Cô một bộ váy đen, tóc xoã xuống, hai tay cô ôm tấm di ảnh ba mẹ, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô không khóc, cũng không đòi náo.
Bàn tay nhỏ bé của cô chỉ biết run rẩy mà ôm chặt lấy tấm ảnh trong lòng.
Sau này lớn lên cô mới biết ba mẹ rất yêu thương cô, họ không bỏ rơi cô, cô cũng không phải là một đứa con gái không nghe lời.
Sau này khi cô lớn lên, hiểu chuyện mẹ Lý đã kể cho cô lý do họ không mang cô theo.
Công ty ba mẹ gặp chuyện bị bọn giang hồ, xã hội đen đến công ty đập phá.
Họ không mang cô theo vì lo cho cô, sợ cô bị doạ, bị thương.
Sau khi ba mẹ mất, công ty cũng vì vậy mà phá sản, căn nhà cũng bị bán đi trả nợ.
Mẹ Lý cùng gia đình của bà thay cô trả số nợ còn lại.
Bà ôm lấy cô, vỗ về lưng cô giọng nói nghẹn ngào: “Ngoan, không sao? Đừng sợ, không sao nữa rồi.”
Bà dắt cô về nhà, chuẩn bị cho cô một căn phòng riêng: “Từ nay đây là nhà con.”
Cô ngước nhìn căn nhà rộng lớn, lại xa lạ trong lòng có chút kháng cự, rụt rè.
Khi ấy một cậu bé mặc đồng phục học sinh bước vào nhà.
Anh có khuôn mặt rất đẹp, tóc anh rũ xuống, trên người là một cái cặp, anh mặc đồng phục sạch sẽ ngăn nắp, trên người có hơi thở thanh mát.
Dó là ngày đầu tiên cô gặp anh.
Mẹ Lý thấy anh đi học về liền tươi cười nói: “Đây là Lộ Minh Từ, nó lớn hơn con Mười tuổi nên con có thể gọi nó là chú, muốn gọi anh cũng được. Đều là người nhà.”
Cô rụt rè ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng nhìn cô, biết cô gặp chuyện không vui, anh thấy cô liền dịu dàng mỉm cười nhìn cô.
Ánh mắt cô lấp lánh nhìn anh, cô mím môi thốt lên một tiếng: “Chú.”
Khi ấy anh mười lăm, Cô năm tuổi.
Họ cưu mang cô, cô nợ ân tình họ. Dù dùng cả đời này cũng không biết có trả hết không.
Cô thẫn thờ nhìn căn phòng được sắp xếp gọn gàng có chút hoài niệm.
Một tiếng gõ cửa vang lên, cô giật mình nhẹ giọng nói: “Cửa không khoá, vào đi ạ.”
Mẹ Lý bưng dĩa trái cây vào, từ ái nhìn cô cười: “Đêm nay ở lại nghỉ ngơi đi, sáng mai chú Lộ đưa con về.”
Cô không từ chối nhẹ gật đầu.
Bà để đĩa trái cây lên bàn xoa đầu cô có chút hoài niệm nói: “Lớn rồi, càng ngày càng xinh.”
Cô khẽ cười trong lòng ấm áp, cô lục trong túi xách lấy một cái tấm thẻ đặt lên tay bà: “Mẹ Lý đây là thù lao mà con quay một show tạp kỹ, cũng không nhiều, mẹ cầm lấy.”
Bà nhíu mày không nhận: “Con cầm lấy đi, mẹ không thiếu tiền, cầm lấy ăn vặt mua đồ mới.”
Cô lắc đầu: “Con có rất nhiều đồ mới, mẹ cầm lấy đi, tiền tiêu vặt của con vẫn còn nhiều.”
Bà thở dài, có chút ủ rũ: “Tiểu Huệ có phải con thấy không thoải mái, muốn làm việc kiếm tiền để trả ơn không.”
Cô ngây người cười chua xót, nhưng ánh mắt lại lấp lánh nhìn bà, cô nắm lấy tay bà: “Mẹ Lý, sao có thể, chúng ta là gia đình mà.”
“Mà con cái trong nhà kiếm tiền phải đưa cho mẹ giữ lấy chứ.”
“Mẹ đừng nghĩ nhiều.”
Bà xoa đầu cô, nhận lấy tấm thẻ: “Vậy được, mẹ sẽ giữ lấy, sau này con kết hôn, mẹ lại trả cho con.”
Cô bật cười cũng không tiện từ chối, đành thuận theo.
Một hình ảnh lại thoáng hiện ra trong đầu cô, cô liền nhíu mày hỏi: “Mẹ Lý trước đây ngoài lúc còn nhỏ con bị ốm ra, con còn bị ốm nặng lần nào chưa.”
Mẹ Lý thoáng nghĩ một lúc liền nói: “Khi ấy có một lần con mười sáu tuổi, không biết vì lý do gì mà sốt nặng ngủ lì bì ba ngày mới chịu dậy.”
Bà cảm thán: “Khi ấy con khiến gia đình lo đến chết đi được, làm mọi người một phen hú hồn.”
Cô suy tư gật đầu nhìn bà: “Khiến mọi người lo lắng rồi ạ.”
Bà thở dài: “Bây giờ không sao là tốt rồi, mà con hỏi chuyện đó làm gì.”
Cô lắc đầu: “Chỉ là chợt nhớ lại thôi ạ.”
Sau khi mẹ Lý rời đi, cô liền mệt mỏi nằm trên giường.
Cô dùng một tay đặt lên đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà sáng lên, khoé môi cô không nhịn được cong lên.
Cô hiểu rồi, một tay cô đặt lên ngực, cảm nhận nhịp đập của trái tim.
Khi ấy trước khi bị sốt, cô đối với chú Lộ là một mực kính trọng, lại có chút xa lạ, cô luôn giữ khoảng cách với anh.
Một mực coi anh là tiền bối, không có chút cảm xúc nào ngoài sự biết ơn.
Nhưng khi cô bị sốt nặng tỉnh dậy, người đầu tiên cô gặp là chú Lộ.
Không hiểu sao lúc đó khi thấy anh, trái tim cô lại nhói lên, khoé mắt có chút cay, khi ấy nhìn thấy anh trái tim cô vô thức mà đập loạn nhịp.
Cô vô thức rơi nước mắt.
Lộ Minh Từ có chút căng thẳng, anh mỉm cười cưng chiều nhìn cô, lau nước mắt trên mặt cho cô.
Khi ấy nghe bạn trong lớp nói, đó là thích.
Khuôn mặt cô liền đỏ bừng.
Cô sờ lên trái tim, nhịp đập lại lần nữa loạn nhịp.
Từ đó cô liền bám theo anh, luôn dõi theo, vô thức mà để ý anh.
Anh lúc đầu cũng có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền hùa theo cô.