Đến nội dung chính

Chương 24: Món Đắt Tiền

admin 988 Chữ Cài Đặt

Cô run rẩy đẩy người anh ra, thoát khỏi lòng ngực ấm áp của anh.

Lí trí của cô dần quay lại, cô nhìn đôi mắt đỏ hoe của anh, khẽ cười.

Cô nhón chân, nhẹ nhàng lau giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt anh, nợ nụ cười tươi rói với anh.

“Cố Tư Minh anh đang vẫn muốn đòi nợ với tôi sao?”

Anh cầm tay cô, khuôn mặt cọ vào lòng bàn cô: “Ừm.”

Cô cười: “Có yêu tôi không.”

Anh nhìn cô, đôi môi run rẩy: “không yêu.”

Cô cầm chặt lấy tay anh: “Vậy Là tốt rồi. Còn tôi không biết, tôi không biết cảm xúc của mình bây giờ thật sự là gì, nhưng đợi tôi lấy lại trí nhớ, sắp xếp lại cảm xúc được không.”

Anh cố chấp lắc đầu: “Nếu em sắp xếp xong rồi lại bỏ rơi tôi thì sao, nếu em không nhớ lại thì sao, mãi không nhớ lại thì sao? Lúc đó tôi phải làm sao?”

Cô đau lòng nhìn anh: “Cho tôi thời gian.”
Anh rút tay anh khỏi tay cô, không chịu nhường nhịn: “Huệ Mẫn tôi đủ lâu để đợi em rồi, một khi đã đủ lâu để chờ gặp lại khi trùng phùng tuyệt đối không buông tay không lùi bước.”

Cô nhìn bàn tay trống rỗng của mình, trong lòng cảm thấy chua xót, mất mát: “Nếu tôi chọn anh ấy.”

Anh bật cười, áp sát cô, tay anh một tay đặt lên ngực cô, một tay đặt lên tim chính mình: “Vậy thì lúc đó chúng ta cùng đâm vào đây một nhát. Em đâm trước, anh đâm sau. Chúng ta cùng nhau xuống địa ngục.”

Nói anh lấy từ túi quần một con dao, là con dao anh từng đâm trúng bụng con chó sói lúc trước.

Anh đặt con dao lên tay cô: “Em làm đi.”

Cô nhìn con dao sắc nhỏ được anh đặt lên tay, lửa giận bùng lên, cô vứt con dao xuống đất, tát mạnh vào mặt anh. Cô rõ ràng muốn sống tốt cùng anh, anh vậy mà đòi cùng cô xuống địa ngục.
Cô nhìn anh cười mỉa, cô cúi xuống nhặt con dao lên, đặt con dao lên tay anh tức giận nói: “Anh dám làm không… Lúc đó tôi đâm anh rồi, anh thật sự dám đâm tôi không… Anh dám không.”

Tay cầm con dao của anh run lên.

Cô bật cười: “Ngay cả như vậy thôi anh đã sợ rồi, anh thật sự dám tổn thương, làm tôi đau sao?”

Cô nghiến răng: “Chỉ tưởng tượng thôi anh đã không dám, nói gì đến ra tay, nhưng tôi… Tôi thì giám đó, anh nói tôi là người lí trí đến đáng sợ mà.”

“Lúc đó xuống địa ngục chỉ có mình anh.”

Cô cố giấu bàn tay đang run rẩy của mình ra sau lưng, khuôn mặt không cảm xúc nhìn anh.

Khuôn mặt anh trắng bệch: “Đủ đau, đủ thất vọng đủ tàn nhẫn.”

Anh bất lực cười khuôn mặt lại lạnh lùng như trước, tuyệt đối không chịu nhường: “Em sao có thể hiểu những gì tôi đã chịu, đã trải qua.” Anh bật cười chế giễu: “Em nằm mơ, anh sẽ không đi một mình nữa, tuyệt đối không.”
Cô ghét nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt đó của anh, cô ủ rũ đưa tờ giấy kết quả đã bị nắm đến nhăn nheo cho anh: “Cố Tư Minh tôi không bị bệnh, chưa từng bị bệnh, tôi không bị mất trí nhớ, ký ức nguyên vẹn.”

Cô nhìn anh: “Anh hiểu không.”

Anh nhìn cô không hiểu, lại nhìn thấy kết quả trên tờ giấy ghi hoàn toàn bình thường, khuôn mặt anh cuối cùng nghi hoặc hỏi: “Thì sao?”

Cô bật cười: “Còn chưa rõ sao? Anh tìm nhầm người rồi.”

Nói cô quay người lại lần nữa lướt qua người anh.

Anh sợ hãi theo bản năng kéo cô lại.

Ánh mắt cô lạnh như băng, không hề dao động, môi khẽ mím lại, tựa hồ chẳng có điều gì có thể chạm đến trái tim cô.

Anh lùi lại một bước, bất an giữ chặt lấy tay cô.

Nhưng bị cô lạnh lùng hất đi.

Bàn tay anh bất giác siết chặt, trong mắt thoáng qua tia bi thương lẫn bất lực.

Khoảng cách giữa cô và anh rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng khi cô bước ngang qua, chẳng buồn liếc nhìn, chẳng để lại một chút hơi ấm nào.

Hương gió thoảng qua tà áo, nhưng cả hai như thuộc về hai thế giới song song, không còn sợi dây liên kết.

Anh đứng lặng, ánh mắt dõi theo bóng lưng đang dần xa, còn cô vẫn lạnh lùng, kiêu hãnh bước đi, không ngoái đầu lại.

Cô vẫn vậy vẫn lạnh lùng tàn nhẫn, vẫn lạnh nhạt vô tình lại trí như vậy.

Chỉ có điều cô thay đổi rồi, không còn yêu anh nữa.

Buông tay, không thể nào, anh vò tờ giấy khám bệnh trên tay thành một cục nhỏ vứt vào thùng rác.

Chỉ cần cô không bệnh là anh yên tâm rồi.

Cô muốn có thời gian, vậy được.

Anh cho cô hai mươi tư tiếng.

Huệ Mẫn về đến kí túc xá, khuôn mặt cô hiện lên sự bực bội.

Uyển Nhi thấy vậy thì liếc cô một cái, lại tiếp tục tẩy trang.

Cô nhìn cô ta, lại nhìn dấu hacker trên cổ trắng nõn của cô ta, lúc sau lại rời mắt.

Lúc này Miểu Khương với khuôn mặt đỏ bừng bước vào.

Cô nhìn cô ấy bật cười trêu trọc: “Cậu ra ngoài làm gì xấu mà cậu mặt đỏ bừng thế kia.”

Miểu khương nghe vậy mặt càng đỏ hơn, cô ấy cúi đầu ngại ngùng không giám nhìn cô, cô ấy đưa một túi đồ cho cô: “Của cậu.”

Cô nhíu mày nhìn túi đồ, túi đồ rất đẹp, nơ xanh dương được cột chỉnh tề ngay ngắn, túi đồ được vẽ những con bướm mờ ảo, rực rỡ, như muốn bay đi, chân thật đến lạ, nhìn là biết rất đắt tiền.