Có thể mọi người ở đây không có ai nhận ra anh nhưng cô thì biết, anh không phải là vệ sĩ sao? Vệ sĩ luôn kè kè bên cạnh người đó.
Sao khi chào hỏi lẫn nhau cô liền biết anh tên Hoàng Hà. Một người nữa là nam diễn viên hạng A rất có tiếng tăm tên là Lục Bách.
Cô nhìn những người đang bắt đầu làm quen vui vẻ nói chuyện với nhau, cô cũng không để ý gì nhiều đến những người đó, mục đích cô chấp nhận tham gia chương trình là để kiếm tiền, để thử nghiệm xem bản thân mình có sợ ma không.
Nghĩ cô liền liếc nhẹ ánh mắt về phía Hoàng Hà người luôn giữ chặt miệng từ đầu đến giờ.
Cô có chút tò mò lại gần hỏi: “Anh không phải là vệ sĩ thân cận của người kia sao?”
Anh gật đầu.
“Ai nhét anh vào đây vậy.”
“Anh ta nhét anh vào sao?”
Lại một cái gật đầu.
“Sao anh ấy lại nhét anh vào, muốn anh giám sát tôi sao?”
Mặc cho Hoàng Hà không trả lời cô vẫn tiếp tục tự mình luyên thuyên: “Làm khó vệ sĩ như anh rồi, nếu anh ở đây không phải là anh ta cũng ở đây chứ… Lại theo dõi tôi sao?”
Cô nhìn xung quanh đôi mắt láo liên thấy người đó không ở đây cô mới thoáng thở phào.
Như chợt nghĩ đến gì đó cô liền hỏi: “Anh ấy tên gì vậy.” cô có chút ngập ngừng lên tiếng: “Có phải… Có phải anh ta tên là Cố Tư Minh không?”
Hoàng Hà người luôn im lặng nãy giờ lúc này khẽ khựng người lại, có chút ngạc nhiên nhìn cô.
Thấy vậy cô liền hiểu, cô đoán đúng rồi.
Cô ngại ngùng gãi đầu trợn mắt nói dối: “Hôm trước có nghe một người gọi anh ta như vậy.”
Hoàng Hà không tin ánh mắt sắc bén nhìn cô có chút thăm giò hỏi cô: “Phu nhân, sao người lại biết tên ngài ấy.”
Cô liếc nhìn anh: “Anh hỏi ai đấy, tôi không biết người nào là phu nhân cả, đừng gọi bậy.”
Khuôn mặt cô có chút ân trầm, phải. Sao cô lại có thể biết tên anh được. Cô cũng không biết nói sao nữa. Thật sự không biết, không nhớ… Cảm giác này khiến cô rất khó chịu.
Cô không tiếp tục nói chuyện với Hoàng Hà nữa, càng tiếp xúc nhiều cô lại càng thấy bí bách.
Người này đúng là bệnh giống chủ.
Lúc này người dẫn chương trình bắt đầu tươi cười nói: “Mọi người có lẽ đã làm quen hết với nhau rồi đúng không.”
Người dẫn chương trình hắng giọng ra vẻ thần bí: “Có lẽ mọi người nghĩ thành viên đã tập trung đông đủ rồi, nhưng không… Chương trình còn chuẩn bị bất ngờ lớn mời hai khách mời đặc biệt đến, mọi người đoán xem đó có thể là ai.”
Lục Bách cười từ ài: “Dù là ai chúng tôi đều vui vẻ hoan nghênh.”
Mọi người nghe vậy gật gù đồng ý, có người hớn hở lên tiếng: “Ruốt cuộc là ai vậy… Thật mong chờ.”
Oánh giai: “Cái dáng vẻ thần bí này chắc chắn là nhân vật lớn.”
Tiếng nói cười xôn xao, nhưng cô cũng không quá để ý đến, người bên cạnh cô càng không thèm liếc mắt.
Người dẫn chương trình thấy không khí xôi động liền hớn hở cao giọng nói: “Nào, cũng đã đến lúc mời hai vị xuất hiện… Chào mừng Liễu Chí Yên ảnh hậu của chúng ta và… Lộ Minh Từ Giám đốc tập đoàn &Z.
Sau khi người chương trình dứt câu tiếng xì xào không ngừng vang lên, mọi ánh mắt tò mò, háo hức liên tục phóng về phía cửa.
Từ lúc nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Liễu Chí Yên cô đã không thể nào bình tĩnh được nữa, bàn tay cô siết chặt lại buông ra, cô cố giữ sự bình thản trên mặt, nhìn về phía trước, nơi hai người cùng sóng vai nhau bước vào, tên hai người lại lần nữa đặt cạnh nhau.
Liễu Chí Yên khoác tay Lộ Minh Từ thân mật bước vào.
Ánh mắt cô với Liễu Chí Yên chặm mặt, cô ta không tránh ánh mắt cô, nhìn cô cười tươi rói, lộ cả hàm răng trắng tinh, nụ cười ngọt ngào lại quyến rũ.
Cô cũng không việc gì tránh ánh mắt cô ta. Nghênh ngang đối diện chỉ khẽ gật đầu như kính trọng mà chào hỏi.
Lộ Minh Từ hai tay bỏ túi quần, trên người anh toát ra vẻ điềm đạm nhưng không kém sự cao ngạo. Ánh mắt anh phóng qua phía Huệ Mẫn khuôn mặt hiện lên sự cưng chiều.
Liễu Chí Yên nhìn sườn mặt đang tươi cười dịu dàng của Lộ Minh Từ, Nhìn ánh mắt anh không nặng không nhẹ nhìn về phía Huệ Mẫn.
Thật ra anh có mặt ở đây là vì cô ta.
Hôm đó cô ta đang quay cảnh cuối của một bộ phim điệp viên, khi kết thúc cảnh quay cô ta có loáng thoáng nghe được trợ lý của mình đưa kịch bản của chương trình thực tế cho cô ta, cô ta chỉ liếc nhẹ một cái, thấy là chủ đề kinh dị chỉ khinh bỉ rời mắt đi, không có hứng thú dù chỉ một chút.
Trợ lý thấy cô ta không có hứng thú nên cũng không đề cập đến nữa, nhưng khi nghĩ đến gì đó bèn nói một câu: “Đúng rồi chị, thật ra Huệ Mẫn cũng góp mặt tham gia chương trình lần này.” Nữ trợ lý có chút ngập ngừng nói tiếp: “Huệ Mẫn là cháu gái của ngài Lộ, hơn nữa ngài Lộ với chị là người yêu nên em…”
Liễu Chí Yên tay đang tháo bông tay khẽ dừng lại, trên môi nở một nụ cười. Ánh mắt nhìn trợ lý tán thưởng.