Hai người kia không tiếp tục tham gia trò chơi nữa.
Người dẫn chương trình cũng không giám đến làm phiền, sợ đụng vào người không nên chọc.
Đến tối, thử thách chính thức bắt đầu.
Tổ chương trình quyết định chơi lớn, bao vây phạm vi nên lui tới, họ cài người giả trang thành quỷ để hù doạ khách mời.
Mỗi thành viên sẽ có một máy quay riêng, một mình tự khám phá tìm ra những báu vật được cất giấu xung quanh khu rừng.
Lúc này Lộ Minh Từ và Liễu Chí Yên cuối cùng cũng hợp nhóm.
Khác vào ban sáng, khu rừng giờ này trở nên đầy quỷ dị, âm u đáng sợ.
Khu rừng vào ban đêm như khoác lên mình một tấm áo choàng đen không chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng nhỏ bé của đèn flash của điện thoại mới miễn cưỡng nhìn thấy đoạn đường phía trước.
Mọi người cảm thấy lạnh gáy tập trung thành một nhóm, cố lết bước chân đi về phía trước.
mọi âm thanh dường như bị nuốt chửng. Ánh trăng lờ mờ len lỏi qua tán lá rậm rạp, soi xuống những thân cây gầy guộc, vặn vẹo như những bóng ma đứng bất động.
Từng cơn gió lạnh rít qua, mang theo tiếng xào xạc của lá khô và mùi ẩm mốc ngai ngái. Đâu đó vang lên tiếng cành cây gãy khô khốc, như có ai đang dẫm lên từ trong bóng tối. Xa xa, đôi mắt sáng lập lòe của một con thú ẩn nấp giữa lùm cây, nhìn chằm chằm không chớp.
Oánh Niệm và Oanh Giai, thấy ở một rừng cây có đôi mắt đỏ hoe nhìn phía mình thì hét toáng lên nhanh chóng vùng tay ra chạy nhanh ra ngoài, tách khỏi nhóm người.
Cô thấy vậy liền cao giọng nói: “Mọi người đừng chạy loạn, cẩn thận lạc.”
Cô có chút lo lắng nhìn về phía hai người đang chạy, đang định đi theo tìm họ thì Lộ Minh Từ ngăn cô lại: “Để chú đi tìm họ về, cháu đừng đi lung tung.”
Cô có chút lo lắng nhìn anh định nói gì đó nhưng anh đã nhanh chân đi trước, không đợi cô lên tiếng.
Liễu Chí Yên cũng đi theo anh.
Cô nhìn hai người nắm tay nhau, nhìn bóng lưng dần khuất của hai người đành từ bỏ ý định khuyên nhủ.
Cô cùng những người còn lại tiếp tục đi về phía trước.
Càng đi sâu vào, bỗng nhiên một màn sương mỏng xuất hiện màn sương trắng quỷ dị dần dày hơn, che tầm mắt.
Lại lần nữa nhìn thấy.
Khu rừng đen đặc đáng sợ, cô nhìn xung quanh thấy không thấy có ai liền hốt hoảng, Không gian tĩnh lặng đến mức quỷ dị, cô có thể nghe thấy tiếng động vật kêu về đêm, tiếng tim đập của cô vang lên rõ ràng, dồn dập như sắp nhảy ra ngoài.
Cô không biết phải làm gì, chỉ biết men theo con đường phía trước tìm mọi người, tìm đường đi về.
Cô sợ rồi, cô không nên đồng ý tham gia chương trình này mới đúng, cái gì là thử thách bản thân chứ.
Cô từ từ đi về phía trước, cố trấn tĩnh bản thân.
Có một ngọn gió khẽ thổi lướt qua người cô, trườn qua mặt đất như những ngón tay lạnh lẽo.
Không gian u ám đến mức mỗi bước chân như dấn sâu vào một thế giới xa lạ, nơi mà bóng tối biết nhìn, và im lặng biết thì thầm.
Cô quan sát kĩ xung quanh, tiện thể cầm một cành cây nhỏ ven đường để phòng cho gặp người hay ma nào, cô quyết liều một phen với nó.
Đang đi thì cô cảm giác đằng sau có người khẽ đặt tay lên vai cô, cô giật mình quay người lại, thấy một khuôn mặt trắng bệch, trên mặt đầy máu và vết sẹo, hơn nữa miệng nó còn lè lưỡi, trong miệng chảy ra những giọt máu đỏ thẫm kinh người.
Cô giật mình run rẩy quất cành cây loạn xạ khiên con ma như sợ mà nhanh chóng chạy mất.
Cô thở hổn hển lùi vài bước chân nhưng không may dẫm chúng cành cây to ngáng đường khiến cô ngã mạnh xuống đất.
Cô khẽ kêu rên lên đau đớn, cô nhìn cổ chân bị rướm máu do cành cây rạch phải.
Cô cố nhịn cơn đau trên chân cố lê bước về phía trước.
Trong đầu cô bây giờ toàn lời chửi rủa tổ chương trình, tổ chương trình đúng thật là chịu chơi, vậy mà thuê người hoá trang thành quỷ hù doạ, tách người chơi ra, còn bày ra mấy trò phun xương.
Cô cắn chặt rặng, mồ hôi túa ra vì cơn đau dưới chân.
Đột nhiên một tiếng khóc của trẻ con vang lên, vang vọng khắp khu rừng nghe quỷ dị, hãi hùng.
Cô nhìn đôi chân nhuốm máu của mình, cơn đau như xé toạc lý trí của cô, cơn mệt mỏi ùa tới, cô ngồi xuống tựa người vào gốc cây, định nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục đi tiếp.
Đằng sau lưng cô một tiếng gầm rú vang lên, cô nghĩ đây lại là trò đùa của chương trình cũng không để tâm lắm.
Nhưng cô vẫn không nhịn được quay lại xác nhận.
Phía sau một con chó xói nhe hằm răng, nhìn cô chằm chằm, như thể sợ con mồi chạy đi.
Con chó soi nhe hàm trăng trắng tinh, sắc nhọn, trong miệng nó nước dãi chảy đầy miệng như thể thèm khát muốn nhào tới xé xác cô.
Từ cổ họng nó phát ra âm thanh gầm nhẹ, mắt vào đêm tối sáng đỏ rực lạ thường.
Cô trợn mắt nhìn nó đang từng bước lại gần, lại nhìn đôi chân đang rỉ máu của mình.
Cô tuyệt vọng nhìn nó, từ từ đứng lên, cầm chặt cành cây khô trên tay, định liều mạng.
Con chó sói vung người nhảy lên không trung định cắn vào người cô, cô nhắm chặt mắt tuyệt vọng vung roi loạn xạ.
Đột nhiên cơn đau không như dự tính mà đến, chỉ cảm nhận được sự ẩm ướt trên mặt.