Đến nội dung chính

Chương 16: Thoát Khỏi Khu Rừng

admin 1.028 Chữ Cài Đặt

Sự ẩm ướt trên má, cảm giác nóng hổi ẩm ướt sền sệt.

Cô cảm nhận được một hơi thở nhẹ nhàng phả vào tai cô, thân nhiệt nóng bỏng từ người đàng sau.

Cô từ từ mở mắt, trước mặt là hình ảnh con chó sói đang nhe răng đau đớn nhìn cô.

Bụng nó bị một con dao cắm vào, từng giọt máu của nó len lỏi hoà vào bàn tay đang nổi đầy gân xanh của người đàn ông.

Cô sờ lên mặt, cái thứ ấm ướt sền sệt trên mặt cô là máu từ con chó sói không cẩn thận văng trúng.

Tim cô đập dồn dập. Cô từ từ xoay người lại.

Đôi mắt đỏ hoe nhìn người đang đứng thẳng tắp trước mặt.

Khi nhìn thấy anh cô không khỏi tủi thân bật khóc, khóc vì sợ hãi, khóc vì anh đã đến, khóc vì cảm động.

Cô run rẩy lên tiếng: “Cố Tư Minh là anh sao.”

Anh không lên tiếng, bàn tay ấm áp, to lớn của anh chỉ khẽ lau đi nước mắt đọng lại trên mi cô, lau đi cái thứ sền sệt trên mặt cô.
Giọng anh khàn khàn trầm thấp vang lên như đang an ủi cô: “Ừm.”

Nghe thấy giọng anh trái tim cô đập loạn, một cảm giác nhẹ nhõm.

Cô tựa đầu vào vai anh, ỷ lại vào anh.

Trái tim anh khẽ run rẩy, anh lau sạch vết máu trên tay, khẽ ôm lấy eo cô.

Cô cố kiềm đi sự sợ hãi khẽ gọi tên anh: “Cố Tư Minh.”

“Ừ.”

Toàn thân cô run rẩy: “Chân tôi đau tôi không đi được.”

Dứt lời, chân cô rời khỏi mặt đất, anh bế cô lên, ôm chặt cô vào lòng.

Cô ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào ngực anh, nghe những tiếng tim đập loạn nhịp của anh.

Anh bế cô, một đường đi về phía trước.

Cô cảm nhận con tim đang loạn nhịp của mình khẽ hỏi: “Cố Tư Minh, anh có sợ ma không.”

“Không.”

“Nhưng tôi sợ.”

“Không sao.”

Cô ngước lên nhìn anh: “Tôi sợ mà.”

Như hiểu ra gì đó cô khẽ bật cười: “Ý anh là, tôi không cần phải sợ, vì đã có anh bảo vệ tôi rồi đúng không.”
“Tôi nghĩ như vậy đúng không.”

Anh khẽ cười, ngầm đồng ý.

Cô tiếp tục luyên thuyên: “Cố Tư Minh anh nói ruốt cuộc là đang đòi nợ tôi hay đang theo đuổi tôi vậy hả.”

“Là đòi nợ.”

Cô bĩu môi: “Có chủ nợ nào như anh không chứ.”

“Lại còn cứng mồm.”

Anh khẽ nhướn mày, hầu kết lăn qua lộn lại: “Vốn dĩ không cần phải theo đuổi thứ đã có được.”

“Không phải là theo đuổi mà là chăm sóc.”

Theo đuổi là thứ dành cho điều chưa đạt được, chăm sóc là thứ đã đạt được cần bảo vệ, chân trọng. Anh không cần phải theo đuổi cô, bởi vì cô vốn thuộc về anh rồi.

Ánh trăng bạc trải dài trên con đường vắng, len lỏi qua những tán cây, phủ lên hai bóng người đang dựa vào nhau.

…

Hoàng Hà ngơ ngác nhìn hai người đang khóc lóc bên cạnh, anh tìm kiếm xung quanh không thấy Huệ Mẫn đâu, anh lẩm bẩm: “Thôi xong rồi, kì này bị phạt chắc luôn.”
Lúc nãy khi sương mù xuất hiện, ống tay áo anh bị nắm lấy, anh tưởng là Huệ Mẫn nên đi theo, ai ngờ bị tổ chương trình gài bẫy tách ra.

Oánh Niệm và Oanh Giai, một người ôm lấy tay, một người quỳ thụp xuống ôm lấy chân Hoàng Hà như cọng rơm cứu mạng khóc không ra hơi.

Hoàng Hà đứng im như pho tượng mặc cho hai người muốn làm gì thì làm, anh nhấc điện thoại gọi một cuộc điện thoại báo cáo rồi đưa hai người kia rời khỏi khu rừng.

Phía kia Lục Bách bám theo con ma giả trang do tổ trương trình cài vào thuận lợi thoát thân.

Lộ Minh Từ vẻ mặt không vui định bỏ lại Liễu Chí Yên rời đi, nhưng bị cô ta kéo lại, cô ta tắt camera ánh mắt nhìn anh đỏ hoe chất vấn: “Anh lại định bỏ mặc em sao?”

Anh vùng khỏi cánh tay cô ta: “Anh phải quay lại tìm Huệ Mẫn.”

Cô ta cười chua xót: “Chúng ta thoát khỏi khu rừng trước, anh không cần phải quan tâm đến cô ấy đâu, bên cạnh cô ấy có rất nhiều người, có khi đã an toàn rời khỏi khu rừng rồi.” Cô ta nhìn Lộ Minh Từ khoé mắt rơi một giọt lệ, nhìn rất đáng thương:

“Nhưng em chỉ có một mình anh, anh không thể bỏ mặc em được.”

Lộ Minh Từ đáy mắt hiện lên sự không kiên nhẫn.

Liễu Chí Yên thấy anh nhất quyết không chịu thoả hiệp, cô ta cười mỉa: “Lộ Minh Từ anh đừng quên, rằng em lúc đó đã không bỏ mặc anh.”

Bước chận Lộ Minh Từ khẽ dừng lại, bàn tay anh cuộn chặt, hết nắm rồi buông ra, cuối cùng quyết định cùng Liễu Chí Yên tìm đường quay về.

Lục Bách là người ra đầu tiên, anh nhìn tổ đạo diễn đắc ý cười đùa.

Người tiếp theo ra khỏi khu rừng là nhóm Oánh Niệm và Oanh Giai, và Hoàng hà.

Oánh Niệm và Oanh Giai, sau khi tới nơi liền khóc lóc oán trách chương trình độc ác, không khí ồn ào náo nhiệt vì tiếng kêu than của hai người họ.

Mãi cho đến khi bóng dáng cô cùng Cố Tư Minh bước đến. Không khí bỗng chìm vào im lặng.

Người dẫn chương trình nhìn khuôn mặt sa sầm như muốn giết người của Cố Tư Minh anh ta mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi.

Lục Bách ngồi xem kịch có chút ngoài ý muốn.

Cố Tư Minh liếc nhìn Hoàng Hà giọng anh vang lên đầy lạnh lẽo: “Chuẩn bị đồ sơ cứu.”

Hoàng Hà cúi đầu nhanh chóng rời đi tìm đồ.

Anh nhìn lườn lượt những người xung quanh thấy mọi người ai cũng lành lạnh lại nhìn cổ chân bị xưng vù, đỏ lên của Huệ Mẫn là, ánh mắt hiện lên sát khí, nghiên răng ken két cảnh cáo: “Tôi sẽ nói chuyện với các người sau.”

Trong lòng người dẫn chương trình vang lên tiếng lộp bộp.