Đến nội dung chính

Chương 23: Cảm Xúc Mơ Hồ

admin 1.046 Chữ Cài Đặt

Cô cúi đầu xuống.

Khi nhìn thấy người trước mặt trái tim cô không hiểu sao lại run lên: “Cố Tư Minh.”

Anh không lên tiếng chỉ nhìn cô thật sâu.

Cô nhìn anh, nhìn vào đôi môi đang mím chặt của anh, nhìn bàn tay đang thông thả đút vô túi quần của anh, lại nhìn khuôn mặt đang nhăn nhó khó chịu của anh.

Cô thở dài: “Anh cứ như vậy, thì ai dám lại gần anh chứ.”

Anh vẫn không lên tiếng.

Cô cầm chặt tờ kết quả trên tay, khiến tờ giấy bị nhăn nheo: “Cố Tư Minh, tôi không tin anh đâu, anh cứ như vậy khiến tôi mệt mỏi, buông tha tôi đi.”

Đôi mắt cô không nhịn được mà nhói đau, cô không để ý anh nữa bước qua người anh, dù bước chân có nặng nề, có đau đến mới cô cũng phải rời đi.

Cô bước qua người anh, như đi ngang qua cả cuộc đời anh, đời này không gặp lại, cơn gió cũng theo vậy mà thổi lướt qua người anh, hơi thở, thân nhiệt, mùi hương nơi cô cũng dần biến mất, chỉ để lại sự lạnh lẽo.
Hai người, hai bóng lưng, như hai người xa lạ lặng lẽ lướt qua nhau.

Cô không quay lại nhìn anh, anh cũng vậy.

Cứ tưởng hai người cứ vậy mà lướt qua nhau, nhưng một giọng nói lanh lảnh vang lên, khiến cô dừng bước chân lại.

“Huệ Mẫn, em ghét anh đến vậy sao?”

“Ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn lấy anh một lần, hay là chúng ta cùng xuống địa ngục đi.”

Giọng anh khàn khàn lặp lại: “Huệ Mẫn xuống địa ngục cùng anh đi.”

Cô không quay lại nhìn anh, nhưng cô biết anh đang nhìn cô.

Khoé mắt cô đỏ hoe, khuôn miệng cô mấp máy muốn nói lại thôi.

Cuối cùng cô nhìn đến tờ giấy trên tay.

Một bước, hai bước, ba bước, những bước đi dồn dập.

Cô có thể nghe thấy những tiếng bước chân lộn xộn, những tiếng nói chuyện cười đùa, than vãn của mọi người xung quanh.

Nhưng kì lạ, những bước đi ấy lại nhạt nhòa, cô nghe thấy rõ từng bước đi chậm rãi của anh, tiếng bước chân anh như tiếng tim đập của cô bây giờ, dồn dập, lại đột nhiên nhẹ nhàng.
Cố Tư Minh dừng bước chân lại, anh bây giờ đứng rất gần cô, nhưng lại cảm thấy xa cách, như bị một thế giới, một bức tường vô hình nào đó ngăn cách.

Nhưng không sao, anh đã vượt qua được thế giới rồi, bây giờ chỉ cần đập vỡ bước tường đó là được.

Cô không quay người lại nhìn anh nhưng cũng không sao, anh quay qua nhìn cô là được.

Anh lại tiến lên, vòng qua người cô, cuối cùng đứng lại trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô, khẽ gọi tên cô: “Huệ Mẫn.”

“Xuống địa ngục cùng anh.”

Cô ngước lên nhìn anh, nhìn ánh mắt trông có vẻ thờ ơ điềm tĩnh của anh, nhưng nếu nhìn kỹ hơn sẽ thấy sự khẩn thiết cầu xin trong đó.

Giọng cô trở nên khô khóc: “Cố Tư Minh, ai sẽ thích người luôn đòi sống đòi chết với mình chứ, ai sẽ thích một người không thể hiện cảm xúc của mình ra, sẽ thích người lúc lạnh nhạt, lúc lại tỏ ra quan tâm với mình chứ, anh như vậy chỉ khiến tôi bất an, không chắc chắn.”
“Anh hỏi tôi có ghét anh không. Lúc đầu là vậy, nhưng bây giờ tôi không còn ghét anh nữa, nhưng… Thích.” Cô nhìn anh, cười chua xót: “Không có, tôi không thích anh.”

Đôi mắt cô đỏ hoe khó khăn lên tiếng.

Cố Tư Minh bật cười, đôi mắt cũng dần đỏ hoe.

Cô mím môi, ngực phập phồng: “Tôi chỉ cảm thấy sự xuất hiện của anh, lời nói của anh khiến tôi càng thêm rối loạn, từ khi anh xuất hiện hiện cuộc sống từng bình yên của tôi trở nên rối ren, mệt mỏi.”

Anh nhìn tờ giấy trên tay của cô, ánh mắt đau nhói, cô vì anh mà bị bệnh sao? Là anh, anh khiến cô khổ sở như vậy sao?

Anh cắn chặt môi, máu từ khoé môi anh trào ra. Nhưng không đau, không đau chút nào.

Anh gật đầu đau khổ nhìn cô, nhưng anh không cam lòng, không cam lòng, anh không thể quay đầu càng không thể buông tay: “Huệ Mẫn, vậy chuyện em nợ anh thì tính sao?”

Lời nói của anh như đang đâm vào tim cô, cô cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi lệ: “Cố Tư Minh, tôi nợ anh cái gì, tôi không nhớ, không thể nhớ.”

“Tôi là người bình thường, tôi không bị bệnh.”

“Anh sao lại gán nợ cho tôi, bắt một người không biết gì như tôi trả nợ.”

Cô như sụp đổ, thật mệt mỏi, mệt vì bị cảm xúc kì lạ chi phối, bị kẹt vào một mối quan hệ mơ hồ.

Nước mắt cô rơi lả chả dường như che đi tầm mắt cô, cô bước một bước kéo gần khoảng cách với anh, tay không ngừng đập mạnh vào ngực anh trách móc: “Anh thật tàn nhẫn, khiến trái tim tôi đau, khiến não tôi mệt mỏi vì phải suy nghĩ, khiến tôi phải khóc, tại anh, tất cả là tại anh.”

Anh nắm lấy đôi tay đang đập loạn xạ của cô, ôm cô vào lòng, anh ôm chặt lấy cô, một tay khẽ vuốt ve lưng cô cho cô dễ thở.

Một ngọn gió khẽ lướt qua.

Vòng tay anh ôm chặt lấy cô, anh ôm chặt lấy cô, bàn tay run rẩy như sợ buông ra sẽ mất đi mãi mãi, sẽ lại tan biến một lần nữa.

Gương mặt anh vùi vào vai cô, đôi mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống áo cô.

Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy trên tay anh, sự ẩm ướt nóng hổi trên vai.

Bàn tay cô hết giơ xuống lại buông lên, cô muốn ôm anh, muốn đáp lại anh nhưng không thể được, cô không thể cứ mơ hồ như vậy.

Cô phải làm rõ, cảm xúc với anh bây giờ, với Lộ Minh từ, cô không thể như vậy, người cô yêu là Lộ Minh từ không phải anh mà.