Bước vào phòng, cô nhìn căn phòng được chuẩn bị riêng của mình, bất giác nhớ lại chuyện khi xưa.
Hôm ấy, là một ngày nắng đẹp, gia đình cô tổ chức một chuyến đi du lịch.
Một nhà ba người cùng ra ngoài biển chơi.
Khi ấy cô nhớ rất rõ, cô ở giữa hai người.
Một bên tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn sần sùi của ba, tay còn lại nắm lấy bàn tay mềm mịn trắng nõn của mẹ.
Cô vui vẻ tay đung đưa cùng họ bước đi dọc bờ biển, đôi chân nhỏ nhắn của cô đạp lên cát, cảm giác nhồn nhộn khiến cô thích thú.
Cô vui vẻ trên môi luôn nở nụ cười, nhìn mẹ và ba đang dịu dàng cũng mỉm cười nhìn cô.
Khung cảnh yên tĩnh nhưng lại rất hoà hợp ấm cúng.
Khi ấy ánh mắt cô lấp lánh nhìn về phía xa của biển, biển rộng lớn, lại yên tĩnh xinh đẹp.
Mặt trời đỏ rực dần hạ xuống đường chân trời, vầng sáng tỏa ra như một dải lụa vàng cam nhuộm cả bầu trời. Những áng mây lơ lửng bị ánh nắng cuối ngày nhuộm thành hồng, tím, xen lẫn sắc đỏ cháy bỏng. Mặt biển mênh mông lấp lánh, từng gợn sóng như dát vàng, dát bạc. Tiếng sóng vỗ đều đều hòa với tiếng gió biển mát rượi.
Ánh mắt cô lấp lánh, trong ánh mắt phản chiếu khung cảnh rực rỡ ấy.
Cô nắm chặt tay ba mẹ không buông.
Ba người cùng nhau yên tĩnh ngắm sự xinh đẹp mà thiên nhiên ban tặng.
Đột nhiên một tiếng bùm lớn vang lên, vang vọng khắp bầu trời.
Trên bầu trời pháo hoa không ngừng được bắn lên, cô giật mình ngơ ngác nhìn khung cảnh rực rỡ ấy, cô há hốc mồm ngơ ngẩn chăm chú nhìn lên trời.
Giọng của ba và mẹ cũng đồng thời vang lên: “Huệ Huệ sinh nhật vui vẻ.”
Cô quay đầu lại nhìn hai người.
Hôm đó cô tròn năm tuổi.
Cô mặc váy trắng công chúa với tua rua rực rỡ, cô thắt tóc hai bím, bên trên còn có hai chiếc nơ, nhìn rất đáng yêu.
Đôi má hồng hào mủm mỉm của cô phòng lên, cô chu mỏ có chút ngại ngùng.
Ba mẹ thấy phản ứng của cô liền bật cười hài người cúi đầu xuống hôn lên má cô một cái.
Cô bật cười khanh khách, hôn vào má mỗi người một cái.
Khung cảnh gia đình ba người được ánh hoàng hôn in bóng, những tiếng pháo rực rỡ toả khắp bầu trời.
Tất cả khoảnh khắc ấy đã được thời gian ghi lại.
Đêm ấy, cứ tưởng chừng như đó là ngày hạnh phúc nhất của cô nhưng…
Cô ôm hộp bánh kem trong tay, nhìn ba và mẹ giao cô cho Mẹ Lý.
Cô mím môi đôi mắt ngấn nước nắm lấy ống tay áo ba: “Ba, đừng đi được không.”
Mẹ nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, ngồi xuống nhìn cô nói: “Huệ Huệ, ngoan, ở với dì, ba mẹ đi sẽ về ngay.”
Cô lắc đầu.
Ba cô thở dài, nhéo mũi cô: “Huệ Huệ ba sẽ về sớm thôi, con thích gì ba sẽ mua tặng con được không, bây giờ con ở với dì một hôm được không, đợi ba mẹ giải quyết xong công việc sẽ đến đón con về.”
