Cô nhìn anh, không hiểu cảm xúc đang loé trong mắt anh.
Cô chỉ biết rằng là anh đang không vui.
Cố Tư Minh nhìn bàn tay cô, thấy không đỏ lúc này anh mới giấu bàn tay đang run rẩy của mình ra sau lưng, nhìn cô giọng đầy mỉa mai: “Não em có vấn đề sao? Ai là bạn bè với em chứ. Muốn làm bạn bè, ngay cả khi xuống địa ngục cùng nhau cũng không được.”
Cô có chút ngoài ý muốn, dần mất kiên nhẫn nhìn anh đáp lại: “Anh mới là người có vấn, ai muốn xuống địa ngục với anh chứ. Nghĩ cũng đừng có nghĩ.”
Cô không thể tiếp tục chủ đề này với anh liền chuyển chủ đề: “Vết thương đã không còn đau nữa rồi, chuyện này cũng là sự cố ngoài ý muốn, không trách tổ chương trình được.
Cũng không thể trách vệ sĩ của anh được.”
Anh gật đầu: “Trách anh.”
Cô liếc nhìn anh: “Anh thì liên quan gì, muốn trách thì trách con chó sói kia.”
“Nhưng anh cũng sử nó rồi, cho nên… Chuyện này vẫn là kết thúc vậy đi, đừng truy cứu nữa.” Cô ngập ngừng cuối cùng nói: “Anh hứa với tôi đi.”
Cô liếc nhìn con dao dưới đất có chút kiêng dè.
Anh cũng thấy ánh mắt cô hướng về phía con dao, anh sợ cô thấy sợ hãi liền gật đầu đồng ý, anh còn không quên nói: “Thật sự là vô tình làm rơi, em yên tâm.”
Cô bật cười, lúc sau như lại sợ anh xấu hổ, cô liền nhịn lại.
Anh nhìn đôi má căng phồng hồng hào vì nhịn cười của cô trong lòng cũng cảm thấy thoáng yên tâm, anh khẽ cười nhưng rất nhanh liền cố nhịn lại, lại bắt đầu bày ra khuôn mặt lạnh tanh khiến người ta vô thức tránh xa.
Cô nhìn thấy nhưng cũng không vạch trần anh, thật ra khi cười nhìn anh có chút đáng yêu, dễ nhìn hơn thường ngày.
Mấy ngày tiếp theo diễn ra hết sức thuận lợi.
Tổ chương trình dẫn bọn cô đến khám phá ngôi nhà ma ám, lần này địa điểm là trong trường học đã bỏ hoang từ lâu.
Hình ảnh những bóng dáng nữ sinh mặc đồng phục trắng bạc màu, tóc dài che kín mặt. Ánh đèn huỳnh quang chập chờn, cứ mỗi lần tắt rồi bật lại, cô ta lại đứng gần hơn, không phát ra tiếng bước chân. Trong gương, phản chiếu bóng mình… Nhưng nó không làm theo cử động của bọn cô, mà mỉm cười một cách quái dị.
Cảnh phòng học bỏ trống. Tiếng lật sách khe khẽ vang lên, dù bên trong chẳng có ai. Bỗng một bàn ghế tự kéo ra, như có ai vừa ngồi xuống.
Oánh Niệm và Oanh Giai, khóc không ra hơi, chỉ biết la hét, cô cũng cảm thấy rợn tóc gáy, mặc dù biết chỉ là diễn.
Điểm đến tiếp theo chính là ma trong bệnh viện.
Tại khu hành lang cách ly. Bóng trắng mờ ảo lướt qua, nhưng khi đến gần, gương mặt không hề có mắt, chỉ là hốc trống đen ngòm.
Đi đến giường bệnh.
Giường bệnh tự rung nhẹ, tiếng kim truyền dịch “Tích… Tích…” bất chợt ngừng lại, thay bằng tiếng thì thầm sát bên tai: “Ra… Khỏi đây…”
Bọn cô sợ hãi rút kinh nghiệm không tách ra khỏi nhau nữa, luôn theo sát nhau.
Khi cửa mở ra ở tầng không hề tồn tại, bên trong chỉ có một người bệnh gầy trơ xương, nụ cười kéo dài đến tận mang tai.
Tiếp đến là ma trong nhà hoang
Bước đến cầu thang gỗ mỗi bước chân vang lên tiếng kẽo kẹt, nhưng âm thanh lại nhiều hơn số bước đi.
Cửa sổ vỡ đột nhiên vỡ ra, một bàn tay xám xịt bám lên mép cửa, móng tay dài ngoằng cào vào kính, phát ra âm thanh rít rợn người.
Tại phòng khách tối ghế bập bênh tự đung đưa, và trên ghế, một con búp bê cũ nát nhìn chằm chằm vào bọn cô, đôi mắt thủy tinh dường như chứa thứ gì đó đang di chuyển.
Những chuyện ly kì, không ngừng sảy đến, Oánh Niệm và Oanh Giai, hét khàn cả giọng, khuôn mặt phờ phạc, không cần hoá trang nhìn cũng giống như những con ma trong đoàn khiến người ta hiểu lầm.
Người duy nhất không sợ ở đây chính là ba người con trai góp mặt trong chương trình.
Hoàng Hà khuôn mặt từ đầu đến giờ vẫn không thay đổi, Anh luôn theo sát cô, khi có con ma nào xuất hiện anh sẽ chắn thay cô, có khi thẳng tay đuổi con ma chạy mất dép, Khiến cô không kịp sợ hãi cũng không buồn sợ hãi nữa.
Lục Bách thì hay rồi, cứ nép sau lưng cô, yên tâm hưởng thụ sự bảo vệ của Hoàng Hà.
Xong còn không biết xấu hổ nhe răng nhìn cô cười.
Cô ngao ngán thở dài, lại nhìn Liễu Chí Yên đang nép mình trốn sau lưng Lộ Minh Từ, Anh cũng không nói gì, cũng không lại gần hay tiếp xúc với cô, giống như anh đang giận dỗi cô, khi thấy Hoàng Hà hết lần này đến lần khác xông ra bảo hộ cô anh chỉ biết nghiến răng nghiến lợi mà nhìn.
Có điều cô cũng không còn quan tâm nhiều về hai người nữa.
Tổ chương trình lần này cũng không giám chơi lớn nữa.
Không còn giở thủ đoạn tách bọn cô ra.
Bọn cô cũng thuận lợi tìm đường thoát cùng bảo vật về.
Bảo vật đó có khi là cọc tiền, là sợi dây truyền, đồ cổ… Được gián logo của chương trình.
Đến ngày cuối cùng, lần này là thử thách tại biệt thự hoang, nơi đầy rẫy những tin đồn chết chóc.