Mãi sau một giọng nói vang lên cô mới dừng tập luyện lại: “Em tập từ nãy giờ cũng được hai tiếng rồi đó, nghỉ ngơi một chút đi.”
Cô nhìn người được phản chiếu trong gương, lại nhìn khuôn mặt đã túa mồ hôi cùng hơi thở gấp gáp của mình, cũng không cố chấp nữa.
Cô nhận lấy chai nước với chiếc khăn mà chị quản lý đưa đến, cười híp mắt: “Hôm nay chị đến có chuyện gì sao?”
Thu Minh Thụy gõ nhẹ lên trán cô: “Chị mà không đến nữa thì em sẽ ngất vì kiệt sức mất.”
Cô xấu hổ gãi mũi: “Em tự biết chừng mực mà.”
Thu Minh Thụy thở dài: “Không nói chuyện này nữa, chị có một tin tốt muốn nói với em.”
Thu Minh Thụy làm ra vẻ thần bí: “Chị giành được một slots của chương trình thực tế cho em.”
Nghe vậy khuôn mặt của cô cũng không xuất hiện quá nhiều sự vui mừng: “Chủ đề của chương trình là gì ạ.”
“Nói trước em không tham gia mấy trương trình coupe đâu.”
Thu Minh Thụy lườm cô một cái: “Chị còn không hiểu tính em sao.”
Nói Thu Minh Thụy hớn hở hỏi: “Em có sợ ma không.”
Cô bật cười, liền biết ngay chương trình này nói về chuyện gì: “Không biết, chưa từng thấy nên không biết là có sợ hay không.”
Thu Minh Thụy hớn hở nói: “Vậy thử xem sao.”
Cô gật đầu, không từ chối. Dù sao ngoài nhảy, hay thỉnh thoảng livestream ra cô cũng rất rảnh. Thỉnh thoảng cô cũng ngoi mặt lên mạng cho fan được chiêm ngưỡng, cho những anti có dưa để ăn chứ.
…
Còn chưa đến một tuần nữa là cô phải lên đường quay chương trình rồi, Chương trình có bảy tập được quay bảy ngày.
Thủ tục xin nghỉ phép của cô được phê duyệt rất nhanh, bởi vì đây là trường nghệ thuật nên chuyện xin nghỉ để quay không hiếm lạ gì.
Khi về kí túc xá, cô mang gà rắn với ly trà chanh về cho Miểu Khương.
Miểu Khương nhận lấy thấy cô đang dọn đồ liền nghi hoặc hỏi: “Cậu định chuyển đi sao?”
Cô bật cười: “Tại sao cậu lại nghĩ như vậy.”
Miểu Khương suy sụp tinh thần: “Có phải là vì Uyển Nhi không.”
Cô có chút bất lực thở dài: “Sao mình phải vì cậu ta mà dọn đi, muốn đi cũng phải là cậu ta dọn đi.”
Cô khẽ cười nhéo má Miểu Khương: “Lần này mình nhận được một slots của chương trình thực tế, nên chuẩn bị dọn đồ trước một tuần sau nhập đoàn.”
Miểu Khương nghe vậy ngờ nghệch cười. Vui vẻ thay cô, khuôn mặt cô ấy hớn hở: “Vậy thì tốt rồi.”
Mấy ngày cứ như vậy trôi qua, cô không còn thường xuyên gặp được chú, chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm nhau qua điện thoại. Vốn dĩ hai người cũng không thường xuyên gặp nhau, sau khi chuyện đó xảy ra cô cũng vô thức mà tránh liên lạc với anh.
Mà anh cũng không phát hiện ra điều bất thường. Vốn dĩ không quan tâm sao có thể phát hiện ra.
Cô hết lên lớp, lại đến phòng tập, sinh hoạt không thể nào bình thường chỉ có điều, bây giờ trong cuộc sống quá đỗi vô vị của cô xuất hiện một người.
Anh sẽ như cái đuôi nhỏ, hết bám theo cô đến trường lại bám theo cô đến phòng tập.
Lúc đầu cô chỉ nghĩ là trùng hợp nhưng một ngày hai ngày ba ngày liên tiếp cô luôn có thể thấy một chiếc xe luôn đậu trước cổng trường cô, khi cô tập nhảy luôn cảm thấy có một ánh mắt nóng rực luôn quan sát mình.
Hôm nay cũng vậy, lúc cô đang tập động tác thì cô như có như không lơ đãng nhìn vào kính tập, một bóng dáng quen thuộc phản chiếu vào kính.
Anh một tay đút túi quần, vẫn là bộ đồ đen xì đó, vẫn là ánh mắt gương mặt lạnh ấy.
Anh không bước vào, cũng không tiếng động chỉ lặng lẽ đứng một góc, thông qua khe hở nhỏ của cánh cửa quan sát cô.
Cô biết anh đang nhìn cô, cô cũng đang lặng lẽ nhìn anh.
Anh biết anh đang quan sát cô nhưng không biết cô cũng đang quan sát anh.
Thật kì lạ, rõ ràng lúc đầu khi không biết người theo dõi cô là ai cô có chút khó chịu, thấy phiền phức sợ hãi, định báo cảnh sát tố cáo bắt người đó, nhưng khi biết người đó là ai cô liền vô thức thả lỏng cảnh giác, lúc đầu có thể hơi phiền, nhưng… Nhắm một mắt mở một mắt coi như anh không tồn tại vậy.
Dù sao người này anh cũng không làm hại cô.
Ngày nhập đoàn.
cô nhìn những gương mặt quen thuộc lại xa lạ.
Ngoài cô ra còn có năm người nữa, một người là nam ca sĩ tên là Phó Tống, hai cô gái thực tập sinh là Oánh Niệm và Oanh Giai, hình như là chị em song sinh, sở thích hình như cũng giống nhau.
Cô liếc nhìn về phía người đàn ông mặt lạnh như tiền kế bên.
Không chỉ có mình cô là tò mò nhìn anh, mọi ánh mắt tò mò đổ dồn nhìn anh, vậy mà gương mặt anh vẫn như không có cảm xúc đứng im như pho tượng.
Mọi người ở đây ít nhiều cũng biết lẫn nhau hay nghe tiếng tăm nhưng… Chỉ anh là lạc quẻ ở đây.