Cô nhìn hai người có chút ủy khuất.
Mẹ Lý thấy cô không chịu buông ống tay áo ba cô, mẹ lý liền tách từng ngón tay của cô ra.
Cô lắc đầu không muốn, môi cô mím lại ủy khuất bật khóc, nước mắt nước mũi chảy ra tùm lum.
Mẹ cô không nỡ cúi xuống nhẹ lau cho cô.
Hai người lên xe rời đi.
Cô định chạy lại đi theo, nhưng bị Mẹ Lý ôm chặt lại.
Lúc ấy cô có cảm giác như là mình bị người ta chia cắt khỏi gia đình vậy.
Cô dãy dụa.
Mẹ Lý bất lực ôm cô định đưa cô vào nghỉ ngơi nhưng ngay lúc ấy một tiếng vang lớn vang lên.
Cô run lên, trái tim không hiểu sao đập mạnh.
Cô vô thức quay đầu nhìn về hướng xe ba mẹ cô vừa rời đi.
Một bàn tay run rẩy che lấy mắt cô.
Cô chớp chớp mắt, nước mắt lại không nhịn được rơi xuống, cả người cô run lên, hộp bánh kem trên tay cô rơi xuống.
Cô mở to mắt, mặc dù không thấy gì cả, tầm nhìn là một mảng đen kịt.
Nhưng… Trước đó cô đã thoáng thấy rồi, ở gần đó, xe mà ba mẹ cô vừa ngồi lên nát bét.
Cô có thể loáng thoáng thấy được một vùng máu đỏ tươi chảy ra gần đó.
Hôm ấy tiếng vang như tiếng pháo nổ chỉ là không rực rỡ xinh đẹp như khi ấy.
Người cô không ngừng run rẩy, cô không còn dãy dụa nữa.
Tay cô nắm chặt lấy áo của mẹ Lý, đầu vùi vào lòng ngực bà không ngừng chảy nước mắt. Cô nghẹn ngào khóc không lên lời.
Không giám quay đầu lại nhìn, không muốn nhìn, không muốn hiểu, càng không muốn tin.
Mẹ Lý mắt đỏ hoe ôm chặt cô vào lòng.
Lúc đó cô thật sự không hiểu tại sao ba mẹ lại rời đi. Ba mẹ gặp chuyện quan trọng gì mà không dẫn cô theo.
Hôm ấy cô bị sốt một đêm.
Tỉnh lại đã nghe tin là ba mẹ đã được lên thiên đường rồi.
Mẹ Lý nhìn cô đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào lên tiếng: “Tiểu Huệ, từ nay con sẽ sống với dì, từ nay dì là mẹ con được không.”
Cô chớp chớp mắt ngây ngô hỏi: “Ba mẹ con đâu, dì ơi, con muốn gặp ba mẹ, không phải ba mẹ nói là sẽ đến đón con sao? Ba còn hứa sẽ mua quà cho con nữa.”
“Không lẽ là tại con không ngoan nên ba mẹ không cần con nữa.”
Mẹ Lý bật khóc ôm cô vào lòng: “Không phải, không phải con không ngoan, không phải là họ không cần con.”
“Vậy họ đâu. Là tại con không ngoan họ không cần con, họ bỏ rơi con rồi.”
Cô bật khóc, khuôn mặt đỏ bừng lên vì mới hạ sốt: “Ba mẹ, con sai rồi, con sai rồi… Con hứa sau này sẽ ngoan, không khóc nữa, ba… Mẹ đưa con đi theo với, đừng bỏ con một mình con hứa từ nay sẽ ngoan mà.”
Mẹ Lý vuốt tóc cô đau lòng ôm chặt cô vào lòng: “Họ không bỏ rơi con, họ chỉ là đi một nơi thật xa, họ lên thiên đường, sẽ luôn quan sát bảo vệ con.” Bà nức nở: “Chỉ là không về được nữa.”
Hôm đó cô khóc rất lâu, khóc đến nỗi ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã ở một nơi xa lạ.