Là anh, thật sự thích anh.
Hay là sự nhầm lẫn.
Bây giờ cũng không còn quan trọng nữa rồi, cô hiểu rồi, cũng dần nhận ra.
Cô mở điện thoại ra, nhìn tên người được ghim đầu tiên trong danh bạ.
Cô ấn vào trang trò chuyện của hai người.
Trống không.
Phải rồi, từ trước đến giờ hai người không phải luôn gặp mặt trực tiếp sao?
Cố Tư Minh lúc này cũng nhìn về tên người được ghim đầu tiên trong điện thoại.
Ánh mắt anh trầm lặng, nhìn vào tên “Kẻ lừa đảo” được lưu lại, anh vuốt ve lên tên người được ghi chú qua tấm kính màn hình điện thoại, lạnh lẽo, không cảm xúc.
Trong thư phòng Lộ Minh Từ nhìn người cha đã già nua của mình, khuôn mặt hiện lên sự thoải mái: “Bố nửa đêm muộn như thế gọi con định tâm sự chuyện gì sao?”
Cha Lộ bỏ chiếc kính mắt xuống, lặng lẽ thở dài: “Người con nói là Liễu Chí Yên sao?”
“Nếu là người con thích, ta cũng không ngăn cản, dù sao hai đứa con cũng ở với nhau như vợ chồng ba năm rồi.” Ông thở dài: “Là con nợ nó.”
Khuôn mặt Lộ Minh Từ sa sầm: “Không phải cô ấy.”
Cha Lộ có chút ngạc nhiên nhìn anh: “Đúng là con nợ cô ấy, nhưng con đã trả rồi. Người con thích là người khác.”
Cha Lộ có chút hứng thú nhìn anh.
Lộ Minh Từ như nghĩ đến hình bóng ấy, khuôn mặt lộ ra sự mềm mại: “Con yêu em ấy, đã động tâm từ lâu rồi, vốn dĩ muốn giấu đi, quên đi, vốn tưởng mình không có cơ hội… Nhưng.”
Anh mỉm cười trong lời nói hiện lên sự kiên định.
Anh nhìn cha Lộ: “Ba, dù cho người đó là ai, ba nhất định phải tán thành cho bọn con.”
Cha Lộ nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi anh: “Người đó là ai?”
Cha Lộ nhìn anh, lần đầu tiên ông thấy con trai mình như vậy, tại sao nó lại lo sợ luôn ám chỉ rằng dù là ai cũng phải tán thành.
“Tại sao con lại lo sợ như vậy.”
Lộ Minh Từ mím môi, ánh mắt anh kiên cường nhìn ông khiến ông càng thêm bất an vì thái độ bất thường của anh.
Ông thở dài: “Dù sao thì cũng có ngày ta biết người đó là ai, con nói ta biết sớm để con gái người ta có được danh phận sớm, để người ta bất phải lo lắng chờ đợi, khiến cho con gái người ta bất an, không chờ con nữa thì sao?”
Lộ Minh Từ như nghĩ đến gì đó, nhớ đến thái độ dạo này của cô, sự bất an lại dâng lên anh có chút gấp gáp nhìn cha Lộ: “Ba, ba hứa với con được không. Dù là ai ba cũng đừng ngăn cản con, đừng chia rẽ tụi con.”
Mặt cha Lộ càng thêm sa sầm, ông nhạy cảm phát hiện ra điều bất thường.
Ông không trả lời câu hỏi của anh chỉ lơ đãng hỏi: “Con nghĩ xem bây giờ Tiểu Huệ đã lớn rồi, cũng nên kết thân bạn trai rồi.” Ông thở dài, khuôn mặt già nua khẽ nheo lại: “Đứa nhỏ đó lớn lên như người thân ruột thịt của chúng ta, ta muốn tìm một gia đình tốt, tìm người thương nó gả nó đi. Con thấy sao?”
Lộ Minh Từ hoảng hốt nhanh miệng nói: “Không được.”
“Tại sao?”
Lộ Minh Từ đột nhiên quỳ mạnh xuống đất, nhìn ông với ánh mắt kiên định, anh nghiến chặt răng: “Không thể được, em ấy muốn lấy chỉ có thể lấy con.”
Bàn tay cha Lộ run lên, ông tức giận nhìn đứa con nghịch tử của mình tát anh một cái thật mạnh: “Đồ nghịch tử, mày đang nói cái gì thế, sao mày lại có ý nghĩ đó với cháu gái của mày.”
Mẹ Lý lúc này đang mơ màng rót nước nghe thấy tiếng động liền hốt hoảng mở của bước vào.
Bà nhìn thấy con trai mình đang quỳ xuống đất, bên má còn in bạt tay, lại nhìn người chồng tức đến ho khan của mình liền hốt hoảng xông đến: “Ông làm gì thế, sao lại đánh con trai.”
Bà lại gần định đỡ Lộ Minh Từ đứng dậy.
Nhưng anh vẫn cố chấp không chịu đứng lên.
Ánh mắt anh vẫn như vậy, kiên định: “Ba hãy tác thành cho con.”
Tay ông run rẩy cầm cây gậy trên tay quất vào người anh, giọng cao lên: “Nghịch tử.”
Mẹ Lý hốt hoan, bà nức nở không hiểu hỏi: “Hai cha con bị sao vậy, ông sao lại đánh nó, tác thành là sao?”
Cha Lý nhìn vợ mình khóc liền hừ một tiếng: “Bà xem cái thằng nghịch tử này nó muốn lấy ai.”
Bà không hiểu nhìn Lộ Minh Từ: “Con trai, chuyện này là sao?”
Lộ Minh Từ có chút tránh né ánh mắt của bà, anh mím môi nhưng khi nhớ đến Huệ Mẫn anh liền kiên định lại: “Mẹ, con muốn lấy Huệ Mẫn, con yêu em ấy, em ấy phải gả cho con.”
Mẹ Lý hoảng loạn, mặt bà mở to ra, tay bà run rẩy tát mạnh vào má Lộ Minh Từ một cái: “Hỗn sượt.”
Bàn tay bà run rẩy nhìn đôi má đỏ lên của Lộ Minh Từ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên bà đánh con trai.
Bà đau lòng, chua xót, đau đến nỗi bật khóc: “Con không thể như thế được, nó là cháu gái con, là cháu gái con đó.”
Anh không cam lòng nhìn bà: “Mẹ, mẹ đã hứa với con, ai cũng được. Con chỉ muốn em ấy, chỉ yêu em ấy, đời này chỉ gả cho em ấy, em ấy cũng chỉ có thể lấy con.”
Một tiếng sấm vang lên, cơn mưa cũng bất chợt đổ ào xuống.
Huệ Mẫn giật mình mở bừng mắt, trán cô rịn mồ hôi, không hiểu sao lại thấy có chút lạnh.
Cố Tư Minh nhìn bầu trời âm u tối mịt ngoài kia, lại nhìn những tia sét đang không ngừng đánh xuống, khoé miệng khẽ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn lại có chút ghê rợn: “Hai mươi tư tiếng, sắp kết thúc rồi.”
Anh mân mê trầm hương trên tay, những tia sét đổ xuống, ánh lên ánh sáng xanh rọi lên khuôn mặt của anh.