từ xoa đầu cô, giọng dịu dàng:
“Hai người cứ nói chuyện trước nhé, chú nghe điện thoại một lát.”
Biết anh đang nói với mình, cô ngoan ngoãn gật đầu.
Liễu Chí Yên dõi theo động tác thân mật kia, ánh mắt thoáng qua vẻ lạnh lùng. Cô ta cất giọng, như thăm dò:
“Em là Huệ Mẫn?”
Huệ Mẫn gật đầu.
Liễu Chí Yên nhoẻn miệng cười, đưa tay ra:
“Chào em. Chị là Liễu Chí Yên, vợ của chú em.”
Trong đầu Huệ Mẫn vang lên tiếng ong ong. Cô kinh ngạc nhìn người phụ nữ trước mặt, không tin nổi vào tai mình.
Liễu Chí Yên bật cười khẽ, rút tay về, lấy điện thoại ra, đưa bức ảnh chụp chung hai người cho cô xem. Họ ngồi cạnh nhau, cùng cười, trên bức ảnh có đóng dấu đỏ, hai chữ “vợ chồng” rành rành, chói mắt như dao cắt vào tim cô.
Giọng Huệ Mẫn run rẩy:
“Em tưởng hai người chỉ là người yêu.”
Liễu Chí Yên khẽ cười, nụ cười đầy lạnh lẽo:
“Giờ thì em biết rồi đó. À, chắc giờ phải đổi cách xưng hô, gọi chị là dì chứ nhỉ? Dì là vợ của chú em cơ mà.”
Cả người Huệ Mẫn run lên. Cô cắn môi, cố nuốt nước mắt, khó khăn thốt ra:
“Dì.”
Liễu Chí Yên liếc nhìn khuôn mặt nhợt nhạt, gượng gạo của cô, thong thả nói:
“Nếu dì với chú em chưa kết hôn thì cũng đã là người yêu. Cho nên, dù thế nào, em cũng không được phép xen vào.”
Cô ta hạ giọng, mỉa mai:
“Lạ thật, sao em lại khóc rồi?”
Huệ Mẫn gắng nuốt ngược dòng nước mắt, giọng nghẹn lại:
“Cháu không có xen vào. Cháu với chú chỉ là chú cháu thôi. Mặc dù đã từng có ý nghĩ ấy. Nhưng từ lúc biết chú có người trong lòng rồi, cháu đã từ bỏ.”
Dù sao cô cũng không mặt dày, vô đạo đức đến nỗi cướp người đã thuộc về người khác, cô chỉ muốn xác nhận, xác nhận ràng là anh vẫn một mình.
Có như vậy cô mới tiếp tục kiên cường được, cho dù bị từ chối, hắt hủi.
Nhưng bây giờ.
Cô cười giễu khoé mắt đỏ hoe.
Liễu Chí Yên gật đầu, như kẻ chiến thắng:
“Dù không có quan hệ huyết thống, nhưng loại tình cảm kia cũng không được phép đâu. Dì nói vậy là muốn tốt cho em. Anh Minh Từ cũng muốn dì khuyên em như thế.”
“Chắc em biết nên làm gì rồi chứ?”
Huệ Mẫn mím môi, khẽ gật đầu.
Đúng lúc ấy, Lộ Minh Từ trở lại. Anh vừa định đưa tay xoa đầu cô, nhưng lần này, cô nhanh chóng tránh đi.