Mọi người nhìn cảnh tượng trước mắt có chút nghi hoặc.
Oánh Niệm và Oanh Giai thấy mặt người dẫn chương trình mặt trắng bệch không còn giọt máu liền ngừng nháo nghi hoặc hỏi: “Có chuyện gì xảy ra vậy.”
Người dẫn chương trình nhìn Hoàng Hà đang cầm hộp thuốc định vào thì khẽ lại gần hỏi: “Quan hệ của người kia ấy với Huệ Mẫn là gì vậy.”
Hoàng Hà lạnh nhạt nói: “Là phu nhân của ngài ấy.”
Nghe được câu trả lời hai người liền nghệch mặt ra há hốc mồm.
Người dẫn chương trình đứng chết lặng.
Thôi xong rồi, kì này toang thật rồi, nếu là người yêu thì ít ra còn cứu vãn được, còn bây giờ.
Anh ta thở dài: “Không thể cứu vãn.”
Lục Bách đang xem kịch lúc này cũng có chút bất ngờ khẽ cười: “Vẫn còn cách đấy.”
Người dẫn chương trình nghe vậy liền hớn hở nhìn Lục Bách đầy chờ mong.
“Không phải là còn vị phu nhân kia sao? Tìm cô Huệ mà cầu cứu.”
Người dẫn chương trình nghe vậy liền sáng mắt ngạc nhiên nói: “Đúng rồi, còn cô Huệ.”
Oánh Niệm và Oanh Giai nãy giờ có chút ngơ ngác, không biết chuyện gì đang diễn ra, cũng không muốn truy cứu thêm cho mệt mỏi nữa.
Hôm nay đã đủ sợ hãi rồi, chuyện này cũng không có gì đáng sợ cả.
Liễu Chí Yên cùng Lộ Minh Từ lúc này cuối cùng cũng về đến.
Lộ Minh Từ nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Huệ Mẫn đâu liền gấp gáp hỏi: “Huệ Mẫn, em ấy đâu.”
Người dẫn chương trình nghe thấy tên Huệ Mẫn liền cười tươi rói: “Tổ tông… À không cô Huệ mệt quá nên về phòng nghỉ trước rồi.”
Lúc này Lộ Minh Từ mới yên tâm thở phào.
Người dẫn chương trình thấy mọi người đã an toàn trở về liền lên tiếng: “Được rồi, cả ngày hôm nay mọi người đã mệt mỏi rồi, mọi người hãy trở về tắm rửa nghỉ ngơi đi.”
…
Cố Tư Minh cẩn thận đặt Huệ Mẫn lên giường, anh nhìn cổ chân đã bầm tím của Huệ Mẫn khuôn mặt hiện lên sự chua xót.
Trên đường bế cô trở về, cô vì quá mệt mỏi mà thiếp đi trên lòng ngực anh.
Anh run rẩy sờ lên vết thương của cô, tay anh không giám thực sự chạm vào.
Sau khi xử lý ổn thoả vết thương cho cô.
Anh ngồi nhìn cô lúc lâu khẽ thì thào: “Ngốc quá, sao lại để mình bị thương nữa rồi.”
Lúc sau anh lại tự trách mình: “Xin lỗi là anh không bảo vệ em tốt, khiến em bị thương.”
Nghĩ ánh mắt anh dần nổi lên tia lạnh lẽo: “Hay là anh thay em đánh gãy chân những người còn lại, trút giận cho em.” Anh mân mê lọn tóc cô trên tay: “Hay là anh đánh gãy chân của anh cho em vui, là họ đã bỏ rơi em, để em một mình… Là anh không tốt.”
Người kia vẫn không có động tĩnh, cô đã yên ổn ngủ thiếp đi không nghe lời nói của anh.
Lúc lâu anh cuối cùng cũng đứng dậy khép cửa rời đi.
Hoàng Hà lúc này đang quỳ xuống dưới nền gạch lạnh lẽo.
