“Bây giờ anh ta…”
Khi Dư Cảnh Hoán quay đầu lại, trông thấy giữa đám lau sậy lờ mờ thấp thoáng, một người mặc đồng phục công nhân màu cam đang đứng trước mặt Lâm Mãn Hạnh, thì lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành.
Mà khi cậu nhìn thấy Lâm Mãn Hạnh đang ngồi trên đất, ngơ ngác chỉ tay về hướng mình, dự cảm ấy đã ứng nghiệm.
Khốn thật!
Con ngốc này dám bán đứng mình!
Cô ta dám à!
Cô ta chết chắc rồi!
Thấy bản thân đã bị phát hiện, Dư Cảnh Hoán dứt khoát cắm đầu bỏ chạy, trong lòng không quên mắng Lâm Mãn Hạnh thêm một trận.
Đồ nhà quê chết tiệt, cứ chờ đấy cho tôi!
Xem tôi thoát khỏi cái nơi quỷ quái này rồi sẽ xử cô thế nào!
…
Năm phút sau.
“Thả tôi ra! Cút đi! Các người dám đối xử với tôi thế này, đợi tôi ra khỏi cái nơi chết tiệt này, tôi sẽ giết hết các người!”
Mấy người đàn ông lực lưỡng sợ ra tay mạnh quá sẽ làm tổn thương cậu thiếu gia này, nên mỗi người chỉ đành giữ một tay một chân, khiêng cậu lên rồi đi. Bên cạnh còn có hai người nữa bám sát theo, vai vác máy quay.
Thế là, Dư Cảnh Hoán bị khiêng đi như một con heo chờ mổ dịp Tết, xuyên qua đám lau sậy.
Mà lúc cậu trông thấy không xa phía trước, chính là con nhỏ vừa mới bán đứng cậu mấy phút trước khiến cậu bị bắt, đang trừng mắt nhìn về phía mình, cuối cùng cậu cũng không kìm được nữa.
Không được.
Nỗi nhục này, tôi nhất định phải trả lại!
“Thả tôi xuống! Tôi tự đi được! Tôi tự đi được nghe chưa! Tôi không chạy nữa, thả tôi xuống!”
Vài cựu quân nhân được Dư lão gia điều đến để giám sát cậu thiếu gia ngoan ngoãn ở lại cải tạo trong thôn, lúc này nhìn nhau đầy khó xử, nhưng vì thân phận của Dư Cảnh Hoán quá đặc biệt, cuối cùng vẫn phải thả cậu xuống.
Nhưng vừa mới thả xuống, bọn họ liền thấy cậu thiếu gia như lắp bánh xe dưới chân, điên cuồng chạy về một hướng nào đó.
“!”
Mấy người lập tức đuổi theo, đến khi thấy Dư Cảnh Hoán dừng lại, họ mới chậm lại để tạo thành một vòng vây.
Nhìn tên ngốc đứng trước mặt, Dư Cảnh Hoán tức đến suýt nổ tung, cậu chỉ tay vào mặt Lâm Mãn Hạnh, gương mặt tinh xảo giờ đây có phần dữ tợn.
“Đồ nhà quê chết tiệt, cô dám bán đứng tôi! Cô chết chắc rồi, tôi nói cho cô biết! Cô tiêu đời rồi!”
“Cái gì mà cô nghe không hiểu hả? Tôi đúng là bị ngu mới tin lời cô, quay đầu cái là cô bán tôi luôn, giỏi! Cô giỏi thật đấy!”
Cậu lảm nhảm một đống, Lâm Mãn Hạnh chỉ nghe hiểu được mấy chữ “bán” và “giỏi”, cô cố gắng giải thích cho bản thân: “Tôi không bán anh lấy tiền, bán người là sai, sẽ bị bắt đó.”
“…”
Ngay lúc ấy, Dư Cảnh Hoán bắt đầu nghi ngờ con nhỏ này có khi không phải ngốc thật, mà là cố ý giả vờ chọc điên cậu.
“Cô còn nói không bán tôi! Rõ ràng tôi thấy cô chỉ tay nói với hắn là tôi ở đó!”
Nói xong, Dư Cảnh Hoán chỉ tay sang người bảo an đầu tiên lao đến bắt mình, ra lệnh như chủ ra lệnh cho người làm: “Chính là anh, lúc nãy chính là anh phát hiện ra con ngốc này, tôi hỏi anh có đúng không!”
“Đúng.”
Bảo an gật đầu, nhưng không biết sao, sắc mặt lại có chút khó tả.
Dư Cảnh Hoán thấy thế tưởng mình đoán trúng, liền cười lạnh, chuẩn bị vạch trần bộ mặt thật của con nhỏ này.
“Thế tôi hỏi anh, con ngốc này nói gì với anh?”
“……”
Bảo an ngập ngừng, có vẻ khó xử.
Dư Cảnh Hoán gắt: “Tôi hỏi mà anh bị điếc à?!”
Bảo an mím môi, đáp: “Con bé vừa thấy tôi thì nói, tôi không thấy anh ta.”
Sợ vị thiếu gia này không nghe rõ, bảo an lặp lại một lần nữa: “Nguyên văn là, tôi không thấy anh ta.”
Dư Cảnh Hoán: “……”
Dư Cảnh Hoán: “…………”
“Là anh bảo tôi nói thế.”
Lâm Mãn Hạnh không hiểu sao cậu lại nổi giận như vậy, vừa xoa đầu vừa cố nhớ lại: “Anh nói, nếu có người tìm anh, tôi phải nói là không gặp anh.”
Cô nghiêng đầu, thật sự rất nghi hoặc: “Tôi nói sai chỗ nào sao? Sao anh trông giận dữ vậy?”
“Má nó chứ ”
Cô càng ngốc như thế, Dư Cảnh Hoán càng thấy máu dồn lên não.
Cậu biết là cô ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này!
“Vậy sao vừa nãy cô còn chỉ tay về phía tôi?! Nếu không phải cô chỉ cho hắn tôi ở đâu, sao tôi bị bắt nhanh thế được!” Dư Cảnh Hoán chất vấn tiếp.
Đáp lại cậu vẫn là vẻ mặt ngơ ngác như chuột lang của cô gái trước mặt.
“Anh ấy hỏi tôi.”
Lâm Mãn Hạnh rất nghiêm túc: “Anh không nói là tôi không được chỉ đường.”
“……Mẹ kiếp!”
Dư Cảnh Hoán tức đến choáng váng.