Dư Cảnh Hoán vốn định bỏ đi, nghe câu đó lập tức bật cười vì tức, quay đầu lại mắng: “Đầu óc cô có vấn đề à? Đọc truyện cổ tích nhiều quá quên cai sữa luôn hả? Cái cây thôi mà biết giận? Cô bị thiểu năng à?!”
Vừa nói cậu vừa ngẩng đầu lên, nở nụ cười xấu xa, rồi đột ngột giơ chân đá thêm một cái.
“Tôi cứ đá đấy, cô làm gì được tôi?!”
Dưới ánh nắng, chiếc khuyên mày trên lông mày cậu phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, đôi mắt hơi nheo lại, còn lưỡi khuyên cũng lóe lên khi cậu chỉ vào mặt cô: “Không chỉ đá, tôi còn cho người đốn luôn cái cây này! Cô thử ra vẻ trước mặt tôi nữa xem!”
Nói xong lời cay độc, Dư Cảnh Hoán quay người bỏ đi, Lâm Mãn Hạnh nhìn bóng lưng cậu bước vào căn nhà cũ nơi cô từng sống. Ngay sau đó, cánh cửa bị cậu đập mạnh đến mức như sắp rụng khỏi bản lề.
“…”
Lâm Mãn Hạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ thu lại ánh mắt, từ trên cây leo xuống.
Rồi cô đưa tay, chạm vào vết đá trên thân cây.
Đúng lúc đang buồn bã, chiếc máy quay từng quay cảnh Dư Cảnh Hoán từ xa bỗng dưng dí sát vào mặt cô, như thể muốn quay cận cảnh từng đường nét.
“Anh đừng như vậy, tôi không thích.”
Lâm Mãn Hạnh nhíu mày, cảm thấy thật kỳ quái, theo bản năng nghiêng người né khỏi ống kính đen sì sì kia.
Nhưng đối phương như thể không hiểu lời cô, còn vòng một vòng quanh cô rồi lùi lại, dường như muốn quay trọn cả cây mơ vào khung hình.
Thấy hành động đó, Lâm Mãn Hạnh chỉ cảm thấy càng khó chịu và gượng gạo hơn.
Cũng vào lúc ấy, cô bất giác nhớ lại lời Lâm Khiên Nghiêu nói hôm qua, và trong lòng thầm lặp lại mấy người này, thật sự rất đáng ghét.
Cô không thích.
Vì sáng gặp phải người mình ghét, nên chiều hôm đó Lâm Mãn Hạnh chẳng buồn quay lại nữa.
Dù cây mơ là nơi cô thích nhất, nhưng cô vẫn còn nhiều chỗ có thể ngẩn người ngủ gà ngủ gật, như bãi lau chẳng ai lui tới cũng là một nơi lý tưởng.
Thế nên, khi cô đang gặm cọng cỏ, mặt che bằng mũ, nằm trên bãi cỏ ấm áp được mặt trời hong khô, và nghe thấy tiếng bước chân hối hả vang lên, cô lấy làm lạ.
Giờ này… Có người trốn học đi đánh nhau à?
Lâm Mãn Hạnh từ tốn nhấc mũ lên, đầu tóc rối bù dính cọng cỏ, đôi mắt ngơ ngác nhìn qua, thì thấy một bóng người mặc đồ đen đang chạy về phía mình.
Người kia rõ ràng cũng không ngờ sẽ gặp cô ở đây, ánh mắt khựng lại một chút.
Nhưng thời gian gấp rút, Dư Cảnh Hoán chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều, cậu lao tới, đè cô xuống đất, đồng thời bịt miệng cô lại không cho phát ra tiếng.
Ngay sau đó, Dư Cảnh Hoán ghé sát tai cô, đe dọa nhỏ tiếng: “Đồ ngốc, dám động đậy là chết chắc, ngoan ngoãn chút, nghe chưa?”
“…”
Bị một người đàn ông đè lên người mình, chẳng khác nào bị bắp ngô đè nát, Lâm Mãn Hạnh chỉ cảm thấy toàn thân bị đè cứng, không nhúc nhích nổi, chỉ có thể ngơ ngác chớp chớp mắt nhìn cậu.
Sáng đã gặp cô một lần, Dư Cảnh Hoán biết con nhà quê này đầu óc có vấn đề, cậu cố nén cơn giận, lại giải thích: “Tôi thả cô ra, nhưng cô không được la. Hiểu thì gật đầu, rõ chưa?”
Lần này, cậu thấy cô gật đầu, mới chịu buông tay khỏi miệng, tay kia vẫn giữ chặt vai cô không cho chạy, còn tay còn lại chống lên bãi lau, cảnh giác quan sát xung quanh.
Cùng lúc đó, quanh đây vang lên tiếng la hét của nhân viên tổ chương trình: “Bên kia có thấy người không?!”
“Không thấy! Lau cao quá che hết rồi!”
“Mau tìm đi! Không tìm thấy là chết chắc đấy!”
“Anh kia! Ra trông đường! Đừng để thiếu gia chạy lối đó!”
“…”
Thấy không ai chạy về phía này, Dư Cảnh Hoán thở phào nhẹ nhõm.
Cậu quay đầu lại, thấy con nhỏ ngốc vẫn ngơ ngác nhìn mình, như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này ngược lại, Dư Cảnh Hoán thấy may mắn vì con nhỏ này bị ngốc. Ngốc thì không lanh, không biết tính toán.
Cậu cau mày thu tay về, nhỏ giọng cảnh cáo: “Nếu có người hỏi, cô nói không thấy tôi, nghe rõ chưa? Trả lời đi.”
Lâm Mãn Hạnh gật đầu, mặt vẫn kiểu ngơ ngác như chẳng theo kịp nhịp chuyện.
“Nghe rõ rồi.”
“Tốt nhất là rõ thật.” Thấy cô cuối cùng cũng biết điều, Dư Cảnh Hoán thấy dễ nhìn hơn chút.
Nhưng đúng lúc ấy, hình như có ai phát hiện ra điều bất thường, đang đi về phía này, Dư Cảnh Hoán lập tức khom người, bỏ chạy.
Nhưng chính hành động đó làm bụi cỏ lay động, chỉ mấy giây sau, một người đàn ông cơ bắp xuất hiện.
“Đệch, không phải à?”
Nghe tiếng động mà chạy đến, lại phát hiện ra người đang nằm là ai, bảo an có phần sốt ruột.
Ngay khi định hỏi cô có thấy Dư Cảnh Hoán không thì…
“Tôi không thấy anh ta.”
Bảo an: “…”
Cô nói gì cơ?
Không thấy ai cơ?