Đến cả phụ thân hắn – Tể tướng khó tính nhất nhì khuynh triều Hắc Liêu còn quý mến Đại hoàng tử hơn đứa con ruột thừa là hắn, thì đủ biết thái tử tài đức đến mức nào.
Sau mười mấy năm bôn ba ngoài chiến trường, nay được dịp tiến cung ăn chơi, đám huynh đệ thân tín cùng xông pha chinh chiến đã chạy mất dạng, ra ngoài thả lỏng trêu hoa ghẹo nguyệt một phen. Còn thái tử nhà hắn thì ở đây…
Chơi chim.
Dực Phong không còn gì luyến tiếc: ‘’….’’.
Liếc nhìn sang bên kia bờ hồ, ánh bạc lung linh phẳng phất những đóa hoa nở rộ. Mấy thiếu nữ, ai ai cũng súng sính nhau những bộ cánh đầy màu sắc làm cảnh đẹp càng thêm ý vui, lâu lâu mấy nàng lại lén liếc nhìn sang đây, đông xuân rộn ràng.
Dực Phong nhướng mày. Giả bộ uể oải khoác vai Thái tử bên cạnh, miệng ai oán kêu lên:
‘’Ài, ngài có biết đám tiểu tử Dục Tắc, Anh Linh chạy hết ra ngoài cung thả quần theo gió rồi không… Đến cả Tiểu Phương còn về nhà thăm hai thê ba thiếp nhà mình. À cả thằng oắt Giác Trường nữa nó đã có đứa con ba tuổi rưỡi rồi’’.
‘’Mà ngài nhìn xem, chỉ có Dực Phong đây là trung thành bồi ngài chơi chim thôi’’.
Thái tử liền đáp: ‘’Vậy người đi chơi đi, không cần bồi ta’’.
Dực Phong: ‘’….’’.
Hắn bóp bóp thái dương, rõ ràng không phải vì muốn chơi… mà là chơi tới phát ngán luôn rồi.
Hồi xưa, những địa điểm ăn chơi bậc nhất chốn kinh thành thì lúc nào thiếu vắng mặt hắn.
So với đám con nhà quan võ cứng nhắc, lầm lì như khúc gỗ, hắn lại là kẻ có miệng lưỡi dẻo quẹo, lươn lẹo hơn cả cá trạch, nói năng ba câu đã đủ khiến trái tim thiếu nữ rối loạn tâm xuân.
Đếm ra hết thảy những đệ nhất mỹ nhân, những tiểu thư đài các nức tiếng kinh kỳ, ít nhiều gì cũng từng động xuân tâm với hắn một lần.
Chỉ là lần đó vui quá hóa nạn. Hắn cùng đám bè bạn cược ra, xem ai tán đổ cô tiểu thư họ Lâm khó tính, ai ngờ hắn mới đưa đẩy vài ba câu người ta liền khóc lóc đến nhà đòi gả cưới.
Lần đó gà bay chó sủa một phen, bị cha già đánh cho thừa sống thiếu chết.
Thật ra, với tuổi tác khi ấy, chuyện cưới hỏi cũng chẳng phải là điều cấm kỵ. Nhưng Dực Phong lại mang trong lòng một thứ tâm tình đặc biệt khác người ‘chung thủy’.
Nhà họ Dực vốn nổi tiếng thanh nghiêm, Tể tướng phụ thân hắn cả đời chỉ có một phu nhân, tuyệt nhiên chẳng nạp thiếp. Vậy nên, dù mồm miệng ngọt ngào, ngoài mặt phóng túng, hắn lại giữ khư khư trong lòng chỉ muốn cưới một người.
Dực Phong từ chối thẳng thừng làm con gái nhà người ta bẽ mặt, khóc lóc thảm thiết, bị thiên hạ bàn vô tán vào mất cả thanh danh. Đó cũng là lý do mà cha hắn đánh hắn.
Hồi tưởng lại thanh xuân nổi loạn của bản thân mà rùng hết cả mình.
Dực Phong lườm nguýt thái tử đẹp trai một cái. Lẩm bẩm, nếu không phải ngài ế mọt gông, ngài ế bằng thực lực tự cao tự đại của mình thì hắn đã không phải kè kè một bên làm bà mối trá hình rồi.
‘’Ai dô, thần cũng chỉ than thế thôi, ngài còn không hiểu Dực Phong thần sao mà nỡ lòng nào đuổi đi’’.
‘’Chỉ là chỗ này hơi nắng, không bằng… chúng ta qua đó chơi tiếp chim~’’. Nói rồi liền làm động tác giơ tay lên.
Thiếu chút nữa mấy thiếu nữ bên hồ thất thố mà hét ầm lên, mặt mày ngượng ngùng đỏ ửng.
Quả nhiên không phụ lòng Dực Phong, theo ngón tay hắn chỉ Thái tử nhìn sang phía bên kia hồ, chạm vào ánh nhìn khao khát của mấy tiểu thư, thiếu nữ.
Thái tử vẫn lãnh đạm như không, biểu cảm chẳng có gì rõ rệt.
Đang định quay đầu, ánh mắt bỗng va phải vạt váy trắng thướt tha qua mặt hồ gợn sóng, hắn bỗng dưng nhớ đến chú hạc trắng ngày hôm qua. Không biết nghĩ gì vành tai lấy mắt thường nổi mạt đỏ, đôi mắt cụp xuống tránh né như thể vừa bị bỏng, không dám nhìn lấy thêm nửa phần.
Dực Phong còn tưởng Đại hoàng tử nhà mình bối rối, miệng cười ngoắc sắp đến mang tai, còn chưa kịp buông lời trêu chọc đã thấy ngài thản nhiên quay ra chơi với Đại Bác, chẳng thèm để ý gì.
Dực Phong: ‘’….’’. Ngài có nghe lọt những gì thân nói không???
Dực Phong như người cha già bất lực thở dài.