Đến nội dung chính

Chương 6

admin 953 Chữ Cài Đặt

“À.”

Anh ta không muốn trả lời, Lâm Mãn Hạnh cũng không hỏi thêm.

Cô chỉ suy nghĩ một chút rồi đưa tay ra cầm một quả mơ vàng rực lên cho Kiều Tư Bách xem, hỏi: “Anh có muốn ăn mơ không?”

Đến đây thì Kiều Tư Bách đã hoàn toàn mất hứng trò chuyện tiếp.

Anh ta bắt đầu hối hận, hối hận vì bản thân lại nảy sinh suy nghĩ ngốc nghếch rằng có khi người ngu ngốc ở nơi này, biết đâu lại là một kiểu thông minh khác.

Vì thế, Kiều Tư Bách kết thúc cuộc nói chuyện nhàm chán này theo cách lịch sự nhất có thể và thầm nghĩ nếu lần sau lại gặp con ngốc này, có lẽ cách tốt nhất là… làm như không thấy.

“Anh không ăn, cảm ơn.”

Nói xong, Kiều Tư Bách không thèm nhìn cô thêm lần nào nữa, quay người bước thẳng về phía xe.

Anh ta không ăn những thứ rẻ tiền lại ngọt lịm như vậy.
Huống chi… lại là do một con ngốc đưa.

Chiếc xe rời đi, để lại sau lưng làn khói bụi mù mịt cuốn theo con đường làng gập ghềnh sỏi đá, và một vệt khói xăng nồng nặc khiến người ta khó chịu.

Lâm Mãn Hạnh lặng lẽ thu lại ánh nhìn, sau đó lại nằm xuống cành cây, vừa ngẩn người vừa đưa quả mơ vừa bị từ chối lên cắn một miếng.

Nhưng đúng lúc này, không biết ai đang đá vào thân cây, khiến nhánh cây dưới người Lâm Mãn Hạnh cùng những tán lá xung quanh rung lên bần bật, ngay sau đó là một giọng nói giận dữ vang lên từ phía dưới.

“Đứa trên cây, cút xuống cho tôi! Kiều Tư Bách đã nói gì với cô?!”

Tiếng động quá bất ngờ khiến Lâm Mãn Hạnh giật mình, tay run một cái, quả mơ vừa cắn một miếng liền rơi xuống đất.

“Đệt!”

Thứ gì đó rơi trúng đầu rồi lăn xuống đất, Dư Cảnh Hoán cúi đầu nhìn, phát hiện đó là một quả mơ đã bị cắn dở, cơn giận vốn đã lớn giờ càng như núi lửa phun trào.
Cậu lại đá mạnh vào thân cây một cái, ngẩng đầu quát to về phía Lâm Mãn Hạnh: “Cút xuống cho tôi! Có nghe không hả?!”

Cành cây lại rung lắc. Lâm Mãn Hạnh mơ màng ôm lấy thân cây, chậm rãi quay người, cúi đầu nhìn xuống.

Cô thấy người đẹp trai ngồi trong xe hôm qua đang ngẩng đầu nhìn mình. Sau lưng cậu, có người đang vác máy quay phim ghi hình.

Lâm Mãn Hạnh nhìn lại Dư Cảnh Hoán, hỏi: “Anh gọi tôi hả?”

Thấy gương mặt trắng trẻo thanh tú như ngọc trước mắt, Dư Cảnh Hoán hơi bất ngờ, nhưng giọng điệu vẫn rất tệ: “Là cô? Cô là con nhà quê hôm qua?”

“Tôi là Lâm Mãn Hạnh.”

Lâm Mãn Hạnh không nhận ra cậu đang chế giễu mình, chỉ nghiêm túc giới thiệu tên.

“Tôi quan tâm cô là ai chắc?!”

Dư Cảnh Hoán trừng mắt, chẳng buồn vòng vo, hỏi thẳng: “Kiều Tư Bách nói gì với cô?”
Lúc trong nhà, cậu đã thấy Kiều Tư Bách chuẩn bị đi, không hiểu sao lại quay lại hướng này. Ban đầu còn tưởng anh ta bị điên, đứng đó lảm nhảm với cái cây. Sau đó nhìn kỹ mới phát hiện – hóa ra trên cây có người.

Cậu hiểu rõ Kiều Tư Bách – tên đó không làm chuyện gì vô ích. Chắc chắn anh ta đã nói gì đó, rất có thể liên quan đến cậu. Vậy nên cậu phải biết rõ, cái miệng chó đó vừa sủa gì ra.

“Kiều Tư Bách là ai?”

Nhưng điều cậu nhận lại là một vẻ mặt mơ hồ của cô gái trên cây.

“…”

Gân xanh trên trán Dư Cảnh Hoán giật giật, cậu nhíu mày, bực bội giải thích lại: “Là người đàn ông vừa nói chuyện với cô đó! Anh ta có nói gì liên quan đến tôi không? Nói mau, đừng lề mề!”

“Người đàn ông vừa nói chuyện với tôi?”

Tốc độ nói của cậu quá nhanh, lại đang cáu nên nói chẳng rõ ràng. Lâm Mãn Hạnh đành phải tự hiểu lại một lượt, rồi mới đáp: “Anh ấy không nói gì về anh cả.”

Cô lại thành thật nói tiếp: “Tôi không quen anh, sao anh ấy phải nói chuyện của anh với tôi?”

“Biết đâu anh ta sai cô làm gì thì sao?”

Dư Cảnh Hoán không tin, mất hết kiên nhẫn, lại giục: “Tôi bảo cô nói thì cứ nói, lắm lời cái gì, lặp lại nguyên văn những gì anh ta nói với cô, nhanh lên.”

“Tôi không nhớ.”

Khác hẳn sự gấp gáp của cậu, Lâm Mãn Hạnh như thể luôn chậm một nhịp. Cô lắc đầu, chậm chạp trả lời: “Anh có thể tự hỏi anh ấy, hỏi cái người… tên là Kiều Tư Bách?”

Dư Cảnh Hoán: “…”

Còn hỏi anh ta nữa?

Nếu hỏi được anh ta thì tôi cần gì cô?

Giây phút ấy, cuối cùng Dư Cảnh Hoán cũng hiểu tại sao hôm qua ngồi trong xe lại nghe thấy bên ngoài người ta xì xào cái gì mà “ngốc” với “đồ đần”.

Cậu nhịn không được lại đá mạnh vào thân cây, bực bội chửi rủa: “Cạn lời, chứng dị ứng đồ ngốc của tôi lại phát tác rồi, con nhỏ này đúng là ngốc thật.”

Mắng xong, Dư Cảnh Hoán xoay người bỏ đi. Nhưng vừa đi được mấy bước, cậu nghe thấy giọng nói mềm nhẹ của cô gái vang lên sau lưng.

“Anh đừng đá nó.”

Lâm Mãn Hạnh có chút xót xa cho cái cây, cô xoa lên thân cây bị đá, lông mày khẽ nhíu lại: “Anh đá nó, nó sẽ giận không ra quả nữa đâu.”

“Cô nói gì?!”