Cô nhìn bóng lưng cô đơn trong giấc mơ, anh đang thẫn thờ ngước nhìn bầu trời phía trước.
Cô không biết tại sao cô lại biến mất, kì lạ thay cô cảm thấy trái tim cô khẽ nhói lên, nước mắt vô thức chảy xuống.
Cô đưa tay sờ lên mặt mình, ươn ướt.
Cô mở bừng mắt, bật dậy nhìn trần nhà trắng tinh.
Cô vô thức sờ lên khoé mắt mình, cảm giác ươn ướt khó chịu.
Tại sao cô lại khóc, không phải chỉ là mơ thôi sao? Tại sao lại cảm thấy khó chịu như vậy, tại sao lòng ngực lại nghẹn nghẹn khó thở như vậy? Tại sao lại có cảm giác chân thật như vậy?
Người đó là ai.
Một tiếng gõ cửa vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô chỉnh lại quần áo khẽ nói: “Vào đi.”
Người bước vào là người dẫn chương trình, anh ta nhìn cô giọng điệu có chút lấy lòng: “Cô Huệ sự cố xảy ra hôm qua chúng tôi thành thật xin lỗi.”
Cô gật đầu lắng nghe.
Người dẫn chương trình trong lòng thầm thở phào, anh ta lấy tay khẽ lau mồ hôi: “Cô xem có thể ngỏ lời với ngài Cố được không.”
Cô có chút khó hiểu: “Chuyện này thì có liên quan gì đến anh ta.”
Người dẫn chương trình không chút suy nghĩ đáp: “Không phải hai người là quan hệ vợ chồng sao?”
Huệ Mẫn trợn tròn mắt liếc nhìn anh ta: “Ai là vợ anh ta chứ, anh muốn thì tự đi mà làm, không thể tùy tiện nói bậy đâu.”
Người dẫn chương trình ngơ ngác: “Không phải chứ rõ ràng Hoàng Hà nói là hai người…”
Người dẫn chương trình nhìn sắc mặt cô có chút không tốt liền thở dài ngao ngắn, không tiếp tục nói nữa.
Cô nhìn ánh mắt áy náy của anh ta, có chút buồn phiền.
Cô cũng không muốn làm khó anh ta: “Được rồi, tiện thể tôi có chuyện cần nói với anh ta, chuyện này anh không cần lo đâu.”
Người dẫn chương trình nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn cô đầy trìu mến: “Cô Huệ từ nay cô là tổ tông của tôi.”
Cô nhìn ánh mắt đó của anh ta, nổi hết cả da gà: “Không cần đâu.”
“Nếu không có việc gì nữa thì…”
Anh ta hiểu liền vui vẻ rời đi, trước khi đi còn vẫy tay chào cô, làm như hai người thân thiết lắm vậy.
Cô xuống giường, cảm giác đau đớn ở cổ chân đã đỡ hơn tối qua, vết thương của cô đã được băng bó cẩn thận.
Cô sờ vào nơi được băng bó trong đầu xuất hiện một hình ảnh xa lạ.
Tấm lưng đầy vết sẹo, những vết thương do roi để lại, vết đâm chém chằng chịt sau lưng anh, anh ngồi quay lưng lại với cô, lặng lẽ băng bó vết thương mới.
Những dấu vết như bị hành hạ đánh đập ấy như khoét vào mắt cô.
Một hình ảnh thoáng hiện ra rồi nhanh chóng biến mất.
Cô cố lắc đầu, cố xua đi những hình ảnh chói mắt, khiến người ta đau lòng thương xót ấy.
Sau khi ra khỏi phòng cô không khỏi nhớ tới chuyện cô hứa lúc nãy với Người dẫn chương trình.
Cô nhìn phòng được tổ đạo diễn đặc biệt xắp xếp đối diện phòng cô,
Cánh tay cô khẽ giơ lên định gõ cửa thì nghe thấy tiếng bịch nặng nề vang lên, bên trong một giọng nói trầm thấp vang lên: “Khương Đình Văn.”
Cô không kịp suy nghĩ nhiều nhanh chóng mở cửa phòng.
Hai người bên trong nghe thấy tiếng động liền quay qua nhìn cô.
Khương Đình Văn thấy cô như thấy vị cứu tinh, liên tục nháy mắt ra hiệu với cô.
Cô nhìn khuôn mặt dần trắng bệch của anh ta, lại nhìn con dao bị vứt bỏ dưới chân.
Cô Tư Minh từ lúc thấy cô bước vào khuôn mặt liền nhanh chóng dịu đi, anh nhìn thấy tầm mắt cô đang nhìn về phía con dao thì lặng lẽ hắng giọng: “Vô ý làm rơi thôi.”
Khương Đình Văn nghe vậy lặng lẽ trợn mắt chỉ biết chửi trong lòng, người lúc này vừa đe doạ đánh gãy chân anh ta đâu mất rồi.
Huệ Mẫn liếc nhìn anh, lại nhìn Khương Đình Văn: “Tôi có chuyện muốn nói với anh ấy, bây giờ anh liệu có thể…”
Khương Đình Văn nghe vậy liền nhanh chóng đứng dậy, nhanh chóng chạy thục mang rời đi.
Cô nhìn bóng dáng hớt hải của anh, lại không nhịn được nhớ đến mình lúc gặp Cố Tư Minh khẽ bật cười thành tiếng.
Cố Tư Minh nghe thấy tiếng cười của cô, lại thấy cô nhìn về hướng của Khương Đình Văn, khuôn mặt anh liền sa sầm: “Không được nhìn, càng không được cười.”
Cô bị tiếng nói của anh kéo về, nhìn đáy mắt như ngầm tức giận của anh liền giả bộ ho khăn đưa tay lên miệng, giải thích: “Tôi chỉ đang nhớ lại chính mình khi ấy cũng giống như anh ta thấy anh như thấy quỷ, chạy thục mạng như vậy.”
Anh lúc này mới thoáng yên tâm: “Bây giờ còn sợ.”
Cô nghiêm túc nhìn anh, lại không nhịn được nhếch mép cười: “Ai lại sợ ân nhân của chính mình chứ.”
Anh như không đồng ý với câu trả lời của cô, mày nhăn lại, không vui.
Cô dời mắt đi chỗ khác, không khí giữa hai người đột nhiên có chút lúng túng.
Cô là người lên tiếng trước: “Chuyện tối qua, thật sự cảm ơn anh.”
Cô nghiêm túc, lần đầu tiên nhìn sâu vào mắt anh: “Cố Tư Minh, cũng xin lỗi anh, xin lỗi vì nhiều lần mắng anh, ghét bỏ anh, bây giờ chúng ta hãy làm lại từ đầu, chúng ta hãy làm bạn đi.”
Nói cô giơ tay trước mặt anh. Ngỏ ý muốn bắt tay với anh.
Anh nhìn bàn tay thon gầy của cô lại không nhịn được nhớ đến hình ảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên ấy, cô cũng đưa tay ra với anh.
Anh cười chua xót, đáy mắt hiện lên sự thất vọng, mất mát.
Anh lạnh lùng nhẹ hất tay cô ra, cũng như khi ấy lạnh nhạt từ chối cô lại gần.
Cô nhìn bàn tay bị anh lạnh nhạt hắt hủi, trong đầu thoáng hiện lên một hình ảnh mờ ảo.
Tay cô chợt khựng lại trên không trung.