Cố Tư Minh bước vào, khuôn mặt sa sầm nhìn người đang quỳ gối nhận lỗi giọng nói anh lành lạnh vang lên: “Ngươi biết lỗi của mình.”
Hoàng Hà dõng dạc thừa nhận: “Thuộc hạ biết lỗi.”
Hoàng Hà cúi đầu thật thấp: “Là thuộc hạ không bảo vệ tốt phu nhân, không hoàn thành chức trách của mình, để phu nhân bị thương.”
“Thuộc hạ chấp nhận mọi hình phạt.”
Cố Tư Minh cười lạnh, anh mân mê ly trà trên tay, lúc sao không cảm xúc ném ly trà vào người Hoàng Hà.
Hoàng Hà mặt không cảm xúc, Nước trà hắt lên làm ướt khuôn mặt anh, từ đầu anh nhanh chóng tuôn ra những giọt máu.
Cố Tư Minh không quan tâm thuộc hạ của anh có bị sao không.
Anh lạnh giọng cảnh cáo: “Hay là ta đánh gãy chân của ngươi.”
Nghe vậy Hoàng Hà không hề tỏ ra sợ hãi liền nhanh chóng trả lời: “Thuộc hạ nhận lệnh.”
Hoàng Hà lui ra nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị tiếng nói gọi lại.
Cố Tư Minh có chút suy tư: “Ta sẽ phạt ngươi sau, nếu bây giờ mà ngươi đánh gãy chân mình thì cô ấy sẽ nghi ngờ mất, hơn nữa nếu làm vậy thì việc bảo vệ sẽ trở nên khó khăn hơn.”
Sau khi người rời đi, Anh mệt mỏi giai trán, lấy từ túi quần một hộp thuốc, cứ như vậy mà bỏ vào miệng nuốt.
Đây là thuốc an thần, từ lúc đến thế giới này đã một năm, anh dùng một năm đó để học hỏi kiến thức nơi này, dùng một năm tìm kiếm đồng thời gây dựng quyền lực.
Cuối cùng anh cũng thành công cũng tìm được người. Nhưng cô không nhớ anh, một chút cũng không.
…
Huệ Mẫn khẽ nhíu mày, cô nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt.
Một người mặc hắc y bước đến, cô nghĩ anh sẽ va vào người cô, vậy mà anh cứ như vậy mà đi xuyên qua người cô.
Cô ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là cô đang nằm mơ sao?
Đang suy tư thì cô nhìn thấy một người, khuôn mặt người này cô không thể không quen thuộc hơn nữa, đây rõ ràng là cô, chính xác hơn chính là cô năm mười sáu tuổi.
Ngũ quan của cô lúc này còn non nớt, không sắc sảo như bây giờ.
Cô nhìn cô đang hớn hở đi theo sau lưng một người, chính là người mặc hắc y lúc nãy mà cô nhìn thấy, kì lạ là cô không thể nhìn rõ được khuôn mặt anh, khuôn mặt anh mờ ảo, như bị những màn sương mù dày đặc che lấp đi.
Cô nhìn chính cô như cái đuôi nhỏ bám theo anh, có lúc cô sẽ chọc anh cười, cô sẽ băng bó vết thương cho anh, mặc dù nhìn không được đẹp mắt cho lắm. Có lúc Cô sẽ lén trộm thức ăn cho anh, lén nhìn anh lúc ngủ rồi tự mình khẽ bật cười.
Lúc đầu anh có chút bài xích cô, tránh né cô nhưng dần dần anh liền mặc kệ cô, rồi không biết từ khi nào anh sẽ bảo vệ cô, sẽ mua đồ ngon cho cô, mua cho cô những bộ đồ của thế giới này, giúp cô thích ứng với nơi đây.
Hai người cứ như vậy dính chặt vào nhau qua năm tháng.
Rồi một ngày cô không nhìn thấy cô nữa.