Huệ Mẫn lảng tránh ánh mắt anh, cô cúi đầu không nói gì.
Tại sao, tại sao lại nhìn cô như vậy, chính vì anh như vậy mới khiến cô hiểu lầm hết lần này đến lần khác. Khiến cô không nhịn được luôn chờ đợi, hy vọng.
Người dẫn chương trình cố nén sự nghi ngờ tò mò lại bắt đầu hướng máy quay về phía Lộ Minh Từ: “Ngài Lộ đây từ trước đến giờ rất ít xuất hiện trước công chúng, tôi chắc rằng ngài luôn bận rộn với công việc nên không biết ngài có thời gian để yêu đương hay không, và nếu có ngài có thể thổ lộ tiếng lòng của mình cho người con gái ấy không.”
Lộ Minh Từ không nhìn đến máy quay, ánh mắt anh hướng về hướng đối diện khẽ cười: “Tôi có, tôi muốn nói với em ấy… Đợi anh, anh đang chờ một cơ hội, chờ thời cơ thích hợp anh muốn nói với em rằng là, anh với em có cùng cảm xúc, anh cũng yêu em.”
Tiếng hò reo không ngừng vang lên, khiến không khí tràn ngập sôi động, mọi ánh mắt ẩn ý không ngừng liếc nhìn qua lại giữa Lộ Minh Từ và Liễu Chí Yên.
Chỉ có ánh mắt người dẫn chương trình là có chút nghi ngờ khó hiểu.
Anh ta nhìn Huệ Mẫn người cúi đầu từ khi trò chơi bắt đầu đến giờ, có chút tâm tư riêng lia máy quay đến gần sát mặt cô bắt đầu hỏi: “Có tin đồn nói rằng cô cùng với ngài Lộ là chú cháu vậy…”
Chưa đợi người dẫn chương trình nói dứt câu, đã bị một giọng nói lạnh nhạt của Lộ Minh Từ cắt lời.
“Là cháu họ, không cùng quan hệ huyết thống.”
Câu nói của anh khiến không khí trở nên vi diệu.
Mọi người ở đây ai cũng khó hiểu lén liếc nhìn anh.
Người dẫn chương trình thấy Lộ Minh Từ đang nhíu mày có chút tức giận, trong lòng liền có câu trả lời.
Liễu Chí Yên bên cạnh lúc này đáy mắt hiện lên sự tàn nhẫn nhưng rất nhanh liền giấu đi, khuôn mặt trở lại như bình thường.
Huệ Mẫn lúc này cũng ngước lên nhìn máy quay, khuôn mặt cô bất động không hiện lên gợn sóng, cô nhìn người dẫn chương trình khẽ cười tiếp lời: “Có phải anh muốn hỏi tôi rằng là hãy nói tiếng lòng những suy nghĩ của tôi về Chú Lộ đúng không.”
Người dẫn chương trình mỉm cười nói gật đầu: “Đúng là vậy, Cô Huệ thật thông minh.”
Cô không chút ngạc nhiên về câu trả lời của người dẫn chương trình, cô không nhìn vào máy quay mà nhìn vào người ngồi đối diện, anh cũng vậy vẫn đang nhìn cô.
Thấy cô nhìn lại anh khẽ cười, hứng thú nhìn cô.
Không khí giữa hai người có chút kì lạ.
Huệ Mẫn nhìn anh không rời mắt, cô mở miệng trong giọng nói lộ ra sự nghiêm túc trang trọng: “Cháu đối với chú… Là sự kính trọng.”
Không khí đột ngột trùng xuống vì câu trả lời của cô.
Lộ Minh Từ lúc này thấy có chút khó hiểu, nhận ra sự kì lạ, giọng nói luôn mềm mỏng dịu dàng dần lạnh đi: “Cháu là có ý gì?”
Huệ Mẫn khó khăn mỉm cười: “Là sự kính trọng dành cho trưởng bối.”
Lộ Minh Từ thấy càng ngày càng không đúng định đứng dậy kéo cô đi, nhưng rất nhanh anh liền bị một bàn tay nắm lấy.
Liễu Chí Yên khẽ nghiêng đầu về phía anh thì thào cái gì đó, anh liền cố nén sự nghi ngờ đang dấy lên trong lòng, bàn tay anh siết lại.
Huệ Mẫn nhìn hai người thân mật khẽ cười, rõ ràng đã nói như thế, nhưng cô vẫn không nhịn được thấy đau.
Cuối cùng người dẫn chương trình nhìn người im lặng từ đầu đến giờ có chút ngại ngùng cười nói, trong nụ cười có chút sự lấy lòng: “Vậy người cuối cùng, có thể nói rõ lý do vì sao ngài đến đây được không ạ?”
Mọi người tò mò nhìn Hoàng Hà.
Hoàng Hà mặt vẫn không cảm xúc quay qua nhìn Huệ Mẫn thẳng thắn đáp: “Đến bảo vệ.”
Huệ Mẫn nhìn anh, anh cũng nhìn cô, hai người không chớp mắt nhìn nhau.
Sự ngột ngạt của cô liền nhanh chóng bay mất thay vào đó là sự khó hiểu, không phải chứ, anh không phải đến đây để giám sát cô theo lệnh người ấy mà, sao bây giờ lại thành bảo vệ rồi.
Người dẫn chương trình lại bị một phen hú hồn. Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu óc xoay vòng vòng, không phải chứ, đây ruốt cuộc là tam giác tình yêu gì đây.
Liễu Chí Yên đáy mắt hiện lên sự hứng thú nhìn cô với Hoàng Hà.
Còn Lộ Minh Từ thì đáy mắt sắp không nhịn được phun lửa luôn rồi. Môi anh mím chặt lại, cánh tay nắm chặt đến nổi đầy gân xanh.
Anh nhìn khung cảnh có chút chướng mắt trước mặt liền tức đến bật dậy rời đi.
Liễu Chí Yên thấy vậy đứng dậy xin lỗi mọi người rồi chạy theo anh.
Huệ Mẫn cũng không còn tâm trạng để ý đến hai người nữa, cô quay người lại trừng mắt liếc nhìn khúc gỗ đang ngồi im như tượng là Hoàng Hà.
Mọi người cũng không biết gì lơ ngơ nhìn mọi chuyện đang xảy ra.
Lục Bách khẽ bật cười ánh mắt nhìn cô đầy ranh mãnh.
Huệ Mẫn không biết nói gì. Càng lười giải thích.
Trò chơi vẫn tiếp tục diễn ra, trò tiếp theo là mỗi người hãy hát hoặc nhảy tặng mọi người có mặt ở đây.
Cô không chọn nhảy mà hát một bài đang hót trên mạng gần đây, đến phen Hoàng Hà anh cũng chọn hát, nhưng khi nghe anh cất tiếng hát, có chút cứng ngắc hay vấp, có khi quên lời khiến mọi người bật cười, cô cũng khẽ bật cười.