Đến nội dung chính

Chương 22: Tin Quỷ Thần

admin 964 Chữ Cài Đặt

Anh xoay người rời đi, không nhìn thấy sẽ không đau nữa, nhưng… Sao vẫn đau đến vậy.

Huệ Mẫn vùng vẫy, tránh khỏi cái ôm của Lộ Minh Từ, cô lau nước mắt còn sót lại, ánh mắt nhìn Lộ Minh Từ dần hiện lên sự kì lạ.

Một cảm xúc khó hiểu.

Kì lạ.

Cô nhìn anh muốn nói lại thôi, cuối cùng nặng nề lên tiếng: “Người đó với cháu không có quan hệ gì, chỉ là… Chỉ là cháu có ân với anh ấy nên anh ấy mới trả lại.”

Lộ Minh Từ nghi ngoặc nhìn cô: “Thật sao?”

Cô lảng tránh ánh mắt anh, chột dạ gật đầu.

Lộ Minh Từ nghe câu trả lời chắc chắn từ cô lúc này mới yên tâm thở phào.

Anh định xoa đầu cô nhưng lại nhớ tới lúc bị cô tránh né sự tiếp cận, cánh tay mới giơ lên một nữa không tiếng động rụt lại.

Anh nhìn đỉnh đầu cô trong giọng nói có chút lo lắng: “Câu nói đó, vẫn còn nguyên vẹn chứ.”
Cô ngước lên nhìn anh, cô thấy sự chờ mong từ ánh mắt ấy, thấy bóng dáng cô được phản chiếu trong ánh mắt đầy lo lắng, lại có chút sợ hãi trong mắt anh.

Cô hết cuộn chặt tay lại thả ra.

Cô cười trấn an nhìn anh: “Chú, chú vó vợ chưa.”

Anh không hiểu ý cô nói là gì nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời cô: “Chưa.”

Cô lại tiếp tục: “Vậy đã từng chưa.”

Anh khựng người lại, nhìn thật sâu trong ánh mắt cô: “Đã từng.”

Anh không muốn nói dối cô.

Cô cười chua xót, cô hiểu rồi, dần hiểu ra rồi.

Lộ Minh Từ như sợ cô hiểu lầm, tự trách vì đã thích anh, tỏ tình với anh, anh liền giải thích: “Cháu yên tâm, chú bây giờ độc thân, đã ly dị từ ba năm trước rồi, trong lòng bây giờ cũng có người rồi.”

Anh nhìn cô, ánh mắt chứa đầy tình ý: “Huệ Mẫn bây người chú yêu bây giờ là…”

Tiếng tim cô đập mạnh, một cảm giác sợ hãi mơ hồ, cô nhanh miệng cắt ngang lời anh: “Chú, cháu bây giờ rất mệt, chuyện đó có thể nói sau được không.”
Lộ Minh Từ mất mát nhìn cô: “Vậy chú trở cháu về nghỉ ngơi.”

Cô vô thức từ chối anh: “Không cần đâu, cháu tự mình về kí túc xá được ạ.”

Anh không yên tâm giọng điệu ra lệnh: “Huệ Mẫn nghe lời, chú đưa cháu về.”

Lần này cô vẫn kiên quyết từ chối: “Chú, cháu bây giờ chỉ muốn yên tĩnh, cháu cần một mình.”

Lộ Minh Từ cũng không chịu nhường bộ, anh mạnh mẽ bước đến gần cô, cô cũng vì vậy mà vô thức dừng lại.

Cô nhìn anh, ánh mắt hiện lên sự mệt mỏi.

Anh cố kiềm chế sự bất an trong lòng, thở dài.

Cô thấy anh cuối cùng cũng nhượng bộ một lần liền xoay người dứt khoát rời đi.

Lộ Minh Từ nhìn bóng lưng cô dần xa, cô không quay người lại nhìn anh dù chỉ một chút.

Bóng lưng từng vô số lần quay lại nhìn anh khi ấy lúc này hoàn toàn biến mất. Người con gái từng vì anh phải đi công tác rời xa đã không còn quay lại nhìn anh, người con gái không còn do dự mà rời đi, ánh mắt không còn vì anh mà vui mừng, không còn sự lưu luyến, hình như… Cô thật sự đã thay đổi rồi.
Anh cười khổ, có lẽ là anh nghĩ nhiều chăng, tự mình làm khó mình.

Hôm sau, Huệ Mẫn đến bệnh viện, cô ngồi đối diện với bác sĩ khuôn mặt hiện lên sự lo lắng, bàn tay cô cuộn chặt lại: “Bác sĩ kết quả như thế nào rồi.”

Ông bác sĩ nhìn cô nghi hoặc lên tiếng: “Đã kiểm tra rồi, không có vấn đề nào cả.”

Cô nhíu mày, có chút thất vọng: “Vậy sao.”

“Nhưng, trong đầu tôi cứ hiện lên những kí ức kì lạ, cảm thấy mình đã quên đi cái gì đó. Trong mơ thỉnh thoảng cũng sẽ thấy. Tôi thật sự không bị mất đi trí nhớ sao?”

Bác sĩ: “Cô có đọc tiểu thuyết không, hay xem phim đại loại như vậy.”

Cô nghi hoặc nhưng nhớ lại vài chuyện liền gật đầu.

Bác sĩ khẽ cười: “Giới trẻ ngày nay là vậy, khi đọc một cái gì đó ấn tượng, xem bộ phim nào đó sẽ có lúc vô thức mà tưởng tượng ra, ảo tưởng rằng mình thấy nó, vì suy nghĩ nhiều đến phân đoạn nào đó mà khi ngủ não bộ vô thức chiếu hình ảnh lên. Coi yên tâm, đó là biểu hiện bình thường mà thôi.”

“Cũng có thể là dạo này cô gặp nhiều chuyện rắc rối, cảm thấy áp lực, lại nghĩ nhiều nên sinh ra ảo giác.”

“Về cố thả lỏng người, đừng suy nghĩ lung tung là hết.”

Cô cầm chặt phiếu kết quả trong tay lại không đầu không đuôi hỏi: “Bác sĩ, ông có tin trên đời này có mà quỷ hay thần tiên này nọ không.”

Bác sĩ bật cười: “Người có đạo sẽ tin, tôi không theo đạo, lại là người tin vào khoa học thực tế, nên tôi không tin vào những chuyện tâm linh quỷ dị.”

Ông khẽ cười lại nói: “có người sẽ tin, có người sẽ không.”

Cô gật đầu: “Tôi tin.”

Ra khỏi bệnh viện cô ngước lên nhìn bầu trời.

Cô giơ thẳng tay về phía trước che đi ánh mặt trời đang ngoi lên khẽ nói: “Trên đời có những chuyện khoa học không thể giải thích lý giải được.”

“Vậy nên… Tôi tin trên đời này có ma quỷ, nhưng… Tôi có nên tin anh không.”

Lúc cô đang thẫn thờ nhìn trời thì cô cảm nhận được có một người đang đứng đối diện cô.