Đến nội dung chính

Chương 25: Bình Yên

admin 1.007 Chữ Cài Đặt

Bàn tay cô bất giác siết chặt, cô nhìn khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ của cô ấy, nhận lấy túi đồ, bâng quơ hỏi: “Là người trước kia sao?”

Miểu khương gật đầu không ngừng.

Cô mím chặt môi, trong lòng có chút buồn bực: “Cậu vì người đó mà đỏ mặt sao?”

Mặt của Miểu Khương vì vậy mà càng đỏ hơn, cô ấy áp hai tay vào má, trong giọng có chút run rẩy lên tiếng: “Huệ Mẫn cậu giúp tớ được không.”

“Tớ hình như thích anh ấy mất rồi.”

Cô ấy khuôn mặt nóng ran, suy tư: “Khi chặm mắt anh ấy, tim tớ run lên, đập mạnh mẽ, có lúc tớ sẽ vô thức nhớ đến anh ấy, nghĩ đến anh ấy.”

Uyển Nhi nãy giờ hóng chuyện lúc này khẽ bật cười lớn mỉa mai: “Chỉ cần hạ thuốc, ngủ với nhau một đêm, sau đó bắt chịu trách nhiệm là được rồi, cần gì suy nghĩ nhiều.”

Cô bực bội liếc nhìn cô ta cảnh cáo: “Không phải ai cũng như cậu đâu.”
Cô ta trừng mắt với cô: “Cậu có ý gì, tôi thì làm sao?”

Cô không không muốn tiếp tục lôi co với cô ta nữa. Chỉ lẩm bẩm đủ cho mình cô nghe thấy: “Não có vấn đề.”

Cô nhìn ánh mắt khẩn thiết của Miểu Khương, có chút không biết nên nói gì.

Hôm sau, cô bị một cuộc gọi đến làm phiền.

Sau khi nghe máy cô liền ủ rũ thay đồ chuẩn bị ra ngoài.

Trước khi khép của phòng cô nhìn túi quà bị cô vứt sang một bên bàn, túi quà vẫn còn nguyên.

Cô thở dài, từ từ khép cửa lại.

Sau khi xuống lầu đợi xe cô vô thức tìm kiếm xung quanh, không còn thấy chiếc xe quen thuộc đậu trước cổng nữa.

Cô xoắn tay lại với nhau, trong lòng có chút mất mát, chân cô tì mạnh xuống đất, quơ loạn xạ.

Một chiếc xe lúc này bấm còi dừng trước mặt cô.

Cô ngẩng đầu thấy Lộ Minh Từ bước trong xe ra.

Anh vòng người qua mở cửa xe cho cô.
Cô có chút hụt hẫng trước khi lên xe còn nhìn xung quanh một lần cuối, thấy không có gì cô liền mím chặt môi lại.

Trong lòng có chút khó chịu. Trong suốt dọc đường đi, cô không lên tiếng gì, chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lộ Minh Từ thấy cô mệt mỏi cũng không lên tiếng làm phiền.

Đến nơi cô nhìn thấy bóng dáng hai người đang đứng trước cửa chờ, trong lòng cô liền cảm thấy ấm áp.

Sau khi xuống xe, mẹ Lý gấp gáp đi tới, nhìn cô một lượt từ đầu đến chân với ánh mắt chìu mến: “Con lại gầy đi rồi, gần đây có ăn uống đầy đủ không.”

Ba Lộ cũng xót xa nói: “Có phải thằng nhóc Minh Từ không chăm sóc tốt cho con không?”

Lộ Minh Từ ở kế bên nhìn ba người ân cần hỏi thăm nhau liền bật cười: “Phải, là con không chăm sóc tốt tiểu Huệ, khiến em ấy ủy khuất rồi.”

Mẹ Lý nghe vậy khẽ liếc anh một cái.
Không khí bây giờ rất ấm áp. Mặc dù cô không phải con ruột của họ, nhưng họ luôn quan tâm chăm sóc cô, thương cô còn hơn thương Chú Lộ.

Họ coi cô, nuôi dưỡng cô như đứa con út trong nhà, không bao giờ bạc đãi hay xa lánh cô.

Cô thật sự rất biết ơn, kính trọng họ.

Trong bàn ăn, mẹ Lý không ngừng gắp thức ăn cho cô.

Cô nhìn chén cơm đầy thịt có chút không biết làm sao?

Mẹ Lý thấy vậy khẽ cười xoa đầu cô: “Tiểu Huệ, con ăn nhiều vào, con dạo này gầy lắm rồi, ăn để có sức mà học.”

Nói bà lại không nhịn được gắp cho cô một cái đùi gà.

Lộ Minh Từ thấy cô có chút khó xử anh liền gắp một phần thức ăn từ chén cô để vào chén của anh: “Ăn như vậy sẽ mập lên đó, không đẹp.” Ăn gắp rau cho cô cười nói: “Ăn nhiều rau, tốt cho sức khoẻ.”

Mẹ Lý lườm anh, nhưng cũng không nhét thức ăn thêm cho cô nữa.

Cô liến lén thở phào, Lộ Minh Từ thấy vậy khoé môi nhếch lên, trong lòng thầm nghĩ cô thật đáng yêu.

Anh gắp đồ miếng thịt trong bát nhẹ nhai nuốt, cảm giác ngọt ngào lan toả trong khoang miệng.

Bố Lộ thấy không khí trong nhà hoà thuận lại nhìn đứa con trai của mình hỏi: “Đã gần ba mươi rồi, con khi nào định lấy vợ.”

Lộ Minh Từ nhìn ông lại khẽ liếc nhẹ qua Huệ Mẫn cười nói: “Có rồi, ba mẹ bây giờ chỉ đợi con giới thiệu em ấy với mọi người. Sẽ sớm thôi.”

Ba Lộ nghe vậy thoáng gật đầu.

Tay đang cầm đũa của cô khựng lại, cô lén liếc nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn cô cười.

Cô liền cảm thấy không ổn, tay đang nắm đũa siết chặt lại.

Mẹ Lý thì ngồi một bên cười híp mắt: “Có là tốt rồi, chúng ta vẫn chờ được.”

Lúc sau bà lại cảm thấy tò mò không nhịn được hỏi: “Người đó ba mẹ có quen biết không.”

Lộ Minh Từ cười híp mắt: “Chỉ cần ba mẹ lúc đó không phản đối.”

Mẹ Lý có chút háo hức nói: “Sao có thể chứ, chỉ cần con thích, ai cũng được.”

Lộ Minh Từ gật gật đầu hàm ý nói: “Cái đó là mẹ nói đó.”

Không khí trong bàn an náo nhiệt, nhưng cô lúc này trong đầu có chút rối loạn.

Ba Lộ thấy cô nhíu mày liền hỏi han: “Con sao thế.”

Cô giật mình lắc đầu, lại tiếp tục động đũa: “Không ạ.”

Ông gật đầu: “Việc học của con dạo này sao rồi.”

Cô nhẹ giọng trả lời: “Vẫn ổn ạ.”

Ông mỉm cười hài lòng.

Mẹ Lý thấy ông lại bắt đầu tiếp tục chuyện công việc liền vỗ nhẹ lên mu bàn tay ông một cái.

Ông hiểu ý cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Bữa ăn nhanh chóng trôi qua trong yên bình.