Đến nội dung chính

Chương 1: Người Đàn Ông Quỷ Dị

admin 994 Chữ Cài Đặt

Trong cơn mưa tầm tã, bầu trời phủ một màu xám xịt, tiếng sấm chớp vang dội không ngừng, như xé vang bầu trời.

Một bóng dáng nhỏ bé lao đi giữa màn mưa, đôi chân cô dẫm vào bùn nước mà lao đến, hai tay vội vã che lấy đầu. Khi đến trước một cánh cửa, bước chân cô khựng lại. Trên gương mặt thoáng hiện nét vui mừng xen lẫn hồi hộp. Ngẩng nhìn lên tầng lầu, hít sâu để điều hòa hơi thở, cô áp hai tay lên ngực, cố gắng kìm nén trái tim đang đập loạn nhịp.

Ngay khoảnh khắc cô đưa tay định nhấn chuông, một tia chớp xé ngang bầu trời, soi rọi khung cảnh trên tấm kính trong suốt, soi rọi hai bóng người quấn chặt lấy nhau, say mê trao nhau nụ hôn.

Cánh tay cô run rẩy, ánh mắt mở to, cố nhìn thật kỹ khung cảnh trước mắt. Một nụ cười tự giễu chợt hiện nơi khóe môi. Cô không còn đủ dũng khí để bước vào nữa. Lặng lẽ, thất thần quay lưng rời đi, cô để mặc mình bước đi giữa màn mưa, để mặc cho thân thể bị cơn mưa xối đau, ẩm ướt.
Tiếng sấm rền vang, từng đợt mưa nặng hạt xối xả xuống thân thể mỏng manh của cô. Trong đầu cô, hình ảnh kia không ngừng hiện lên, từng khoảnh khắc như lưỡi dao cứa sâu vào tim cô, nhói đau, đốt cháy thành từng cơn ghen tị, đố kị.

Cô cắn chặt môi. Không, cô không thể cứ thế mà rời đi, không thể dễ dàng từ bỏ. Cô muốn cho mình một câu trả lời.

Đôi tay run rẩy lục tìm chiếc điện thoại trong túi. Màn hình sáng lên, hiện lên cái tên quen thuộc ở vị trí liên lạc đầu tiên. Ngón tay cô do dự, hết nhấn vào rồi lại thoát ra. Hành động ấy lặp đi lặp lại, cho đến khi một tiếng sấm long trời lại vang lên như đang thúc giục, cô mới hít sâu, kiên quyết ấn gọi.

Rất nhanh, đầu dây bên kia bắt máy. Trái tim cô khẽ rung động, ảo tưởng rằng người ấy cũng luôn chờ đợi cuộc gọi của cô.
Ngước nhìn bầu trời mù mịt, cô siết chặt điện thoại, dùng hết can đảm gằn giọng:

“Chú cháu yêu chú.”

Giọng cô run rẩy vang lên trong mưa:

“Chú có yêu cháu không?”

Lời vừa dứt, trong tầm mắt cô bỗng xuất hiện một bóng đen. Người đàn ông mặc toàn thân đen, từng bước đạp mưa tiến lại gần. Tiếng sấm chớp vang vọng theo nhịp bước chân anh, cho đến khi anh dừng trước mặt cô thì cả bầu trời cũng đột ngột tĩnh lặng.

Khung cảnh quỷ dị hiện lên trước mặt cô khiến cô rùng mình, cô theo bản năng lùi lại một bước. Gương mặt người đàn ông hoà vào đêm tối, nhìn không rõ ngũ quan, nhưng gương mặt anh hiện lên nét u ám đến đáng sợ, thế nhưng khi cô ngẩng lên, anh lại khẽ nở nụ cười. Nụ cười đó lạnh lẽo đến mức khiến cô dựng tóc gáy.

Cô cảnh giác nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt dè chừng. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ có tiếng hít thở khe khẽ. Thời gian như bị kéo dài, dày vò cô từng giây từng phút.
Tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên qua loa ngoài, hòa cùng khung cảnh quỷ dị trước mắt, càng khiến cô lạnh buốt sống lưng.

Giọng nói khàn khàn đầu dây bên kia vang lên:

[Huệ Mẫn, đừng làm loạn nữa.]

[Ngoan, ngủ sớm đi. Mai chú sẽ dắt cháu ra mắt một người rất quan trọng.]

Chưa kịp hoàn hồn, cuộc gọi đã bị ánh cúp máy trước. Tiếng “bíp bíp” vang lên chói tai. Mưa như roi quất thẳng vào mặt, rát bỏng.

Nỗi đau vì thất tình chưa kịp dâng tràn đã bị cảm giác sợ hãi lấn át.

Người đàn ông trong bóng tối vẫn lặng lẽ nhìn cô. Anh không nói, không động, chỉ chăm chú dõi theo, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng tấc da thịt. Nụ cười méo mó thoáng hiện bên khóe môi anh càng khiến cô lạnh sống lưng.

Huệ Mẫn hoảng hốt lùi từng bước một, cố che giấu sự run rẩy, nhưng ánh nhìn của anh chưa một khắc rời khỏi cô, khiến toàn thân cô nổi da gà.

Một tiếng sấm lại nổ vang. Cô như bừng tỉnh, xoay người định bỏ chạy.

Nhưng quá muộn.

Một bàn tay lạnh lẽo chộp lấy cổ tay cô, siết chặt đến đau buốt. Chiếc điện thoại rơi xuống, bị anh dẫm nát. Anh kéo mạnh, ôm chặt cô vào lòng.

Thân thể cô cứng đờ, không còn dám cử động. Tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, không thể phát ra tiếng.

Giọng anh trầm khàn lạnh lẽo vang lên bên tai:

“Tìm được rồi.”

Toàn thân cô run rẩy. Sau câu nói ấy, trời đất bỗng lặng ngắt. Mưa cũng ngừng rơi.

Ở nơi cô không nhìn thấy, nụ cười của anh dần trở nên vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực, gương mặt ngập tràn điên cuồng.

Hai thân ảnh ôm chặt lấy nhau, không còn kẽ hở. Từ ống tay áo anh, từng giọt nước đỏ sẫm rơi xuống, loang lổ như máu, rồi nhanh chóng tan biến.

Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Lộ Minh Từ một tay đút túi, một tay cầm điện thoại, khóe môi khẽ nhếch thành nụ cười. Anh nhìn cơn mưa đang dần tạnh, ánh mắt vô thức mềm lại khi nhớ đến lời tỏ tình vừa rồi.

“Chú cũng yêu cháu.”

Anh khẽ thì thầm, nhưng lời ấy mãi chỉ dám thốt ra trong đáy lòng. Anh đang chờ đợi, chờ thời khắc thích hợp để chính miệng nói ra.

Bởi lời tỏ tình, lẽ nào không nên trao tận mặt, bày tỏ tận tim?

Việc đó là của anh.

Còn cô chỉ cần đứng yên đợi anh.