‘’Á á—’’. Bỗng có tiếng xôn xao ở phía đầu bên kia hoa viên.
Thái tử và Dực Phong lập tức ngoảng nhìn nhau, dù chưa rõ chuyện gì xảy ra thì ‘’bệnh nghề nghiệp phát tác’’ – nghe có chuyện là lại ngứa tay ngứa chân. Hai người lập tức khinh công bay về hướng đó.
Đám người xung quanh rối loạn một phen.
…
‘’Meo meo~’’.
Tiếng mèo kêu nho nhỏ thấp thoáng sau lớp lá.
Nhúm lông trắng run run, ngước mắt nhìn thiếu niên đang ôm lấy cành cây phía đối diện.
Khuôn trăng trắng nõn lúc này có chút bụi bặm nhưng không che khuất nổi dung nhan phù phiếm của người thanh thiếu.
Áng khuyết cong cong nhìn trìu mến, thiếu niên dang tay ra đáp lại chú mèo:
‘’Mèo nhỏ có thể lại đây với ta không? Ta đón ngươi, đừng sợ’’.
Thanh âm trong trẻo thanh thuần, âm cuối còn hạ xuống thấp nhất như sợ dọa đến sinh linh bé nhỏ.
Trời sinh thiên tính động vật thường nhạy bén với thiện ý, mèo con như cảm nhận người trước mặt không mang lại ác ý cho nó.
Mà từ từ chui ra khỏi đám cành lá rậm rạp, chậm rãi bước đến trước mặt thiếu niên, bộ dáng lấm lem vừa dè dặt vừa tin tưởng.
Thiếu niên liền ôm lấy chú mèo con vào lòng, lấy vạt mình quấn quanh sưởi ấm cho nó, không ngại bẩn cũng chẳng ngại ướt.
Hệ thống thở phào một hơi:
【Được rồi, được rồi, mau xuống nhanh, kẻo ngã… à không, xuống chậm rãi thôi, đừng để ngã! Cậu làm tôi thót tim thót ruột đấy!】
Đám nô tài bên dưới cũng có tâm trạng không khác gì hệ thống.
Luôn miệng khuyên nhủ thiếu niên: ‘’Công tử! Ngài xuống từ từ thôi ạ! Không cần phải sợ, nô tài đỡ được!’’.
Lúc đi ngang qua đây, đám người đã thấy một bóng dáng thấp thoáng đang treo mình trên cành cây sồi cao tận chục mét.
Thân hình thiếu niên mỏng manh tưởng như chỉ chạm vào là vỡ vụn. Nay lại can đảm bò từng chút một trên cành cây gỗ mỏng, làm cả đám hú hồn hú vía.
Chỉ sợ y trượt chân rơi xuống là hỏng bét.
Dù chưa rõ công tử nhà ai, nhưng nơi đây là hoàng cung, khách khứa ra vào đều là bậc quý nhân. Nhỡ đâu thiếu niên ấy có mệnh hệ gì, đám nô tài bọn họ tuyệt đối khó mà bảo toàn tính mạng!
Tóp Teo ù ù khặc khặc gật đầu, trong lòng lại bĩu môi. Kiếp trước dù gì cũng là nha dịch, cơ thể cũng đâu có yếu đuối đến mức vài ba cái cây cũng leo không được.
Cậu cùng tam thiếu ở An Nam phủ ngang dọc hoành hành, tựa như giặc cỏ từ tứ hợp viện bên này lăn đến tam hợp viện bên kia. Thiếu điều gắn bảng hiệu trước ngực ‘Ba ngày không đánh đòn sẽ leo lên mái nhà lật ngói’.
Thân thể kiếp trước tuy gầy gò, nhưng dẻo dai và bền bỉ, leo trèo chạy nhảy không thua kém ai. Ấy vậy mà giờ chỉ mới trèo có tý đã thở hồng hộc, mặt mày tái mét.
Tóp Teo lần đầu tiên cảm thấy không vừa lòng chút nào với cơ thể Hứa Nam.
Cậu đưa tay ra từ tốn mà leo xuống, lòng bàn tay non mềm bị vỏ cây sần sùi cứa đến đỏ ửng, rát buốt.
Thiếu niên lại càng thêm không vừa lòng, lẩm bẩm chê bai bodysamsung của mình.
Hệ thống: ‘’….’’.
Hệ thống: 【…Đừng chủ quan, cơ thể này có bao giờ biết trèo cây, cậu mới leo được ba nhánh mà tôi thấy nó có vẻ muốn viết di chúc luôn rồi. Nếu mà ngã thì không ai ráp lại được đâu…】
Nhưng đúng là cái gì càng sợ thì càng đến.
Vừa bước xuống được cành thấp hơn, lòng bàn chân lại dẫm trúng lớp rêu ẩm do buổi mưa hôm trước. Mặt gỗ trơn nhẫy, chân trượt một cái, tay thiếu niên bám không chặt nay lại tê dại vì bị thương. Thân thể lập tức chao đảo rơi khỏi cành cây.
“Aaaa—!”.
Đám người phía dưới hét lên thất thanh.
Thiếu niên vội nhắm chặt mắt, hai tay có phản xạ ôm thật chặt chú mèo trong lồng ngực. Trong đầu thầm nghĩ, lần này ít nhất nhóc cũng phải gãy vài cái xương sườn.
Đau đớn như trong tưởng tượng lại không diễn ra.
Thiếu niên rơi vào một vòng tay vững chắc.
Cả khuôn mặt bị ép sát vào một nơi cứng cáp, nóng bỏng.
Tóp Teo mở bừng mắt, ngơ ngác ngước nhìn chàng thiếu niên đứng ngược sáng đang ôm lấy mình.